Trà Vinh: Bộ tư lệnh Quân khu 9, Bộ công an thăm, chúc Tết Chôl Chnăm chùa Âng

PSO - Chiều ngày 14/4/2021 (nhằm ngày 3/2 năm Tân Sửu), nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, Bộ tư lệnh Quân khu 9; Đoàn công tác Bộ Công an; Đoàn công tác của vụ Địa phương III đã đến thăm chúc tết Chôl Chnăm Thmây chùa Âng (K.4, P.8, TP. Trà Vinh, tỉnh).

Đoàn Bộ tư lệnh Quân khu 9 do Thiếu tướng Hồ Minh Phương - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh Quân khu 9, làm Trưởng đoàn; Đoàn công tác Bộ công an do Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ công an làm Trưởng đoàn; Đoàn công tác của Vụ Địa phương III do ông Tào Việt Thắng - Phó vụ trưởng vụ Địa phương III, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc tết các vị chư Tăng, BQT và bà con Phật tử các chùa Khmer và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Thứ trưởng, cùng các đoàn đã đến thăm HT. Thạch Sok Xane - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh, Trụ trì chùa Âng và đoàn công tác của Vụ Địa phương III cũng đến Văn phòng Hội ĐKSSYN tỉnh - Chùa Kompong (P.1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) thăm, chúc tết các vị chư Tăng, BQT và Phật tử.

Tại các nơi đến, Thứ trưởng cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe Hoà thượng Trụ trì, toàn thể chư Tăng và Phật tử, cùng gửi lời chúc mừng đón Tết" Thật nhiều sức khỏe, vui tươi và hạnh phúc".

Dịp này, Đoàn cũng đã thông tin về tình hình KT - XH, kết quả công tác bảo đảm ANCT, TT, ATXH của và thông báo  các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ trưởng cũng ghi nhận và đánh giá cao các vị chư Tăng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, đã đóng góp công sức, trí tuệ giúp địa phương, đất nước thực hiện tốt các chỉ tiêu KT - XH. Đặc biệt, là phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH tỉnh nhà nói riêng và đất nước nói chung. Mong muốn, các vị Sư sãi, BQT chùa tiếp tục phối hợp, thường xuyên tuyên truyền cho bà con phật tử tích cực tham gia các phong trào bảo vệ ANTQ, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 vào các dịp lễ hội.

Đáp từ, HT. Thạch Sok Xane, thay mặt chư Tăng, gửi lời cảm ơn, cùng lời chúc sức khỏe đến các đoàn, sẽ tiếp tục vận động bà con Phật tử chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát huy truyền thống yêu nước, Đoàn kết dân tộc.

CTV Pháp Trí

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online