Bắc Ninh: Hội nghị thông tin tuyên truyền các văn bản liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

PSO - Sáng ngày 10/9/2020 (nhằm ngày 23/7 năm Canh Tý), tại chùa Đại Thành - Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bắc Ninh (phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh)  Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh đã phối hợp với BTS GHPGVN tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị thông tin – tuyên truyền về các văn bản liên quan đến luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Quang lâm tham dự hội nghị có TT. Thích Thanh Phụng - UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bắc Ninh; TT. Thích Thanh Trung - UV HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Hạnh - Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh;  TT. Thích Thanh Tuân - Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Gia Bình; ĐĐ. Thích Thanh Sơn - Chánh thư ký BTS GHPGVN Tỉnh cùng sự hiện diện của 300 chư Tôn đức Tăng - Ni trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Về phía chính quyền có ông Chu Quang Hảo - Quyền Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Ngọc Toàn – Phó trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh; bà Nguyễn Hồng Thái – Phó trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện chư Tôn đức trong BTS tuyên bố khai mạc hội nghị, TT. Thích Thanh Phụng cho biết: Luật tôn giáo tín ngưỡng được đưa vào áp dụng đến nay đã 2 năm, trong thời gian qua chư Tôn đức Tăng – Ni đã phổ biến đến quý Phật tử trong địa bàn tỉnh được rõ và thực hiện đúng với luật tín ngưỡng, tôn giáo mà các cấp đã đưa ra.

Thay mặt ban Tôn giáo, sở Nội vụ ông ông Chu Quang Hảo phát biểu bày tỏ tin tưởng rằng các nội dung được giới thiệu tại hội nghị sẽ giúp các đại biểu tham dự đáp ứng một phần nhu cầu trong việc tìm hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo.

Hội nghị được chia làm 2 phần, thứ nhất là thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh và một số vấn đề cần quan tâm trong quản lý nhà nước đối với các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Nội dung thứ hai là một số quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác tôn giáo, nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, nghị định số 162 của Chính phủ thi hành tín ngưỡng luật tôn giáo và hướng dẫn triển khai văn bản thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Hội nghị nhấn mạnh các nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung là: Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn có liên quan về tín ngưỡng, tôn giáo; quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và kiến thức quốc phòng, an ninh có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo.

Được biết, sau khi triển khai, Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã đi vào cuộc sống, khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người được đảm bảo ngày càng tốt hơn; thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo nhanh gọn; mối quan hệ giữa nhà nước, chính quyền các cấp với các tổ chức tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng gắn bó hơn; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người ngày càng được đảm bảo, phát huy được nguồn lực của tôn giáo trong đời sống xã hội. Luật đã quy định rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng trong hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, quy định quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đồng bào có đạo đón nhận, được quốc tế ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong hoàn thiện thể chế.

https://www.youtube.com/watch?v=z2pAKRJj2YE&feature=youtu.be

Tấn Được

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online