PSO - Tiếp tục chương trình Hội nghị tập huấn về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) cho chức sắc Tôn giáo 5 tỉnh miền Tây Nam Bộ tại khách sạn Tâm Hùng (số 29 - 33, đường 3 tháng 2, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Ngày 16/06/2020, ngày thứ 2 của Hội nghị cũng là buổi cuối cùng, kết thúc khóa tập huấn lần này.
Ông Nguyễn Văn Thanh phát biểu
Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thanh – Ủy viên Ủy Ban TƯ MTTQVN, Trưởng ban Tôn giáo, Ủy ban TƯ MTTQVN, thành viên Ban Chỉ đạo chương trình phát huy vai trò của các Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã trình bày về “Vai trò của các Tôn giáo và việc phát huy vai trò của các Tôn giáo trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Theo ông, tham gia bảo vệ môi trường sinh thái là trách nhiệm, đạo lý và tình cảm tự nhiên cần có của mỗi con người, vì đó chính là bảo vệ cuộc sống, môi trường sống và không gian sinh tồn của mỗi người, mỗi cộng đồng và mỗi quốc gia dân tộc, không phân biệt giàu nghèo, ý thức hệ, địa vị xã hội, thành phần dân tộc, Tôn giáo,…
Ông Phạm Văn Tấn trình bày về “Nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó với BĐKH”
Cũng tại hội nghị, ông Phạm Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục biến đổi Khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình bày về “Nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó với BĐKH” với các nội dung cụ thể về: luật pháp; định hướng chiến lược, chính sách; chương trình và hành động ứng phó với BĐKH. Qua đó, ông đã đưa ra những định hướng chiến lược, gồm: Nâng cao hiệu quả thích ứng thông qua việc tăng cường quản lý nguồn lợi và nguồn lực; Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái; Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu. Đưa ra các giải pháp thích ứng nhằm giảm thiểu thiệt hại gây bởi các tác động liên quan đến những thay đổi của khí hậu trong tương lai.
Đại diện Cục Biến đổi Khí hậu Bộ TN&MT cũng nhấn mạnh về tác động nghiêm trọng của BĐKH, cũng như tầm quan trọng của chức sắc Tôn giáo trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tiếp theo chương trình hội nghị, ông Nguyễn Văn Thanh đã trình bày về “Kết quả 5 năm thực hiện chương trình phối hợp phát huy vai trò các Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.
Được biết, GHPGVN trong những năm qua cũng đã tích cực lồng ghép, phổ biến các phong trào về bảo vệ môi trường và chống BĐKH trong các trường hạ, khóa tu, các buổi học chính khóa và chương trình sinh hoạt ngoại khóa của Tăng Ni, Phật tử; tổ chức nhiều Hội thảo về chủ đề Bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH; đẩy mạnh việc tuyên truyền, thuyết giảng trong quần chúng nhân dân, Phật tử về Bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH.
Tại hội nghị, chư Tôn đức đại diện GHPGVN 5 tỉnh miền Tây Nam Bộ và các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về vai trò của cộng đồng trong ứng phó với BĐKH, từng bước đề xuất xây dựng các hoạt động ứng phó BĐKH cho địa phương mình. Từ đó đưa ra những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong việc cùng tham gia hành động thích ứng với BĐKH.
Hội nghị tập huấn về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu đã để lại nhiều thành tựu về kiến thức, kinh nghiệm cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các Tôn giáo.
Cuối Hội nghị, ông Phạm Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục biến đổi Khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát biểu tổng kết và gửi lời tri ân, cảm ơn quý vị đại biểu, quý lãnh đạo, các diễn giả đã tạo điều kiện thuận lợi để khóa tập huấn được diễn ra thành công viên mãn. Ông bày tỏ niềm hoan hỷ và dành những lời chúc tốt đẹp đến quý vị đại biểu tham dự khóa tập huấn.
Tin, ảnh: Công Minh - Thanh Minh - Chí Anh