An Giang: Trọng thể Khánh thành giai đoạn 1 tổ đình Phi Lai và tưởng niệm 86 năm Tổ sư Chí Thiền viên tịch

Sáng ngày 20/3/2019 (nhằm ngày Rằm tháng 2 năm Kỷ Hợi), Tông môn pháp phái tổ đình Phi Lai đã trang nghiêm và long trọng tổ chức Đại lễ Khánh thành giai đoạn 1 tổ đình Phi Lai (xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, An Giang) và Tưởng niệm 86 năm đức Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền viên tịch.

Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN; HT.Thích Giác Tường – Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN, Trưởng Ban tổ chức; HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Bảo Nghiêm, HT.Đào Như, TT.Thích Thiện Thống – đồng Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thanh Điện – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 TƯGH; HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH; cùng chư Tôn Giáo phẩm HĐCM; HĐTS, Ban Trị sự các tỉnh, thành phố và hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử các nơi.

Chư Tôn Giáo phẩm chứng minh
Đại biểu tham dự

Về phía chính quyền có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Cục An ninh Nội địa Bộ công an, Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ và các sở ban ngành tỉnh An Giang cùng tham dự.

Mở đầu chương trình, thay mặt Ban tổ chức, HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc buổi lễ.

HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc

“Ngôi chùa là biểu tượng văn hóa tâm linh, là nét đẹp của đời sống người dân Việt Nam. Hòa quyện với không gian xanh hiền hòa  cùng với hình ảnh cây đa, bến nước, ngôi chùa đã trở thành một phần quan trọng của nền văn hóa Việt Nam. Tiếng chuông chùa ngân vang đã gắn liền với đời sống thường nhật của người dân; Tiếng trống, tiếng mõ vang vọng trong mỗi thời kinh như âm thanh thúc giục khách trần lánh xa cõi mộng, sống chánh niệm tỉnh thức nơi tự tâm… Vì vậy, xây dựng thêm một ngôi chùa là góp phần giảm bớt đi các nỗi bất hạnh, chuyển hóa khổ đau, mang lại hạnh phúc và an vui cho xã hội, gia đình và mỗi con người.

Trên tinh thần tri ân báo ân đức Tổ sư cũng như ý nghĩa trang nghiêm ngôi Tam bảo, là trang nghiêm Tịnh độ tại nhân gian. Hôm nay nhân dịp Húy kỵ lần thứ 86 của Tổ Như Hiển- Chí Thiền, chư Tôn đức Môn hạ, Tăng Ni Phật tử tổ đình Phi Lai thành kính dâng lên thành quả công trình tu tạo chốn tổ đã hoàn thành giai đoạn 1, kính mong Giác linh Tổ sư mật thùy chứng minh.” Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban tổ chức đã nhấn mạnh.

Ban tổ chức đón nhận các lẵng hoa chúc mừng

Được biết, tiên khởi nơi đây là vùng đất hoang sơ gần biên giới Campuchia, nơi cư dân giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia cùng chung sống hài hòa. Do đó, tại đây ngoài một số chùa Nam tông của Phật giáo Khmer, cũng có những ngôi chùa Bắc tông  người Việt đơn sơ mái tranh vách lá, một trong những ngôi chùa đơn sơ ấy là chùa Phi Lai do dân làng Tú Tề thành lập năm 1786.

Vào khoảng đầu thế kỷ 20 năm 1900, trên bước đường du hóa Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền đã trụ tích tại nơi đây để kiến lập đạo tràng hoằng truyền Phật pháp. Chùa Phi Lai là một trong những điểm nhấn của phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam.

Tháp Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền

Theo các bậc tiền bối kể lại, thì chùa Phi Lai khi ấy được kiến tạo trên khu đất gần 2 mẫu. Riêng phần kiến trúc xây dựng được dàn trải trên hàng ngàn mét vuông. Các công trình vừa chính và phụ đếm được trên 20 hạng mục.

Vào năm 1945, do biến cố thời cuộc nên chùa Phi Lai bị thiêu hủy hoàn toàn. Năm 1947, trước sự hoang tàn đổ nát của ngôi tổ đình, chư Tôn đức trong Tông phong đứng đầu là cố Hòa thượng Thích Thiện Tòng  (chùa Trường Thạnh – Sài Gòn) và Ni trưởng Diệu Kim (chùa Bảo An – Cần Thơ) hiệp cùng môn phong pháp quyến đã hợp sức vận động tài chánh để tái thiết ngôi tổ đình trên nền của Chánh điện cũ.

