Trà Vinh: Thường trực Hội ĐKSSYN huyện Duyên hải thăm, chúc Tết Tân Sửu lãnh đạo chính quyền

PSO - Sáng ngày 10/2/2021 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý), nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Thường trực Hội ĐKSSYN huyện Duyên hải, đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo các ban ngành huyện Duyên hải.

Phái đoàn Hội ĐKSSYN huyện Duyên Hải do TT. Thạch Rươn - Phó BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện Duyên hải làm Trưởng đoàn, đi cùng có TT. Thạch Sê Tha - Phó chủ tịch Huyện hội, cùng chư Tăng là Chánh Thư ký, Chánh Văn phòng và các vị Thành viên BCH Hội tổ chức thăm, chúc tết tặng quà lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện.

Thay mặt Hội ĐKSSYN huyện Duyên hải, các nơi đến thăm TT. Thạch Rươn - Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện, ân cần gửi lời thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng năm mới 2021 sắp đến quý lãnh đạo các cấp chính quyền huyện, cùng thân quyến "An lành, vui tươi và hạnh phúc".

Bên cạnh đó, cũng Báo cáo sơ lược về công tác Phật sự nổi bật trong những năm qua của Huyện hội đã đạt được, cũng như phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội. Đặc biệt, năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hạn hán xâm nhập mặn trong thời gian qua, nên đời sống của đồng bào Phật tử dân tộc Khmer còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ Đảng và nhà nước có chính sách hỗ trợ kịp thời, nên cuộc sống của bà con phần nào tạm thời ổn định. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý lãnh đạo Ban ngành huyện đã có sự quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp đỡ để Hội hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự trong những năm qua. Sẽ tiếp tục vận chư Tăng, bà con Phật tử luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Mong muốn, thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo trong mọi hoạt động của Hội.

Dịp này, đại diện Lãnh đạo huyện thân mật đón tiếp Đoàn, cũng nhân Tết đến Xuân về cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Hội và Phật tử. Xin ghi nhận những đóng góp tích cực từ phía Hội trong thời gian qua. Dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng với sự đoàn kết một lòng giữ các ban ngành trực thuộc huyện và Hội ĐKSSYN huyện năm 2020 cũng đã gặt hái được những thành tựu nổi bật.

Hy vọng tiếp tục nhận được sự chung tay từ phía Hội nhằm kết hợp cùng với chính quyền địa phương chăm lo đời sống của người dân, để góp phần đưa nền kinh tế huyện nhà ngày một phát triển, giàu đẹp nhất là về công tác an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo tại địa bàn huyện. Hiện nay, dịch bệnh đã bùng phát trở lại diễn biến phức tạp, mong muốn Hội tiếp tục tuyên truyền và vận động chư Tăng, Phật tử thực hiện tốt theo khuyến cáo "5K" của Bộ y tế về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, để hưởng một ngày tết an toàn, đầm ấm bên gia đình.

CTV Pháp Trí

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online