Kiên Giang: BTS GHPGVN trao nhà cho bà con bị thiên tai do bão số 3 gây ra tại huyện An Minh

PSO – Sáng ngày 20/1/2020 nhằm ngày (26/12 năm Kỷ Hợi), BTS GHPGN tỉnh Kiên Giang cùng Ủy ban MTTQVN huyện An Minh đã đến xã Vân Khánh trao 2 căn nhà cho bà con bị thiên tai do bão số 3 vừa qua gây ra. Quang lâm tham dự buổi lễ trao nhà có ĐĐ. Thích Tuệ Giải – Phó thư ký, Chánh văn phòng BTS, Trưởng ban Thông tin truyền thông GHPGVN tỉnh Kiên Giang; ĐĐ. Thích Minh Hậu - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh cùng các Phật tử chùa Phật Quang, tịnh xá Ngọc Sơn (TP. Rạch Giá) đồng tham dự. Đại diện chính quyền địa phương có bà Phạm Thị Cẩm Hà – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện An Minh, ông Phan Thanh Vịnh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cùng lãnh đạo các cấp và bà con địa phương về tham dự cùng. Thực hiện công tác vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Kiên Giang hỗ trợ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó tịnh xá Ngọc Sơn và UBMTTQ huyện, xã đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 căn nhà “An cư lạc nghiệp” cho hộ dân bị thiên tai bão lụt vừa qua. Sau thời gian gần 3 tháng thi công, các công nhân đã cố gắng nỗ lực hoàn thành căn nhà và được đưa vào sử dụng.
Ông Phan Thanh Vịnh thông qua quyết định trao tặng nhà “An cư lạc nghiệp”
Tại buổi lễ trao nhà, ông Phan Thanh Vịnh thông qua quyết định trao tặng nhà “An cư lạc nghiệp” cùng những phần quà và một số nhu yếu phẩm thường ngày cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị thiên tai gây ra tại xã Vân Khánh. Căn nhà thứ nhất trao cho ông Lâm Trường Giang, ấp Mương Đào A với diện tích 93,8 m2 nền gạch men, mái lợp tol, khung xà gồ. Trong buổi sáng cùng ngày căn nhà thứ 2 cũng được trao cho bà Châu Thị Trúc tiếp nhận. Tổng kinh phí 2 căn là 310 triệu đồng. Trong đó BTS GHPGVN góp 35 triệu đồng, Ủy ban MTTQ huyện 20 triệu đồng, các nhà hảo tâm mạnh thường quân 25 triệu đồng và chủ nhà đóng góp thêm. (căn nhà thứ nhất 140 triệu đồng), (căn thứ 2 là 170 triệu đồng). ĐĐ. Thích Tuệ Giải thay mặt Giáo hội có đôi lời chúc mừng đến toàn thể gia đình chúc gia đình có một mùa xuân trọn vẹn và cũng động viên gia đình cố gắng làm ăn vươn lên trong cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định, chính sách, pháp luật của Đảng nhà nước. Buổi lễ kết thúc trong niềm vui phấn khởi của người dân địa phương khi có được mái ấm làm nơi che mưa che nắng để an tâm phấn đấu vươn lên phấn đấu thoát nghèo.

Tin, ảnh: Thanh Hùng

                         
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online