Ngôi chùa quê xưa chốn Tổ sau thời gian dài tồn tại nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Để giữ gìn và ghi nhớ ân đức cao dày của chư Tổ, Tăng chúng Môn hạ tổ đình Phi Lai phát nguyện xây dựng lại toàn bộ công trình ngôi chùa mà Tổ đã dày công gầy dựng.

Chánh điện Tổ đình

Năm 2018, với sự khởi xướng của HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trụ trì chùa Minh Đạo và sự hoan hỷ công đức của chư Tôn đức Tăng Ni trong cả nước và sự phát tâm của các mạnh thường quân: Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn An Viên Group và quý Phật tử gần xa hỷ cúng,  đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ, trợ duyên của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang cũng như quý cấp chánh quyền  và được Sở Xây dựng An Giang  cấp giấy phép xây dựng mới toàn bộ, với những công trình: Chánh điện, Tây lang, Đông lang và khu Hậu tổ, khu lưu niệm Thờ tự, Cổng Tam quan và hôm nay công trình khu Chánh điện đã hoàn thiện với quy mô 01 trệt + 01 lầu +  07 mái Cổ lầu, chiều dài 58.8 mét x chiều ngang 33.4 mét, diện tích tầng trệt:  1.963m2. Tổng diện tích sử dụng 2 tầng:  3.927m2. Tổng chiều cao công trình là: 36,5m  (gồm kim tháp bằng đồng 8m).

Tổ đường tổ đình Phi Lai

Cùng khu Lưu niệm là khu lưu các tượng Phật từ thời Tổ Phi Lai- Chí Thiền đến nay, quy mô 1 trệt + mái ngói, chiều dài 15.4 mét  x chiều ngang 11.4 mét. Tổng diện tích sử dụng là  175.5m2. Tổng chiều cao công trình là: 11,5m.

Tại buổi lễ, để tiếp tục kêu gọi xây dựng tổ đình giai đoạn 2, Ban kiến thiết đã đón nhận các tịnh tài ủng hộ của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Bình Dương, Kiên Giang mỗi đơn vị 1 tỷ đồng, cùng các cơ sở Phật giáo các tỉnh thành, mạnh thường quân và Tăng Ni, Phật tử cùng phát tâm.

“Hòa thượng Phó Pháp chủ khẳng định: Tổ đình Phi Lai là nơi vun bồi các bậc tôn túc Giáo phẩm lãnh đạo cao cấp Phật giáo Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển như: HT.Thiện Hoa, HT. Trí Tịnh, HT. Từ Nhơn và HT. Thiện Nhơn,…” Trích lời đạo từ

HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN ban lời đạo từ

Sau lễ hành chánh, chư Tôn Giáo phẩm chứng minh đã quang lâm về Đại hùng bảo điện tổ đình Phi Lai cắt băng khánh thành. Kế đến, tiếp bước vào Chánh điện niệm hương lễ Phật, sái tịnh và tụng kinh cầu nguyện cho công trình sớm ngày hoàn thiện.

Cắt băng khánh thành
Niệm hương tại chánh điện
Dịp này, chư Tôn Giáo phẩm cũng đã quang lâm Tổ đường dâng hương tưởng niệm 68 năm ngày Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền viên tịch. Nguyện cầu ân đức Tổ sư gia hộ cho đất nước được yên bình, Phật giáo Việt Nam trường tồn, chúng sanh được an lạc, Tông môn pháp phái tổ đình Phi Lai tiếp tục sản sinh ra các bậc Thượng sĩ, để lãnh đạo GHPGVN đồng hành cùng dân tộc và phát triển đất nước giàu mạnh.
Lễ tưởng niệm 68 năm Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền viên tịch

Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

Đội cung nghinh đón tiếp chư Tôn đức quang lâm
TT.Thích Trí Chơn dẫn chương trình buổi lễ
Toàn cảnh chư Tôn đức tham dự buổi lễ
Đón nhận hoa và khánh vàng chúc mừng
TT. Thích Thiện Thống cung tuyên tiểu sử Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền
Hòa thượng phó Pháp chủ và Hòa thượng Chủ tịch mở cửa Chánh điện Tổ đình Phi Lai trong ngày khánh thành.
Chư Tăng Ni, Phật tử cầu nguyện tại chánh điện
Chư Tôn đức làm lễ sái tịnh an vị tôn tượng Phật Bổn Sư tại chánh điện tổ đình Phi Lai.

Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

Đăng Huy

The post An Giang: Trọng thể Khánh thành giai đoạn 1 tổ đình Phi Lai và tưởng niệm 86 năm Tổ sư Chí Thiền viên tịch appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online