Bạc Liêu: Hội nghị Phật sự giữa nhiệm kỳ 2017-2022, HT.Thích Huệ Trí tiếp tục đảm nhiệm Trưởng BTS GHPGVN tỉnh

PSO - Sáng ngày 29/6/2020 (nhằm ngày 09/5 năm Canh Tý), tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, phường 5, TP. Bạc Liêu, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh long trọng tổ chức Hội nghị Phật sự giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022, sơ kết 06 tháng đầu năm 2020 và khai giảng khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ, hành chánh trụ trì PL.2564 - DL.2020.
Quang cảnh buổi lễ
Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Hữu Hinh - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ GHPGVN; HT. Đào Như, TT. Thích Thiện Thống - đồng Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; HT. Thích Huệ Trí – Ủy viên thường trực HĐTS, Trưởng Ban Pháp chế TƯ, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; HT. Thích Thiện Đức – Ủy viên thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát TƯ GHPGVN; TT. Thích Phước Nguyên – Ủy viên thường trực HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong tỉnh và hành giả an cư kiết hạ. Về phía quý lãnh đạo chính quyền có ông Trần Đình Toàn – Đại diện Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; ông Kim Miên – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Bạc Liêu cùng quý lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và chính quyền sở tại.
HT. Thích Huệ Trí phát biểu khai mạc hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, HT. Thích Huệ Trí bày tỏ niềm hoan hỷ trước sự hiện diện của chư Tôn đức Thường trực HĐTS. Hòa thượng nhấn mạnh, BTS Phật giáo tỉnh luôn nêu cao tinh thần “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, đồng lòng phụng sự Phật pháp, hoàn thành các công tác Phật sự, nâng cao vị thế của Ban Trị sự tỉnh đúng theo tinh thần “Kỷ luật - Kỷ cương - Hội nhập phát triển”.
TT. Thích Giác Nghi - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh phát biểu tại hội nghị
Trong không khí trang nghiêm, TT. Thích Giác Nghi - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh thông qua báo cáo dự thảo sơ kết hoạt động Phật sự 06 tháng đầu năm 2020 của BTS Phật giáo tỉnh với nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, thời gian qua, giữa bối cảnh đất nước chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, BTS Phật giáo tỉnh nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Giáo hội và chỉ thị của Chính phủ, tạm dừng hoạt động lễ hội Tôn giáo, thực hiện giãn cách xã hội, chung tay cùng Chính quyền phòng chống đại dịch, hỗ trợ về tịnh tài, trang thiết bị y tế, các hoạt động từ thiện chăm lo đời sống nhân dân địa phương với số tiền trên 19,4 tỷ đồng cũng như các hoạt động Phật sự trọng điểm trong 6 tháng đầu năm.
HT. Thích Huệ Thông công bố Quyết định Lưu nhiệm tại hội nghị
Tại hội nghị, HT. Thích Huệ Thông công bố Quyết định Lưu nhiệm Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh đối với HT. Thích Huệ Trí và bổ sung nhân sự giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, TT. Thích Giác Nghi đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT. Tăng Sa Vong – Phó Trưởng ban BTS kiêm Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Trung – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh. Trong niềm hoan hỷ, chư Tôn đức HĐTS GHPGVN cùng quý lãnh đạo chính quyền trao tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Hòa thượng Trưởng ban cùng các vị Thượng tọa đón nhận Quyết định.
Thay mặt lãnh đạo Chính quyền, ông Kim Miên biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được trong công tác Phật sự 06 tháng đầu năm 2020
Thay mặt lãnh đạo chính quyền, ông Kim Miên biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được trong công tác Phật sự 06 tháng đầu năm 2020 của BTS Phật giáo tỉnh. Ông bày tỏ những tình cảm chân thành và tha thiết mong muốn Hòa thượng Trưởng ban tiếp tục đảm nhận trọng trách công tác Phật sự tỉnh nhà, dẫn dắt chư Tăng Ni, Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, xây dựng Phật giáo ngày càng trang nghiêm theo phương châm Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, quý lãnh đạo các cấp chính quyền sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện để BTS Phật giáo tỉnh nhà thực hiện tốt các công tác Phật sự trong thời gian tới.
HT. Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban huấn từ tại buổi lễ
TT. Thích Thiện Thống chia sẻ pháp thoại tại buổi lễ
Ban huấn từ tại buổi lễ, HT. Đào Như gửi lời chúc mừng đến HT. Thích Huệ Trí và vô cùng hoan hỷ trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo chính quyền dành cho Hòa thượng Trưởng ban cũng như Phật giáo tỉnh Bạc Liêu. Hòa thượng nhắc nhở chư Tăng Ni, Phật tử tinh tấn tu học trong mùa an cư; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội; noi theo công hạnh của cố HT. Thích Huệ Hà – bậc chân tu khả kính suốt đời phụng sự đạo pháp và dân tộc bằng tấm lòng từ bi, vị tha, làm rạng danh Phật giáo Bạc Liêu nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung. Hội nghị khép lại trong không gian ấm tình đạo vị. Sau lễ khai giảng, chư hành giả hoan hỷ lắng nghe phần chia sẻ pháp thoại của TT. Thích Thiện Thống khép lại ngày đầu tiên khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh trụ trì BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại hội nghị:
HT. Thích Huệ Trí đón nhận Quyết định của HĐTS do HT. Thích Thiện Pháp trao

Ekip PSO

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online