12/12/2020 08:17

Bạc Liêu: Lễ Tưởng niệm 712 năm ngày Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Trụ sở BTS Phật giáo tỉnh

Sáng ngày 11/12/2020 (27/10/Canh Tý), BTS Phật giáo tỉnh long trọng tổ chức Lễ Tưởng niệm 712 năm ngày Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn ngày 1/11/Mậu Thân (1308) - 1/11/Canh Tý (2020) tại Trụ sở BTS Phật giáo tỉnh, chùa Long Phước, phường 5, Tp. Bạc Liêu.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Nhị vị Hòa thượng TV HĐCM, CM BTS GHPGVN tỉnh là  HT. Lý Sa Mouth và HT. Hữu Hinh; TT. Thích Giác Nghi - UVHĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT. Tăng Sa Vong, TT. Thích Phước Chí đồng UVHĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni BTS các huyện, thị xã, thành phố; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh.

Đại diện quý lãnh đạo chính quyền tham dự và gửi tặng các lẵng hoa cùng quà tưởng niệm: Ông Kim Miên - Phó Chủ tịch TT UBMTTQVN tỉnh; Ông Hồ Hoàng Cánh - Phó Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; Ông Trần Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh; cùng quý lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo địa phương và đông đảo quý Phật tử.

Trong không khí trang nghiêm, TT. Thích Giác Nghi cung tuyên tiểu sử của Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông: "Ngài là vị hoàng đế anh minh, lãnh tụ thiên tài, anh hùng dân tộc; là một nhà văn hóa, nhà tư tưởng lớn đồng thời cũng là một nhà tu hành giác ngộ đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo, người sáng lập nền Phật giáo Trúc Lâm và Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được các thế hệ nhân dân ta tôn xưng là Vua Phật Việt Nam".

TT. Thích Giác Nghi cung tuyên tiểu sử Đức Vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Thể hiện niềm tôn kính, HT. Lý Sa Mouth thay mặt Ban Thường trực BTS đọc văn tưởng niệm Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông, phát nguyện chư Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Bạc Liêu phụng trì Phật pháp, phát huy, giữ gìn Tổ ấn vàng son; đoàn kết, hòa hợp trong sự nghiệp hộ quốc an dân, cùng chính quyền và nhân dân phát huy đạo pháp trong thời đại ngày nay và mãi mãi về sau.

HT. Lý Sa Mouth đọc văn tưởng niệm Đức Vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Trong niềm hân hoan, Ông Kim Miên khẳng định hoạt động tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một sự kiện thể hiện nghĩa cử cao đẹp của dân tộc nói chung và Phật giáo Bạc Liêu nói riêng. Ông ghi nhận, biểu dương thành tựu của Phật giáo tỉnh nhà trong công tác đồng hành cùng dân tộc, cùng các cấp chính quyền trong công tác an sinh xã hội, công tác từ thiện, cứu trợ miền Trung, chăm lo đời sống của người dân. Đồng thời, ông mong muốn Tăng Ni, Phật tử tiếp tục phát huy, xây dựng Phật giáo tỉnh nhà phát triển huy hoàng; tăng cường đoàn kết, gắn bó với chính quyền các cấp làm tốt đạo, đẹp đời, ra sức dựng xây quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Ông Kim Miên – Phó Chủ tịch TT UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Với niềm thành kính, chư Tôn đức cùng quý lãnh đạo đã trang nghiêm dâng hương tưởng niệm Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Chư Tôn đức cùng quý lãnh đạo dâng hương tưởng niệm

Chư Tôn đức cùng quý lãnh đạo dâng hương tưởng niệm

Sau lời cảm tạ của Ban Tổ chức, buổi lễ hoàn mãn trong tinh thần hoan hỷ với niềm tự hào dân tộc về một vị Vua Phật anh minh, thiên tài lỗi lạc và vị Sơ Tổ khai sáng dòng Thiền Trúc Lâm Việt Nam, tạo nên bước ngoặt vàng son cho nền Phật giáo của dân tộc.

TT. Thích Quảng Thới cảm tạ tại buổi lễ

Sau đây xin giới thiệu những hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online