TP.HCM: Trang nghiêm lễ Húy kỵ lần thứ 21 cố Hòa thượng Thích Giác Đạo và đại lễ Vu lan PL. 2564 tại tu viện Khánh An

PSO - Sáng ngày 03/09/2020 (nhằm ngày 16/07 Canh Tý), tại tu viện Khánh An (P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM) toàn thể Tăng chúng và Phật tử tu viện Khánh An đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 21 cố HT. Thích Giác Đạo. Buổi lễ có sự tham dự của TT.Thích Trí Chơn - Ủy viên HĐTS, Phó ban Ban văn hóa TƯ, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP. HCM, Viện chủ tu viện Khánh An; chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Văn hóa TP. HCM cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử tu viện Khánh An đồng tham dự.
TT. Thích Trí Chơn cùng chư Tôn đức trong Ban Văn hóa và toàn thể hội chúng đã thành kính dâng hương tưởng niệm cố HT. Thích Giác Đạo
Tại buổi lễ, TT. Thích Trí Chơn cùng chư Tôn đức trong Ban Văn hóa và toàn thể hội chúng đã thành kính dâng hương tưởng niệm cố HT. Thích Giác Đạo. HT. Thích Giác Đạo, thế danh là Trần Giới, sinh năm 1916 (Bính Thìn) tại thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, huyện An Khê, tỉnh Pleiku (nay là tỉnh Gia Lai). Năm 27 tuổi, Ngài xuất gia với đại lão Hòa thượng Thích Huệ Tấn và được ban pháp danh là Nhựt Định. Năm 1947, với hạnh nguyện cứu độ sâu dày, oai nghi đỉnh đạt, đáng làm Pháp khí đại thừa, Hòa Thượng được bổn sư cho vào Nam thọ cụ túc giới tại Đại Giới đàn chùa Long Thiền - Biên Hòa - Đồng Nai và có pháp hiệu là Giác Đạo. Sau những tháng năm nỗ lực trau dồi đạo nghiệp, tiếp dẫn hậu lai, mặc dù tuổi đã cao, Hòa thượng vẫn không ngừng xây dựng, phát huy cơ sở hoằng pháp làm tiền đề cho sự phát triển Phật giáo ở ngày mai. Tuy sự nghiệp chưa thành nhưng đạo tâm đã thành, bổn hoài chưa mãn nhưng cơ duyên đã mãn. Hòa thượng đã theo định luật vô thường muôn thuở, xả báo an tường ngày 26/8/1999 (nhằm ngày 16/7/Kỷ Mão). Trụ thế 85 năm, 52 hạ lạp. Trước đó, vào sáng ngày 02/09/2020 (nhằm ngày 15/07 năm Canh Tý), chư Tôn đức Tăng và Phật tử tu viện Khánh An đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan PL.2564 theo nghi thức Phật giáo truyền thống: niêm hương bạch Phật, tác bạch cảm niệm và lễ “Bông hồng cài áo”, lễ cúng gia tiên. Tại buổi lễ Vu Lan, TT. Thích Trí Chơn cũng đã có một bài pháp thoại ngắn về tình cảm gia đình và ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Dịp này, tu viện Khánh An đã trao tặng 250 phần quà, mỗi phần gồm: gạo, mì và nhu yếu phẩm đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực.
TT.Thích Trí Chơn dâng tràng hoa lên thân mẫu

Tịnh Tú

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online