17/10/2019 14:25

TP.HCM: Khánh thành tượng đài Bồ tát Quán Thế Âm tại Việt Nam Quốc Tự

PSO - Sáng ngày 17/10/2019, nhân ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm xuất gia 19/9 âm lịch, chư Tôn đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban Trị sự Phật giáo thành phố HCM, hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử đã cùng tham dự lễ khánh thành Tượng đài Bồ tát Quán Thế Âm nơi khuôn viên Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2 quận 10, TP.HCM).

Chư Tôn Hòa thượng chứng minh

Quang lâm tham dự có: HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Trưởng ban Trị sự PG TP.HCM; HT.Thích Như Niệm - Ủy viên TT HĐCM; HT.Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh – đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm – đồng Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Trị sự PG TP.HCM; chư Tôn đức Giáo phẩm HĐTS, Ban Trị sự PG TP.HCM, và 24 quận/huyện; cùng hàng ngàn Tăng Ni Phật tử các nơi đồng về tham dự.

HT.Thích Trí Quảng phát biểu

Tại buổi lễ, HT.Thích Trí Quảng cho biết, theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn, hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm thị hiện nhằm cứu khổ, ban vui. Cũng vì lẽ đó, để nhờ sức hộ niệm của Bồ tát Quán Thế Âm, các công trình của Việt Nam Quốc Tự luôn lấy ngày vía Bồ tát để tiến hành khởi công xây dựng và làm lễ khánh thành.

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử trang nghiêm tham dự buổi lễ

Hòa thượng Phó Pháp chủ phát biểu trước toàn thể Tăng Ni, Phật tử tham dự: “Hôm nay, chúng ta làm lễ khánh thành và an vị Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm nơi khuôn viên Việt Nam Quốc Tự là mong sự che chở của Bồ tát cho toàn thể người dân thành phố, cả nước và thế giới luôn được an lành trong ánh đạo từ bi của Ngài”.

Dâng hương cúng dường đức Bồ tát Quán Thế Âm
Cầu nguyện cho chúng sanh an lạc

Trước kim thân Tôn tượng đức Bồ tát Quán Thế Âm, chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh đã thành kính trang nghiêm dâng hương cúng dường và nguyện theo hạnh từ bi của Ngài giúp cho chúng sanh thoát vòng đau khổ, quay về bờ giác. Theo đó, Hòa thượng Phó Pháp chủ đã cử hành nghi thức sái tịnh, chư tôn Hòa thượng HĐCM, HĐTS nối bước hữu nhiễu 3 vòng quanh Tượng đài Bồ tát Quán Thế Âm trong sự đồng thanh tụng niệm chú Đại Bi của hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử.

Hòa thượng Phó Pháp chủ cử nhành dương sái tịnh
Đại Tăng hữu nhiễu quanh tượng đài Bồ tát

Công trình tượng đài Bồ tát Quán Thế Âm được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh và lễ bái của Tăng Ni, Phật tử và cũng là hạng mục cuối cùng để hoàn thành kiến trúc tổng thể của Việt Nam Quốc Tự gồm: Đại hùng Bảo điện nơi đặt Tôn tượng Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni nặng 36 tấn đồng mạ vàng, Bảo tháp 13 tầng cao 63 mét nơi an vị Xá lợi Bố tát Thích Quảng Đức, Đài Bồ tát Quán Thế Âm, và Văn phòng hành chánh của Ban Trị sự PG TP.HCM.

Theo đó, sau ngày khởi công xây dựng tượng đài Quán Thế Âm 21/7/2019 (nhằm ngày 19/6 AL), Tôn tượng Quán Thế Âm đã được kiến tạo cao 11 mét an vị trên tòa sen với chất liệu là đá hoa cương, 4 mặt chân tòa sen đỡ Tôn tượng là mặt đá nguyên khối có khắc bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm Phổ Môn, bên dưới đặt Tôn tượng là khuôn viên cao 4 mét với kiến trúc gồm 111 cánh sen liên kết theo hình tròn, nối với đó là hệ thống bậc thang tiếp đất có đèn chiếu sáng bố trí ở giữa.

Chư Tăng tụng kinh Pháp Hoa

Sau lễ khánh thành, dưới sự hướng dẫn của TT.Thích Lệ Trang – Trưởng ban Nghi lễ PG TP.HCM, chư Tôn đức Trưởng Ban Trị sự PG 24 quận huyện đã bước lên lễ đài, cùng với hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử bên dưới cùng tụng thời kinh Pháp Hoa – Phẩm Phổ Môn để cầu nguyện cho chúng sanh an lạc, thế giới hòa bình.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Thực hiện: Đăng Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online