Bắc Ninh: Tuyên truyền, bồi dưỡng về Luật tôn giáo tín ngưỡng và công tác bầu cử HĐND các cấp cho Tăng Ni toàn tỉnh

PSO - Sáng ngày 10/04/2021 (nhằm ngày 29/02 Tân Sửu), tại chùa Đại Thành (TP. Bắc Ninh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp cùng Ban tôn giáo tỉnh tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng về Luật tôn giáo tín ngưỡng và công tác bầu cử HĐND các cấp dành cho chư Tăng Ni Phật giáo tỉnh.

Hội nghị có sự tham dự của HT. Thích Thanh Dũng - Phó pháp chủ, Chánh Thư ký HĐCM; TT. Thích Thanh Phụng - UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự; TT. Thích Thanh Trung - UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học; TT. Thích Thanh Dũng  -Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Pháp chế; TT. Thích Thiện Hạnh  -Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội; TT. Thích Thanh Tuân - Phó Trưởng ban Trị sự; TT. Thích Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Thường trực BTS tỉnh Bắc Ninh và hơn 280 Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh.

Về phía chính quyền có bà Nguyễn Thị Định - Vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra, Ban tôn giáo Chính Phủ; ông Trần Chung Chính - Phó giám đốc Sở Nội vụ; ông Chu Quang Hảo - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh; quý vị lãnh đạo Ban tôn giáo Chính Phủ; lãnh đạo Sở Nội Vụ tỉnh Bắc Ninh.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Định đã giới thiệu một số nội dung của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật về bầu cử. Qua đó, đại biểu được tiếp cận các văn bản nội dung: pháp luật về tín ngưỡng, Tôn giáo còn hiệu lực; một số từ ngữ trong Luật và những nội dung liên quan; Thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã; Ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử; Vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp, các quy định của pháp luật và Luật Bầu cử; Vai trò của cử tri với công tác bầu cử, trong đó có đóng góp quan trọng của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia vào các bước của công tác bầu cử.

Theo TT. Thích Thanh Phụng, trước đây căn cứ vào pháp định tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động, đến khi luật tín ngưỡng tôn giáo ra đời thì không còn pháp định tín ngưỡng tôn giáo nữa. Luật tín ngưỡng tôn giáo giúp cho hoạt động của Tăng Ni trở nên dễ dàng hơn. Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện năm 2021 - 2026 có tầm quan trọng chiến lược cực kỳ quan trọng, nhằm xây dựng cấp cơ sở vững chắc, đưa Phật giáo đi đến chiều sâu và vững mạnh. Đại hội sẽ giúp tìm ra chư vị có tầm, có đức, có tâm huyết với đạo Pháp, dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày một vững chắc, đất nước ngày càng phồn vinh và thịnh vượng.

Hội nghị kỳ tuyên truyền, bồi dưỡng này đã góp phần nâng cao kiến thức về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, nắm vững các vấn đề liên quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Trên cơ sở đó, chư Tăng Ni sẽ tiếp tục nắm vững và phổ biến sâu rộng các nội dung liên quan đến đông đảo tín đồ Phật tử; Vận động mọi người chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và đặc biệt là quyền và nghĩa vụ của người dân, Phật tử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tronghaitb

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online