Kiên Giang: Chùa Giác Lâm trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu PL.2564

PSO - Ngày 30/8/2020 (nhằm ngày 12/7 năm Canh Tý), chư Tăng và Phật tử chùa Giác Lâm (xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đã long trọng tổ chức đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2564.
Chư Tôn đức chứng minh
Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT. Thích Huyền Thông - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Viện chủ chùa Giác Lâm; HT. Thích Minh Nhuần, HT. Thích Minh Tông - đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; HT. Danh Đổng - Ủy Viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy Viên TT HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Minh Tiến - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó BTS kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Phước Thắng - Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Kiên Giang cùng chư Tôn thiền đức Tăng, Ni các huyện, thị trên địa bàn tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện và đông đảo Phật tử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang về tham dự. Mỗi năm cứ vào độ tháng 7 ÂL, là mùa Vu lan Tri ân và Báo hiếu về với bao người con hiếu thảo, toàn thể chư Tôn đức Tăng và Phật tử tổ chức trang nghiêm lễ Vu Lan, cúng dường chư Phật và dâng y Ca sa, dựa vào uy lực, giới đức của đức Phật và chư Tôn đức, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ và cha mẹ đã quá cố được siêu thăng cõi Tịnh độ. Tại buổi lễ, Phật tử Diệu Phượng - Đại diện đạo tràng Phật tử chùa Giác Lâm thành kính dâng lời cảm niệm và cúng dường pháp y Ca sa lên chư Tôn đức chứng minh.
Phật tử Diệu Phượng - Đại diện đạo tràng Phật tử chùa Giác Lâm thành kính dâng lời cảm niệm và cúng dường pháp y Ca sa lên chư Tôn đức chứng minh
Ban lời đạo từ, HT. Thích Huyền Thông đã tán thán tinh thần hiếu đạo của toàn thể hội chúng, mong rằng người đệ tử Phật với tấm lòng luôn nhớ tứ trọng ân và tâm nguyện rằng tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Hòa thượng chứng minh cũng có đôi lời khuyến tấn đại chúng: Khi chúng ta đã may mắn làm một người Phật tử, học tập Phật pháp mà đặc biệt lại biết được tấm gương hiếu hạnh tột cùng của Tôn giả Mục Kiền Liên, đây là tấm gương sáng mà chúng ta phải noi theo. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể bỏ qua việc thọ trì năm giới, vì đây là nền tảng đạo đức căn bản của một người con hiếu thảo đối với cha mẹ. Cuối lời, Hòa thượng gửi lời chúc đến đại chúng sẽ có một mùa Vu Lan trọn niềm hiếu hạnh.
HT. Thích Huyền Thông, ban lời đạo từ
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Thanh Hùng - Phương Đại

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online