TP.HCM: Tưởng niệm Tổ sư khai sơn Tổ đình Giác Nguyên

PSO- Sáng ngày 8/10/2020 (nhằm ngày 22/08 Canh Tý) Môn đồ tứ chúng khắp nơi đã trở về Tổ đình Giác Nguyên (quận 4, TP.HCM) để trang nghiêm tưởng niệm lần thứ 36 cố Hòa thượng Thích Thiện Tường, Tổ khai sơn Tổ đình. Lễ tưởng niệm có sự quang lâm chứng minh của chư Tôn đức HĐCM, HĐTS:  HT.Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh - Đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Tịnh Nghiêm - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hoà; HT.Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát TƯ GHPGVN, chư Tôn đức BTS PG TP.HCM, BTS các tỉnh thành, cùng Tăng Ni tự viện các nơi đồng tham dự. Tại buổi lễ, Hoà thượng Thích Minh Nghĩa – Viện chủ Tổ đình Giác Nguyên đã ôn lại cuộc đời tu hành và công hạnh Tôn sư cố Hoà thượng Thích Thiện Tường qua 68 năm trụ thế. Hòa thượng Thích Thiện Tường pháp danh là Thanh Giới, tự Chơn Như, hiệu Thiện Tường, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41. Ngài thế danh Ngô Văn Phải, sinh năm 1917 tại làng Bình Xuân, tổng Hòa Lạc, tỉnh Gò Công (nay thuộc tỉnh Tiền Giang). Ngài thế phát xuất gia năm 19 tại chùa Long Quang, làng Bình Thanh, sau đó có cơ duyên cầu pháp với Hoà thượng Lê Phước Chí. Sau nhiều năm tinh tấn theo bổn sư tham học Phật pháp, sớm hôm kinh kệ, trao dồi giới đức; đến 1941 Ngài được Bổn sư cho đi thọ cụ túc giới tại chùa Xuân Quang (Phan Thiết). Với 46 năm hành đạo, Hoà thượng đã xuôi ngược mọi niềm đất nước và đặt chân đến nhiều quốc gia; với ý chí kiên cường, niềm tin vững trãi, Ngài luôn mang tâm nguyện thực hiện sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, kế vãng khai lai, tiếp độ chúng Tăng báo Phật ân đức, trùng tu và kiến tạo các ngôi già-lam trang nghiêm nhằm giữ gìn mạng mạch Phật pháp. Cuộc đời của Hoà thượng đã để lại nhiều bài học quý bằng giới đức trang nghiêm, hạnh nguyện bồ tát cho Tăng Ni hậu học muôn đời noi theo trên con đường tìm về Giác Ngộ. Khi hoá duyên đã mãn, Hoà thượng đã thuận thế vô thường thu thần viên tịch vào ngày 23 tháng 8 năm Giáp Tý, tức 18 tháng 9 năm 1984, trụ thế 68 tuổi đời với 46 mùa an cư. Tại buổi lễ, thay mặt chư Tôn đức chứng minh, Hoà thượng Thích Như Tín có đôi lời ghi nhận công đức của Tổ sư khai sơn Tổ đình Giác Nguyên vì đã dành cả đời cho sự hưng thịnh của Phật giáo Việt Nam qua nhiều giai đoạn của lịch sử. Qua đây, Hoà thượng chứng minh cũng khuyên thế thệ môn đồ của Tổ sư hãy nêu cao tinh thần dấn thân phụng sự Phật pháp, tiếp tục sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, lợi lại chúng sanh của Tổ trao truyền Tiếp đó, chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, chư Tôn đức Tăng Ni tham dự đã thành kính dâng nén tâm hương cúng dường và tưởng niệm 36 năm ngày viên tịch của cố Hoà thượng Thích Thiện Tường, đồng thời nhất tâm cầu nguyện cho Giác linh cố Hoà thượng được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Đăng Huy, Công Minh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online