Đồng Nai: Viện Chuyên Tu 2 tổ chức "Chợ Tết tình người - Lần 1" Xuân Tân Sửu 2021

PSO - Nhân dịp xuân về tết đến, ngày 31/1/2021 nhằm ngày 19/12 năm Canh Tý, tại Viện Chuyên Tu 2 đã tổ chức phiên chợ nhân đạo “Chợ Tết Tình Người” Xuân Tân Sửu năm 2021.

Tham dự khai mạc phiên chợ về phía chính quyền có sự hiện diện ông Nguyễn Tấn Hưng - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Long Thành; ông Huỳnh Thành Đạt - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn cùng các ông bà lãnh đạo các phòng ban Ủy ban huyện và xã Lộc AN đến tham dự.

Về phía Viện chuyên tu 2 có TT.THích Thiện Thuận - Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh BR-VT, trụ trì Viện Chuyên Tu 2, Trưởng BTC phiên chợ cùng các Tăng Ni các tự viện lân cận đồng tham dự.

Mặc dù tại địa bàn hiện tại chưa có dịch Covid-19 nhưng do tình hình dịch bệnh có chiều hướng diễn biến phức tạp nên Viện chuyên tu cùng ban lãnh đạo các cấp phối hợp xoay chuyển chương trình rất ý nghĩa, yêu cầu bà con nghèo thực hiện đăng ký mua hàng rồi huy động lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên mua sắm chuyển đến tận từng gia đình, các thành viên đến tham dự khai mạc phiên chợ công 100% đeo khẩu trang và sát khuẩn ngồi giãn cách 2m.

Tết Nguyên đán là Tết cổ truyền của dân tộc việt nam, những ngày tết mọi người đều được nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống, người giàu hay nghèo ai cũng có quyền ăn tết và chơi tết đúng nghĩa. Nhưng thực tế trong xã hội vẫn còn đó những hoàn cảnh khó khăn, không có tiện nghi không có điều kiện nên cũng không thể hưởng được không khí vui tươi nhộn nhịp của ba ngày tết. Điều đó làm cho những người có trách nhiệm và tình thương yêu cảm thấy chạnh lòng không thể ngồi yên.

Để chia sẻ phần nào đối với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Long Thành, đồng thời cũng thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của Phật giáo nhân dịp xuân về được sự cho phép của các cấp lãnh đạo ủy ban huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai phối hợp với Viện Chuyên Tu 2 do TT.Thích Thiện Thuận trụ trì thực hiện chương trình “Chợ Tết Tình Người” để trao 1.000 phần quà. Mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng với mỗi hộ dân sắm tết trong những gian hàng thiết yếu phục vụ nhu yếu phẩm trong những ngày tết nguyên Đán. Trong chương trình cũng có những phần quà đặc biệt cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất là các em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đang sống với ông bà.

Chị Lê Thị Diệu một trong những gia đình đặc biệt khó khăn ấp Bình Lâm xã Lộc An, huyện Long Thanh cho biết “gia đình rất khó khăn là người mẹ đơn thân nuôi con 8 tuổi bị bại liệt, lần đâu tiên được chọn những món quà thiết yếu cho gia đình những ngày tết, không khỏi xúc động và rất biết ơn đến nhà chùa và các cấp chính quyền đã quan tâm”.

Những món quà không chỉ mang lại giá trị vật chất đối với những gia đình nghèo, cận nghèo và nạn nhân chất độc da cam mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh để họ tự mình vươn lên trong cuộc sống nhất là dịp Tết đến Xuân về.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

PV.Trương Hoàng Giang

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online