Ninh Thuận: Trang nghiêm lễ truy niệm Ni trưởng Thích Nữ Diệu Trí

PSO - Sáng ngày 03/5/2024 (nhằm ngày 25/3/Giáp Thìn), tại chùa Long Quý (khu phố 2, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước), Môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích Nữ Diệu Trí đến đài hỏa táng Yên Bình (huyện Ninh Sơn) làm lễ trà-tỳ.

Buổi lễ diễn ra dưới sự quang lâm chứng minh của HT. Thích Hạnh Thể - Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận; TT. Thích Hạnh Luân - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Ninh Phước; TT. Thích Quảng Giác - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Ninh Hải; TT. Thích Hạnh Từ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Ninh Phước; ĐĐ. Thích Nguyên Huấn - Trưởng Ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Thông Ngộ - Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Nguyên Minh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Ninh Hải; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện, quý đạo tràng Phật tử trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự lễ truy niệm.

Tại buổi lễ, thay lời Ban Tổ chức lễ tang, ĐĐ. Thích Thiện Thức - Trụ trì chùa Long Quý, Trưởng Ban Tổ chức Tang lễ đã tuyên đọc điếu văn tưởng niệm Ni trưởng, qua đó cung tuyên tiểu sử, hành trạng, điểm lại những mốc son trong cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng tân viên tịch.

ĐĐ. Thích Thiện Thức tuyên đọc điếu văn tưởng niệm

Ni trưởng thế danh Hồ Thị Phiên sinh năm Bính Tý- 1935, Thân phụ là cụ ông Hồ Sĩ Lực, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Huệ, sinh trưởng trong gia đình nề nếp gia giáo, có 11 anh chị em, 6 trai và 5 gái, Ni trưởng là người con thứ chín. Thuở ấu thơ Ni trưởng thường theo mẹ đến chùa lễ Phật.

Đến năm Mậu Tý (1948), cảm mến phong cảnh u nhàn tịch tĩnh chốn thiền môn, Ni trưởng được mẹ dẫn đến chùa Mông Sơn tại thôn Mông Đức, xã Phước Hữu , huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận nương tựa với Hòa thượng đạo hiệu Thích Phổ Châu xuất gia tu học và được Ngài thế độ cho pháp danh Tâm Phiên.

Đến năm 1951, chiến tranh tàn phá, Hòa thượng giao chùa Mông Sơn lại cho làng quản lý và nhận chùa Long Quang (ấp Đạo Long) để tiếp tục công cuộc hoằng pháp độ sanh, cũng trong năm này, Ni trưởng được Hòa thượng cho thọ giới Sa Di Ni tại giới đàn chùa Long Quang và được ban pháp tự Diệu Trí.

Năm 1953, nhận thấy nhân duyên đã đủ, Hòa thượng bổn sư cho Ni trưởng tha phương học đạo, vào chùa Dược Sư (Sài Gòn) tùng chúng tu học, cũng trong năm này Ni trưởng được thọ giới Thức Xoa Ma Na tại giới đàn chùa Dược Sư.

Năm 1955, Ni trưởng chính thức thọ Tỳ Kheo Ni giới tại giới đàn chùa Nghĩa Phương (Nha Trang). Năm 1957, Ni trưởng phát nguyện thọ Bồ Tát giới tại Đại giới đàn chùa Minh Tịnh (Bình Định) và được Bổn sư ban pháp hiệu Thanh Hiếu.

Từ đây, Ni trưởng chính thức dự vào hàng Thích nữ, tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, luôn theo hạnh từ bi tu tập, vì chúng sanh cứu khổ ban vui, nơi nào cần thì cất bước độ sanh, chỗ nào mong thì hiện thân tế độ. Trải thời gian nghiên tầm nghi lễ thiền gia, đem phương tiện hướng dân dạy chúng.

Năm 1961, chùa Long Quý chính thức thành lập do Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Châu đặt đá khai sơn, Ni trưởng phát nguyện phụng sự Tam Bảo và sớm hôm hầu cận bổn sư tại đây. Đến năm Canh Thân (1980), Hòa thượng bổn sư viên tịch, Ni trưởng được phó chúc trú trì, chăm lo Phật sự tại chùa Long Quý và chốn tổ Long Sơn.

