Bà Rịa-Vũng Tàu: Lễ tổng kết năm thứ 2 và khai giảng năm thứ 3 của Trường CTPH tỉnh

Sáng ngày 24/02/2019 (nhằm  20 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), Trường Cao Trung Phật học Đại Tòng Lâm đã long trọng tổ chức Lễ kết khoá năm thứ 2 và khai giảng năm học thứ 3 của Lớp Trung cấp khoá 9 – Cao Đẳng khoá 7.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Thích Quảng Hiển – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Trị sự  Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh  Bà Rịa – Vũng Tàu, Hiệu trưởng trường Cao Trung Phật học (CTPH) Đại Tòng Lâm; TT. Thích Tâm Đức – Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại TP.HCM; Đại đức Thích Nhuận Nghĩa – Phó trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Hiệu trưởng trường CTPH Đại Tòng Lâm; Đại đức Thích Thiện Thuận – Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Như Như – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS tỉnh và Giáo thọ sư nhà trường.

Trong báo cáo tổng kết, Đại đức Thích Nhuận Nghĩa – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã nêu rõ: Vấn đề điều hành được chia thành 2 khu vực Tăng sinh tại Cơ sở chính của trường (chùa Đại Tòng Lâm) và Ni sinh thì do Ni viện Thiện Hoà chịu trách nhiệm điều hành. Chương trình giảng dạy Lớp Cao đẳng được thực hiện như đã ký kết Liên thông với Học viện PGVN; Trường Cao Trung đảm nhận chương trình Đại cương 2 năm đầu theo đúng chương trình HVPGVN tại TP. Hồ Chí Minh quy định. Việc quản lý Tăng Ni sinh được nhà trường chú trọng, nên hầu hết Tăng Ni sinh đều tham gia học tập chuyên cần, nghỉ học đều có lý do chính đáng.

Kết thúc năm thứ nhất của Lớp Cao đẳng trong 104 Tăng Ni sinh điểm trung bình chúng tôi ghi nhận có 27 vị xếp loại Giỏi; 48 vị loại Khá; 23 vị trung bình và 6 Tăng Ni sinh loại yếu. Với năm thứ II lớp Trung cấp có 149 Tăng Ni sinh, đạt loại Giỏi là 27 vị; Khá 60 vị; Trung bình 61 và 1 Tăng sinh loại yếu. Hoạt động của nhà trường từ khi thành lập vào năm 1990 đến nay theo phương châm: Không thu học phí và chi phí khác của Tăng Ni sinh, nên kinh phí hoạt động đều do Ban Trị sự tỉnh và Ni viện Thiện Hoà tài trợ. Hàng tháng nhà trường đều nhận được sự cúng dường của chư Tôn đức và thiện nam tín nữ Phật tử mọi nơi, nhưng vẫn không đáp ứng được chi phí hoạt động, do đó nhà trường rất cần sự quan tâm giúp đỡ của thập phương.

Trong thông tin về việc Liên thông TT.Thích Tâm Đức – Phó Viện Trưởng, đại diện cho HVPGVN tại TP. Hồ Chí Minh đã trình bày khá chi tiết về yêu cầu của Học viện, để Tăng Ni sinh lớp Cao Đẳng khoá II nắm vững chương trình mà có những sự chuẩn bị cần thiết trong năm thứ II. Phần lớn chương trình năm thứ II của Cao Đẳng sẽ do Giảng viên từ Học viện đảm trách.

Trong tâm tình cùng Tăng Ni sinh nhà trường, Ni trưởng Thích Nữ Như Như đã khuyến tấn hàng hậu lai nên ghi nhớ công ơn của đức Bổn Sư, của Thầy tổ mà có những bước đi cần thiết, xác định lại mục đích việc học tập để mai sau thay thế hàng trưởng thượng mà hoằng pháp độ sanh.

Trong lời đạo từ của buổi lễ, Hòa thượng Hiệu trưởng tán thán và khích lệ các Tăng Ni sinh đã có nhiều cố gắng. Nhất là học viên lớp Trung cấp càng lúc đã đi vào nề nếp, quy cũ của nhà trường, tinh tấn trong việc học tập, chấp tác thường nhật và tham gia nhiệt tình đầy đủ vào công việc mà Ban Trị sự tỉnh giao phó. Ngài nhấn mạnh: Năm 2020 là năm kết khoá của Lớp Trung cấp – Cao đẳng đại cương và cũng là năm kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập trường, Ngài hy vọng kết quả của 2 lớp sẽ là những bông hoa dâng lên báo đền ân đức của đức Bổn sư và các Giáo thọ sư nhà trường.

Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:   

Quảng Chuyên

Ban TT-TT PG tỉnh BR-VT

The post Bà Rịa-Vũng Tàu: Lễ tổng kết năm thứ 2 và khai giảng năm thứ 3 của Trường CTPH tỉnh appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online