Hải Phòng: Đại lễ khánh thành ngôi Đại hùng Bảo điện chùa Hồng Phúc (chùa Mõ)

PSO - Sáng ngày 28/11/2020 (nhằm ngày 14/10 năm Canh Tý), tại thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng đã long trọng diễn ra Đại lễ cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Hồng Phúc (chùa Mõ) trong niềm hoan hỷ của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử và nhân dân địa phương.

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có HT.Thích Quảng Tùng - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố; HT. Thích Thanh Giác - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ TƯ GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố; TT.Thích Tục Hạnh - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN huyện Kiến Thụy; ĐĐ.Thích Bản Điền - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN huyện An Lão; SC.Thích Diệu Hiếu - Trụ trì chùa Hồng Phúc, Trưởng BTC đại lễ cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni nội, ngoại thành của TP.Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận.

Chư Tôn đức tham dự và chứng minh buổi lễ

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Dương Ngọc Anh - Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố; bà Trần Thị Bạch Tuyết - Phó Đội trưởng Đội An ninh Tôn giáo Dân tộc, Phòng An ninh đối nội Sở Công an thành phố; ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy; ông Nguyễn Văn Quyết - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Phúc; ông Lê Đắc Vinh - Chủ tịch UB MTTQVN xã Ngũ Phúc, các ông bà Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQVN, xã Ngũ Phúc, thôn Nghi Dương, các ban ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân, đông đảo Phật tử gần xa và nhân dân địa phương.

Đại biểu quan khách, chính quyền

Chùa Mõ (Hồng Phúc Tự) nằm trong quần thể di tích Đền - Chùa Mõ, thuộc xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng. Đền Mõ thờ Quỳnh Trân công chúa (Thiên Thụy công chúa), người đã có công khai hóa mảnh đất này. Năm Quí Mùi (1283), công chúa xin vua Trần Thánh Tông cho xuất gia qui y nơi cửa Phật và được chấp thuận. Công chúa đã chọn đất thuộc làng Nghi Dương (thuộc huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương) làm nơi lập am. Sau đó bà chiêu mộ dân đến khai hoang lập ấp, rồi cùng với dân xây dựng lại thành ngôi chùa Mõ . Đặc biệt, trong quần thể di tích Đền - Chùa Mõ có cây gạo cổ thụ 736 năm tuổi ( được trồng từ năm Giáp Thân - 1284), là cây Di sản Việt Nam và là cây Di sản đầu tiên tại Hải Phòng, được xác lập kỷ lục: “Cây gạo cổ thụ nhiều năm tuổi nhất Việt Nam” vào ngày 04/03/2012.

SC. Thích Diệu Hiếu, báo cáo quá trình xây dựng chùa Mõ và phát biểu cảm tạ
Cây gạo cổ thụ lâu đời nhất Việt Nam – 736 tuổi trong khuôn viên Đền – chùa Mõ

Trải qua biến cố thăng trầm của thời gian và lịch sử, ngôi chùa đã bị xuống cấp trầm trọng, Phật tử không có nơi tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh. Chính vì lẽ đó, được sự cho phép của các cấp Giáo hội, sự chấp thuận của chính quyền địa phương, Sư cô Thích Diệu Hiếu đã cùng Phật tử, nhân dân địa phương đóng bè tập phúc xây dựng lại ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Hồng Phúc. Sau gần 3 năm kiến thiết xây dựng, ngôi chùa đã được hoàn thành với tổng kinh phí khoảng 7,8 tỷ đồng, nguồn kinh phí kêu gọi xây dựng hoàn toàn bằng phương thức xã hội hóa, trong đó tập đoàn Vingroup công đức 2,5 tỷ đồng. Ngôi Đại Hùng Bảo Điện được xây dựng theo kiến trúc hình chữ Công, với 5 gian tiền đường, 3 gian hậu cung, mái ngói mũi hài, hồi văn đầu trang.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Quảng Tùng tán thán công đức của SC.Thích Diệu Hiếu - Trụ trì chùa Hồng Phúc và tán thán công đức của chính quyền các cấp, Phật tử gần xa, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và nhân dân địa phương đã công đức tài lực, sức lực, vật lực để ngày hôm nay có một ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Hồng Phúc khang trang, tố hảo và từ nay Phật tử đã có nơi để tu học, sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa, tâm linh. Ngoài ra, Hòa thượng chứng minh cũng sơ qua lịch sử ngôi chùa, công đức của việc cúng dàng xây chùa và vai trò của ngôi chùa đối với đời sống văn hóa, tâm linh trong đời sống hiện đại. Theo đó, ngôi chùa đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống hiện đại ngày nay, bởi các cụ vẫn thường nói “Chùa là Bùa làng”, chùa còn là trường học, là nơi tu dưỡng đạo đức văn hóa tâm linh, ngôi chùa giúp chúng ta trở về với Chân – Thiện – Mỹ, trở về với bản tính lương thiện, thanh tịnh vốn có của mình. Do đó, việc xây dựng lại ngôi chùa đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của mỗi người dân nước Việt.

HT. Thích Quảng Tùng, ban đạo từ

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền, Phật tử và nhân dân địa phương đã làm lễ cắt băng khánh thành Ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Hồng Phúc và dâng hương tại chính điện, cầu nguyện Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đạo pháp được xương minh. Buổi lễ đã kết thúc trong niềm hoan hỷ vô biên, thắm đượm tình đạo vị.

Cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện
Chư Tôn đức và đại biểu dâng hương tại chính điện chùa Hồng Phúc
Sau đây là hình ảnh ghi nhận:
Ông Nguyễn Văn Quynh, phát biểu khai mạc đại lễ
Ông Lã Đắc Vinh, phát biểu
Đại diện Phật tử xa quê phát biểu cảm tưởng nhân đại lễ

Thành Trung

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online