An Giang: Hội Từ thiện Tường Nguyên trao quà, tặng quà đồng bào Khmer và các chiến sĩ vùng biên

PSO - Nhằm chia sẻ, góp phần cùng địa phương khu vực biên giới Tây Nam vượt qua khó khăn trong dịch COVID-19 và nhân dịp đại lễ Vu lan, vào ngày 12/9/2020 (nhằm ngày 25/7 năm Canh Tý) Hội Từ thiện Tường Nguyên (Quận 4, TP. HCM) do ĐĐ.Thích Minh Phú – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký, Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội từ thiện Tường Nguyên làm trưởng đoàn đến thăm và trao quà cho đồng bào Khmer và các em học sinh tại thị trấn Tịnh Biên và xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Buổi sáng, Hội phối hợp cùng Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 10, TP. HCM tổ chức lễ trao 30 phần quà cho các chiến sĩ biên phòng và 200 phần quà cho đồng bào Khmer tại UBND thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Tại đây ĐĐ. Thích Minh Phú có đôi lời chia sẻ: “người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất” dù có xa, có khó khăn như thế nào chỉ cần nơi nào có bà con khó khăn hội sẵn sàng có mặt. Giá trị đích thực của chuyến đi từ thiện lần này không nằm ở món quà lớn hay nhỏ mà nằm ở tấm lòng của người trao, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các Phật tử gần xa trong Hội Từ thiện Chùa Tường Nguyên góp tài chính cũng như công sức với mong muốn sẻ chia phần nào khó khăn với bà con. Nụ cười trên môi của bà con là niềm hạnh phúc của Hội. Đại đức gửi lời tri ân các cấp chính quyền, lãnh đạo của quận 10 cũng như của thị trấn Tịnh Biên và Phật tử gần xa đã tạo nên thành công của chuyến đi từ thiện lần này.

Dịp này, ông Đoàn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 10 và ông Trịnh Tấn Lực – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ thị trấn Tịnh Biên đại diện chính quyền đã gửi thư cảm ơn đến Hội Từ thiện Tường Nguyên.

Tiếp đó Hội di chuyển đến chùa Thốt Nốt, ấp Chơn Cô, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang tiếp tục trao 230 phần quà cho đồng bào Khmer, 200 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 700 suất ăn cho bà con đến dự.

Đón tiếp Hội có TT. Chau Kim Seng - Trụ trì chùa Thốt Nốt. Thay mặt bà con nhận quà, Thượng tọa gửi lời cảm ơn đến hội từ thiện, chúc Hội được nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống.

Đại diện Hội Từ thiện Tường Nguyên, ĐĐ.Thích Minh Phú cũng bày tỏ sự tri ân đến Thượng tọa trụ trì vì đã tạo thuận duyên để các thành viên trong đoàn có thể đến thăm và hỗ trợ bà con.

Được biết, phần quà cho bà con Khmer: Gạo, mì, đồ hộp, dầu ăn và gia vị... Phần quà dành cho học sinh gồm: tập, cặp, viết… Phần quà của chiến sĩ biên phòng 1 phong thư tiền mặt, mỗi suất ăn trị giá 30 000… Tổng giá trị đợt trao quà lần này là 341 triệu đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thanh Minh - Phương Đại

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online