TP.HCM: 129 giới tử Hệ phái Nam tông Kinh Đại Giới đàn Huệ Hưng được truyền giới

PSO - Sáng ngày 14/10/2020, tại Giới trường chùa Bửu Quang, Q.Thủ Đức diễn ra lễ truyền giới cho 129 giới tử Hệ phái Nam tông Kinh thuộc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564 vừa trúng tuyển. Căn cứ theo danh sách thi có 158 giới tử cầu thọ giới pháp thì trúng tuyển 129 vị gồm: 19 Tân Tỳ-Kheo (14,7%); 25 Tân Sa-di (19,4%); 85 Tân tu nữ (Sa-di ni) (65,9%). Được biết theo chương trình của Đại Giới đàn Huệ Hưng tại TP.HCM, thì chiều ngày 12/10/2020, Ban Tổ chức Đại Giới đàn Phật giáo Nam tông đã đến Việt Nam Quốc Tự để cung thỉnh di ảnh cố HT. Thích Huệ Hưng về giới trường Bửu Quang để làm lễ tấn đàn truyền giới. Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng quang lâm thăm viếng giới trường Bửu Quang để xem xét cách tổ chức Giới Đàn PGNT. Sáng 13/10/2020, toàn thể giới tử PGNT tập trung tại Việt Nam Quốc Tự để dự lễ khai mạc và buổi chiều cùng ngày BTC Giới đàn đã cung thỉnh Ngài HT.Thích Viên Minh, Ngài HT. Thích Minh Giác và HT.Thích Thiện Tâm quang lâm giới trường chùa Bửu Quang ban lời giáo giới, sách tấn đến các giới tử. Các giới tử thực tập thiền hành vào tối cùng ngày để an tịnh tam nghiệp trước khi tấn đàn truyền giới vào sáng 14/10/2020. Buổi lễ truyền giới sáng 14/10/2020 diễn ra trong không khí trang nghiêm dưới sự chứng minh của HT.Thích Viên Minh - Ủy viên Thường trực HĐCM, Hòa thượng Đàn đầu đàn Sa-di Tu nữ; Đệ nhất Tôn chứng Đàn Tỳ-kheo; HT.Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTC giới trường Bửu Quang, Hòa thượng Đàn đầu đàn Tỳ-kheo; HT.Thích Hộ Chánh - Ủy viên HĐTS, Yết ma A-Xà-Lê đàn Tỳ-kheo; Đệ nhất Tôn chứng Đàn Sa-di Tu nữ; HT.Thích Minh Giác - Ủy viên HĐTS, Đệ nhị Tôn chứng Đàn Tỳ-kheo, đàn Sa-di, Tu nữ; HT.Thích Thiện Nhân - Giáo Thọ A-Xà-Lê đàn Tỳ-kheo; Đệ tam Tôn chứng đàn Sa-di Tu nữ; HT.Thích Bửu Chánh - Ủy viên Thường trực HĐTS cùng chư Tôn Hòa thượng và các vị Tôn chứng.
HT.Thiên Tâm, phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, HT.Thích Thiên Tâm - Trưởng BTC Giới đàn chùa Bửu Quang bày tỏ niềm hoan hỷ chào mừng chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm tham dự giới đàn. Hòa thượng nhắc nhở chúng giới tử cố gắng tu tập tốt. Ngài sách tấn các giới tử trúng tuyển kỳ thi khảo hạch và mong rằng chúng giới tử đắc giới hãy tu tập tinh tấn hơn và chất lượng hơn. Các giới tử phải tôn trọng sự lãnh đạo chung của GHPGVN đồng thời giữ vững tính biệt truyền của Hệ Phái. Tăng ni giới tử bất kỳ hệ phái nào phải giữ được sự hòa hợp và đoàn kết nội bộ, tham gia góp phần xiển dương Phật pháp. Hòa thượng biểu dương sự thành công của giới trường là sự đoàn kết và góp sức của tập thể tăng ni giới tử các tự viện PGNT Kinh trong thành phố và các tỉnh lân cận. Tiếp đó, TT.Thích Thiện Hạnh thay mặt BTC Giới đàn công bố danh sách Tam sư Thất chứng.
HT.Viên Minh, ban lời đạo từ
HT.Thích Viên Minh cũng ban đạo từ tán thán việc tổ chức Đại Giới đàn Huệ Hưng của PGNT rất trang nghiêm và thành công. HT. Thích Bửu Chánh cũng nhắc lại công đức của cố Trưởng lão Hòa thượng Luật sư Thích Huệ Hưng, vị cao tăng thạc đức có nhiều đóng góp đến sự hình thành của GHPGVN thời hiện đại. Các giới tử PGNT vô cùng phước báu và duyên lành được thọ giới tại giới trường chùa Bửu Quang và chúc toàn thể giới tử tu hành tinh tấn. Sau phần khai mạc là lễ tấn đàn Truyền giới cho các tân Tỳ-kheo tại chánh điện. Buổi chiều lúc 13g30, tiếp tục là lễ tấn đàn truyền giới Sa-di và Tu nữ. Đến 15g00 lễ truyền giới viên mãn. Tiếp đến là nghi thức bế mạc giới đàn. Các giới tử đều biểu lộ niềm hân hoan khi sau lễ thọ giới họ đều chính thức trở thành những đệ tử trung thành của Đức Phật. Các giới tử cùng tri ân sự quan tâm sâu sát của HT.Thích Thiện Tâm - Trưởng BTC giới trường chùa Bửu Quang.  Đại diện các giới tử, tân Tỳ-kheo Thích Phước Đạt (thuộc thiền viện Phước Sơn) bày tỏ niềm hoan hỷ khi chính thức được gia nhập Tăng đoàn và cho biết sau khi đắc giới sẽ cố gắng hành trì giới luật sao cho tốt đời đẹp đạo. Tu nữ Nguyên Phúc cảm thấy rất hạnh phúc khi chính thức là tu nữ và nguyện cùng nhau tu tập giải thoát, cùng góp phần xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội của Tăng Ni và phát triển PGNT. Dịp này, BTC phát thưởng cho các giới tử thủ khoa là Tỳ-kheo Phước Đạt đạt 58/80 điểm; Sa-di Phước Nhuần đạt 59/80 điểm và Tu nữ Pháp Độ đạt 66,5/80 điểm. Đây là 03 giới tử cao điểm nhất trong kỳ thi viết. HT.Thích Thiện Tâm rất vui mừng khi thấy sự thành tựu của Giới đàn Huệ Hưng, thay mặt BTC ngài bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức Tăng Ni và sách tấn giới tử về 3 ý nghĩa của đời xuất gia. Đời sống của bậc xuất gia là đời sống vô cùng quan trọng để biến trần gian thành Tịnh độ, Cực lạc, Niết bàn góp phần cho GHPGVN phát triển bền vững. Tinh thần sống chung hòa hợp vô cùng quan trọng, làm gương sáng cho đời. Đàn truyền giới khép lại trong tinh thần hoan hỷ của mọi người con Phật. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Sư Chơn Minh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online