Noi gương các bậc tiền nhân tổ đức, Ni trưởng âm thầm giữ gìn, tái thiết chốn tổ Long Sơn và chùa Long Quý. Lấy câu niệm Phật khuyên dân dạy chúng, bốn mùa lạnh nóng mãi lần qua trong kiếp người, giữa không gian vô cùng và thời gian vô tận, dù thời gian dần ngã bóng trên đôi vai của Người, tấm thân nữ nhi gánh trên vai biết bao trách nhiệm, nào đời nào đạo mà vẫn toàn vẹn cả hai chưa một lần than mệt. Từng lời hỏi han, từng câu an ủi, từng lời giáo huấn, từng lẽ đạo mầu, một bóng một hình cặm cụi xây dựng cơ đồ Phật pháp, một lòng một dạ vì tương lai sự nghiệp của tiền nhân.

Đến năm 2019, Ni trưởng chính thức giao trách nhiệm trú trì chùa Long Quý cho Đại đức Thích Thiện Thức và chuyên tâm niệm Phật cho đến cuối đời.

Ni trưởng đã an nhiên viên tịch vào lúc 17 giờ 30 ngày 22/3/Giáp Thìn (nhằm ngày 30/4/2024) tại chùa Long Quý - thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. Trụ thế 90 năm, 68 Hạ lạp.

Thay lời Ban Tổ chức, ĐĐ. Thích Thiện Lý đã cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý cấp chính quyền và đạo tràng Phật tử xa gần.

ĐĐ. Thích Thiện Lý thay lời Ban Tổ chức cảm tạ

Sau lễ truy niệm, chư Tôn đức đã niêm hương cầu nguyện giác linh cố Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

HT. Thích Hạnh Thể đã cung tuyên pháp ngữ và cử hành nghi thức phất trần. 

HT. Thích Hạnh Thể tuyên pháp ngữ
HT. Thích Hạnh Thể cử hành nghi thức phất trần

Tiếp đó, Ban Kinh sư cử hành lễ cung tống kim quan Ni trưởng, hướng dẫn môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, phụng vị, y bát, di ảnh và kim quan rời Giác linh đường chùa Long Quý đến đài hỏa táng Yên Bình (huyện Ninh Sơn) để thực hiện nghi thức trà-tỳ.

Sau khi làm lễ trà-tỳ, linh cốt của Ni trưởng được an trí trong bảo tháp tại khuôn viên chùa Long Quý - khu phố 2, trị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Được biết, trong 3 ngày diễn ra lễ tang, chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Ninh Phước, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, huyện Thuận Nam; các Ban ngành Phật giáo tỉnh Ninh Thuận cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh đã quang lâm viếng lễ, phân ưu và cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc; bên cạnh đó, đại diện các sở, ban, ngành chính quyền các cấp cùng như quý Phật tử gần xa cũng đã đến viếng tang và chia buồn cùng môn đồ pháp quyến bổn tự.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại lễ tang:

Ban TT-TT PG tỉnh Ninh Thuận.

Download Android Download iOS
Thái Lan: Khai mạc Đại lễ Vesak LHQ 2024 tại cố đô Ayutthaya

PSO - Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 72 của Đức Vua Thái Lan, Rama X, trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vesak 2024 với chủ đề "CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG NIỀM TIN VÀ ĐOÀN KẾT PHẬT GIÁO". Sự kiện trọng đại này diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20/5/2024 tại Ayutthaya và Trung tâm Hội nghị Liên Hợp Quốc Bangkok, Thái Lan

TP.HCM: Tưởng niệm húy kỵ lần thứ 23 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông

Sáng ngày 16/05/2024 (mùng 9/4 năm Giáp Thìn), tại Tổ đình Phổ Quang (Q. Phú Nhuận, TP.HCM) môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tưởng niệm húy kỵ lần thứ 23 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP. HCM, Viện chủ Tổ đình Phổ Quang.

TP.HCM: Phân ban Ni giới huyện Củ Chi mở phiên chợ Chia Sẻ Yêu Thương lần 2 kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2568

Sáng ngày 19/5/2024 (12 tháng 4 Giáp Thìn) tại chùa Di Đà (Phạm Thị Phạn, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP.HCM) Phân ban Ni giới Phật giáo huyện Củ Chi kết hợp cùng UBMTTQVN huyện tổ chức phiên chợ Chia Sẻ Yêu Thương lần 2 kính mừng Phật Đản PL.2568- DL.2024, cho 400 hộ gia đình thuộc 7 xã của huyện.

Tiền Giang: Hội trại Trí Đức lần 2 tại trường mầm non Tịnh Nghiêm

PSO - Trong hai ngày 16 - 17/5/2024 (nhằm ngày 9 - 10/4 năm Giáp Thìn), trong không khí cả nước đón mừng mùa Phật đản, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm tổ chức hội trại Trí Đức lần 2 cho các bé đang theo học trường mầm non Tịnh Nghiêm (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online