Bà Rịa Vũng Tàu: Trang nghiêm lễ Tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Tâm Châu tại chùa Từ Quang

 

PSO – Sáng ngày 07/08/2019 tại chùa Từ Quang thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trang nghiêm diễn ra lễ Tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Tâm Châu (1921-2015), nguyên Chủ tịch Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo, Viện chủ tổ đình Từ Quang (Canada) và Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 –  DL. 2019.

Quang lâm chứng minh tham dự có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Như Tín – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Minh – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự – Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương; Hòa thượng Thích Giác Liêm – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội; cùng chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tông môn hệ phái Vĩnh Nghiêm và đông đảo Phật tử.

Trong không khí trang nghiêm chư Tôn đức Giáo phẩm đã dâng hương, tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Tâm Châu, Thành kính tri ân, tưởng nhớ công đức của Hòa thượng đã cống hiến cho đạo Pháp.

Thượng tọa Thích Minh Quang – Trụ trì chùa Từ Quang đã cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Tâm Châu và dâng lên lời tác bạch cúng dường trai tăng đến chư Tôn đức.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã ôn lại hành trạng của cố Hòa thượng Thích Tâm Châu, Người có công lớn trong phong trào đấu tranh đòi quyền lợi Phật giáo trong thập niên 60.

Sau đó chư Tôn đức Giáo phẩm cùng Môn đồ pháp quyến đã nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện cho Giác linh Hòa Thượng cao đăng thượng phẩm.

Theo đó, cố Đại lão HT.Thích Tâm Châu, nguyên Chủ tịch Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo, là một trong những vị có công lao trong phong trào đấu tranh của Phật giáo đòi bình đẳng tôn giáo thời chính quyền Ngô Đình Diệm tại miền Nam Việt Nam.

Cố Đại lão Hòa thượng đã tạo dựng chùa Giác Minh, thành lập Giáo hội Tăng già Bắc Việt tại miền Nam và đảm trách chức vụ Viện chủ chùa Giác Minh kiêm Chủ tịch Giáo hội Tăng già Bắc Việt; khai sơn và đồng khai sơn nhiều ngôi chùa tại Việt Nam từ Đà Nẵng trở vào, một số ngôi chùa tiêu biểu tại TP.HCM như: Việt Nam Quốc Tự, chùa Phước Hải (quận 10); Từ Tân (Q.Tân Bình); Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận)…

Năm 1975, Hòa thượng sang hành đạo tại nước Pháp và thành lập nhiều tự viện, tu viện tại Pháp, Úc, Hoa Kỳ, Canada. Năm 1984, Đại lão Hòa thượng thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên Thế giới và đảm trách ngôi vị Thượng thủ; năm 1989, đệ nhất thành viên Hội đồng Trưởng lão Giáo hội Tăng già Thế giới…

Do niên cao lạp trưởng Hòa thượng đã thu thần thị tịch tại phương trượng tổ đình Từ Quang, thành phố Montreal, Canada vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 20/8/2015 (giờ Canada, nhằm ngày 7/7 năm Ất Mùi). Trụ thế: 95 năm, hạ lạp: 74 năm.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được đến với bạn đọc:

Thực hiện: Minh Dũng

The post Bà Rịa Vũng Tàu: Trang nghiêm lễ Tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Tâm Châu tại chùa Từ Quang appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online