Đắk Lắk: Chùa Sắc Tứ Khải Đoan long trọng tổ chức lễ Trai đàn cầu siêu Bạt độ, Chẩn tế âm linh

PSO - Sáng ngày 24/4/2021 (nhằm ngày 13/3 năm Tân Sửu) tại Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan, 117 Phan Bội Châu, phường Thống Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột long trọng diễn ra đại Trai đàn truy niệm chư Tiên linh Tiền bối hữu công, Tiền hiền công đức, chư hương linh ký linh, ký tự tại chùa và nguyện cầu Quốc thái - Dân an.
Đàn tràng đã thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Châu Quang - UV HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắklắk, viện chủ Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan chứng minh kiêm Pháp sư Bạt độ; Hòa thượng Thích Phước Chánh - Trụ trì chùa Hoằng Quang, Tp. Huế, đương vị Sám chủ gia trì đàn tràng; Đại đức Thích Pháp Từ - chùa Thuyền Lâm, Tp. Huế Công văn đàn tràng cùng chư Tôn đức Tăng và quý Phật tử.
Theo thông lệ hàng năm vào tiết Thanh Minh, bổn tự tổ chức lễ hiệp kỵ và cứ mỗi 5 năm, chùa lại tổ chức quy mô hơn. Năm nay Tân Sửu PL.2564 là đúng dịp 5 năm nên ngay từ đầu tháng 3 âm lịch, chư Tăng và bà con Phật tử gần xa đã cùng tề tựu tại Tổ đình để trì tụng kinh Địa Tạng, tuyên sớ cầu siêu cho thân quyến của mình và chư vị hương linh, ký linh, ký cốt tại đây.
Khóa lễ diễn ra trong 2 tuần đầu tháng 3 âm lịch. Sau đó là lễ Trai đàn cầu siêu bạt độ, chẩn tế âm linh.

Được biết, Trai đàn bạt độ chẩn tế là một nghi lễ đặc biệt của Phật giáo Bắc tông, một phương tiện diệu dụng để phổ độ, giải oan cho các vong linh lang thang vất vưởng và những vong linh bị giam cầm ở địa ngục. Theo tinh thần Đại thừa Phật giáo không những độ sanh mà còn độ tử. Chúng sanh bị đọa vào địa ngục cần được cứu tế để thoát khỏi mọi đau khổ. Qua công năng tu hành và lời kinh tiếng kệ có nội dung sâu sắc về đạo lý của chư Tăng có thần lực rất lớn sẽ giúp cho các linh hồn nhẹ nhàng buông bỏ những giận hờn phiền não để được sám hối và siêu thoát.

Ngày đầu tiên, Hòa thượng sám chủ cùng chư Tôn đức ban Kinh sư đã tiến hành lễ hưng tác, cung an chức sự, sái tịnh đàn tràng, bạch Phật khai kinh, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, thỉnh Linh đề vị, các khóa lễ theo nghi thức đàn tràng.

Cuối ngày, Hòa thượng Sám chủ cùng ban kinh sư phụng hành Pháp sự Hành đàn Giải oan Bạt độ.

Trước đó, Hòa thượng Pháp sư đàn tràng đã có thời thuyết linh để cầu nguyện cho vong linh được siêu thoát.

Trưa ngày 14 tháng 3 là lễ cúng dường Trai tăng để hồi hướng công đức cầu nguyện cho đàn tràng thành tựu viên mãn; cho chư hương linh trong cõi giới siêu hình luôn được ấm no đầy đủ, tin sâu Nhân Quả, biết tu hành, làm phước nương nhờ Phật lực để sớm được vãng sanh về cõi giới an lành, đời đời kiếp kiếp không còn thối chuyển với Chánh Pháp, cùng Pháp giới chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo.

Trai đàn năm nay được tổ chức chu đáo, trang trọng theo nghi lễ Phật giáo. Đây là dịp nhắc nhở các Phật tử thành tâm sám hối và cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng cũng như thân quyến quá khứ, hiện tại được siêu sanh về cõi Phật. Tất cả đồng thành tâm cầu nguyện cho quốc thái, dân an và cầu cho tất cả chúng sinh đều hướng về đạo vô thượng bồ đề, giác ngộ giải thoát.

Một số hình ảnh ghi nhận được:
Tin & ảnh: Tuệ Đức Quy – Ngọc Dũng
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online