Lâm Đồng: Công tác chuẩn bị Hội thảo Hoằng Pháp và tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử năm 2019

PSO - Hội thảo Hoằng pháp và tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử năm 2019 tại tỉnh Lâm Đồng do Ban Hoằng pháp Trung ương kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại Tp Đà Lạt từ ngày 01 - 04/12/ 2019 (nhằm ngày 06 - 09/11 Kỷ Hợi) với chủ đề: “Sứ mệnh Hoằng pháp thời đại công nghệ số và trọng trách xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử”.

Theo đó, lễ khai mạc Hội thảo được diễn ra vào sáng ngày 02/12/2019 (nhằm ngày 07/11 Kỷ Hợi) tại Hội trường, trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng (chùa Linh Sơn, Tp.Đà Lạt). Các buổi tọa đàm, thảo luận 3 chuyên đề gồm: Hoằng pháp với đồng bào dân tộc và các giải pháp hiện thực, ứng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp và các giải pháp thực hiện, xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử và các giải pháp thực hiện sẽ được diễn ra tại 3 hội trường của 3 khách sạn: Mường Thanh, Sài Gòn và Bavico Plaza. Trước đó, vào tối ngày 1/12/2019 (nhằm ngày 06/11 Kỷ Hợi), tại Hội trường Trường TCPHLĐ (chùa Linh Sơn Đà Lạt), các đại biểu sẽ được tham dự buổi thuyết giảng của HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo Hoằng pháp tại tỉnh Lâm Đồng năm 2019

 

Cũng nằm trong chương trình Hội thảo, vào ngày 04/12/2019 (nhằm ngày 09/11 Kỷ Hợi), tại KS Bavico sẽ diễn ra lớp tập huấn với chủ đề: “ Ứng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp thời đại mới”.

Theo ban tổ chức, sẽ có 23 tiểu ban tham gia phục vụ Hội thảo, với trên 1.200 đại biểu là chư Tôn đức Tăng, Ni, quý Phật tử đến từ 34 tỉnh thành phía Nam và 6 tỉnh thành phía Bắc về tham dự.

Các kế hoạch như: Đưa đón đại biểu từ sân bay Liên Khương đến các khách sạn, hội trường tham dự lễ khai mạc, nơi cư trú, ẩm thực, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, y tế, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, công tác tuyên truyền… đã được ban tổ chức trình bày, lên kế hoạch cụ thể. Lãnh đạo các ban ngành địa phương đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, thống nhất kế hoạch tổ chức Hội thảo Hoằng pháp và tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử năm 2019 tại Tp Đà Lạt và mong rằng Hội thảo sẽ thành công tốt đẹp.

Hội thảo Hoằng pháp trong thời đại công nghệ số là việc làm cần thiết để hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử đưa giáo lý của Đức Phật vào mọi tầng lớp nhân dân. Ban tổ chức tin rằng, với sự đóng góp trên dưới một lòng, tâm lực, trí lực và vật lực của toàn thể đại chúng cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của quý cơ quan ban ngành trong tỉnh, Hội thảo Hoằng pháp sẽ được thành tựu viên mãn, lợi lạc quần sanh.

Tin ảnh: Ekip THTT PSO

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online