Bình Phước: Lễ húy kỵ lần thứ 14 của cố Sư trưởng Hồng Chí

PSO- Sáng ngày 9/4/2021 (nhằm ngày 28 tháng 2 năm Tân Sửu), tại chùa Quang Minh thuộc phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, môn đồ pháp quyến trang nghỉêm cử hành lễ húy kỵ lần thứ 14 của cố sư trưởng Hồng Chí, tự Tâm Ý, hiệu Chí Kiên, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 39. Ngài là một trong những vị trưởng lão Ni miền Nam thành lập Ni bộ Bắc Tông.

Toàn cảnh lễ tưởng niệm 

Quang lâm tham dự có sự hiện diện của Hoà thượng Thích Nhuận Thanh – thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; Hoà thượng Thích Từ Tấn- Phó ban Trị Sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Tăng, Ni, môn đồ, pháp lữ và đông đảo Phật tử gần xa.

Thay mặt Ban Tổ chức, Ni trưởng Thích Nữ Như Cương, cung tuyên tiểu sử của cố Sư trưởng đến toàn hội chúng.

Sự trưởng pháp húy Hồng Chí, tự Tâm Ý, hiệu Chí Kiên, Thế danh Đặng Thị Mười, sinh ngày 12-5- Năm Qúi Sửu (1913), tại Xã Tân An, tổng Lợi Trinh, huyện Tân Bình, Tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang, trong một gia đình tính tâm đạo Phật và Phụng thờ Tam Bảo. Nhờ ánh hào quang của Đức Di Đà soi lối, Sư Trưởng được Hòa Thượng Huệ Mạnh húy Trường Minh chùa Từ Ân, xã Hội Cư dang tay tiếp độ. Với ý chí hiếu học cần tu, Sư Trưởng từng tham học tại các chùa như Vĩnh Tràng, Linh Thứu, Tịnh Minh, Bảo Tạng, Từ Hóa và Bình Quang…

Năm 1942, Sư Trưởng trụ trì chùa Tập Thành và mở trường dạy cho Ni chúng. Sư Trưởng còn làm HT. đàn đầu cho các giới đàn tại Ni Bộ Bắc Tông.

Trước đó, môn nhân pháp lữ cử hành lễ tiến dâng ngũ phẩm, hương, hoa, trà nhạc, quả, bày tỏ lòng niệm ân sâu sắc của hàng hậu học. Suốt đời vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo Ni tài, Ngài đem thân thị chúng với ước mong Ni chúng tự khẳng định mình bằng chính đạo phong và sở học, Ni giới đoàn kết một lòng để xây dựng một Ni Bộ vững mạnh, trang nghiêm thanh tịnh. Cả cuôc đời Ngài đem cả tâm lực, trí lực đóng góp cho ngôi nhà chánh pháp ngày một xương minh. Ngày 29 tháng 2 năm Đinh Hợi, nhằm ngày 16-4-2007, Sư trưởng xả huyễn thần về cho tứ đại. Trụ thế 95 năm, 75 mùa hạ lạp. Một số hình ảnh tại lễ tưởng niệm:

Thực hiện: Nguyễn Huỳnh

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online