Lào Cai: Khép lại thành công Hội thảo Khoa học do Ban hướng dẫn Phật tử tổ chức

PSO - Chiều ngày 22/11/2020, phiên bế mạc Hội thảo khoa học 2020 với chủ đề “Phật giáo với việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế” do Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức đã khép lại thành công tốt đẹp. Phiên bế mạc có sự tham dự của ông Nguyễn Văn An - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; HT. Thích Thanh Điện - Phó tổng Thư ký kiêm Chánh VP I TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban HDPT TƯ, Trưởng Ban tổ chức; TT. Thích Chân Tín - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai, Phó Trưởng ban TT Hội thảo; ĐĐ. Thích Đạo Thịnh - Phó Thư ký Chánh Văn phòng ban HDPT TƯ GHPGVN, Phó trưởng ban TT Hội thảo; TT. Thạch Sa Vane - Phó Ban HDPT TƯ. Về phía các nhà khoa học có: GS.TS Đỗ Quang Hưng - Nguyên Viện trưởng viện Nghiên cứu Tôn Giáo thuộc viện Hàn Lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam; GS.TS Nguyễn Ngọc Cơ - Nguyên trưởng khoa Lịch sử trường ĐHSP HN; PGS.TS Chu Văn Tuấn - Viện trưởng viện Nghiên cứu Tôn Giáo thuộc viện Hàn Lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam; PGS. TS Nguyễn Ngọc Dương - Nguyên Viện trưởng viện Nghiên cứu Tôn Giáo thuộc viện Hàn Lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam; PGS. TS Trần Đăng Sinh - Trưởng khoa Triết học Trường ĐHSP HN; PGS. TS Nguyễn Anh Tuấn trưởng khoa Triết học Trường khoa học XHNV HN. Về Đoàn Thư ký có ĐĐ. Thích Thiện Xuân - Chánh VP ban HDPT TƯ; ĐĐ. Thích Thông Thịnh - Phó Thư ký Phó VP BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai; TS. Nguyễn Thị Thơm - Phó trưởng khoa Chính trị ĐH CNGTVT; TS. Vũ Trọng Hùng - Viện Lịch sử Đảng Viện chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh; TS Mai Diệu Anh Học viện Nhân Dân; ĐĐ.ThS Thích Tuệ Nhật - Phó Thư Ký Phó Văn Phòng ban HDPT TƯ cùng chư Tôn đức Tăng Ni các nhà Khoa học chính quyền địa phương đồng về tham dự. Tại lễ bế mạc, GS. TS Đỗ Quang Hưng đã báo cáo tóm tắt nội dung hội thảo. Trong đó, 4 nội dung chính được chư tôn đức và các học giả quan tâm trình bày, gồm: Phật giáo Việt Nam và các hoạt động an sinh xã hội; Truyền thống đạo đức của Phật giáo (có 4 chiều kích: đạo đức dựa trên kỷ luật, đạo đức dựa trên đức hạnh, đạo đức dựa trên vị tha và đạo đức dựa trên dấn thân); Quan hệ nhà nước - Phật giáo và hệ thống chính trị; Phật giáo và quan hệ Quốc tế trong việc đảm bảo công tác an sinh xã hội. Trong phần đúc kết nội dung Hội thảo, GS. TS Đỗ Quang Hưng nhấn mạnh rằng nội dung Phật giáo Việt Nam và công tác an sinh xã hội đã thấy được rất nhiều trong các bài báo cáo tham luận; đạo Phật có vị trí đặc biệt trong trái tim, tâm hồn và sứ mệnh của người Việt Nam; Phật giáo Việt Nam phát huy tinh thần từ bi hỷ xả và tạo thành một sức mạnh kinh tế - văn hóa - đạo đức và tâm linh. Phật giáo có nhiều điểm thuận lợi để phát huy sức mạnh làm lợi lạc cho đất nước và chúng sanh. Đây là một trong những tổ chức rất sớm đã áp dụng Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016, có mối quan hệ gắn bó mật thiết với MTTQVN và thuận lợi trong quan hệ Quốc tế. Qua việc tổng kết và nhắc lại nhiều tham luận đã được trình bày trong các phiên thảo luận của Hội thảo, GS hy vọng trong thời gian tới công tác an sinh xã hội của Phật giáo sẽ vượt lên từ thiện xã hội truyền thống và trở thành nơi cung ứng dịch vụ công của tổ chức tôn giáo vừa hợp pháp lại vừa phát huy được nguồn lực của mình. Giáo sư đề xuất, nên có một quy hoạch thành 3 nhóm chiến lược an sinh xã hội: môi trường - khí hậu; Giáo dục - y tế; An ninh sinh tồn tinh thần. Đặc biệt, cần tiếp tục quan tâm, chú trọng đến công tác an sinh xã hội đối với “đồng bào yếu thế”. BTC đã trao giấy chứng nhận đến chư tôn đức và các nhà khoa học đã đóng góp tham luận cho Hội thảo. Phát biểu tổng kết, HT. Thích Thanh Điện cho biết: chương trình hội thảo đã diễn ra trong ngày với 5 phiên qua 30 bài tham luận được chuẩn bị công phu và có đầu tư nghiên cứu. Nhiều bài viết có nội dung phong phú, chư Tôn đức và các nhà khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu; nhiều ý tưởng hay được chia sẻ tại Hội thảo.
HT. Thích Thanh Điện, phát biểu đúc kết
Hòa thượng Trưởng ban Thường trực Ban HDPT cho biết thêm: các bài tham luận sẽ được đăng trong kỷ yếu Hội thảo và trên các tạp chí. Ban tổ chức Hội thảo đã lắng nghe ý kiến cũng như tiếp thu tinh thần của Hội thảo để áp dụng vào hoạt động Phật sự của giáo hội tại các địa phương. Hòa thượng trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị lãnh đạo; thành kính tri ân chư Tôn đức và tuyên dương công đức đối với Ban thư ký, quý đại biểu, mạnh thường quân đã tập trung sức lực, trí tuệ, tịnh tài tịnh vật để tạo nên sự thành công của hội thảo. Sau đâu là những hình ảnh buổi Hội thảo:

Ekip THTT PSO

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online