17/09/2019 16:57

Ban Bảo trợ – Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương trao 5.000 phần quà Trung thu trong dịp “Tết đoàn viên” 2019


PSO – Mặc dù tuổi đời còn non trẻ (được thành lập theo quyết định số 009/2019/QĐ-BHDPT ngày 13/5/2019 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN), nhưng Ban Bảo trợ thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã có nhiều việc làm thiện nguyện cũng như hỗ trợ các chùa, tự viện trong công tác xã hội từ thiện, thăm hỏi khám chữa bệnh, trao quà cho người nghèo ở nhiều địa phương trong cả nước, tính đến nay kinh phí mà Ban đã làm được lên đến hàng tỷ đồng.

Tháng 7/2019 tại Đắk Lắk, Ban Bảo trợ phối hợp với đoàn Từ thiện Chung một tấm lòng đã trao 1.200 phần quà cho trẻ em và các hộ khó khăn gồm những nhu yếu phẩm, cặp sách, đồ dùng học tập và 100 nghìn đồng/1 phần tại huyện Ea H’leo, khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho hơn 700 người bệnh; tổ chức các gian hàng không đồng như ẩm thực, cắt tóc miễn phí, chơi các trò chơi dân gian…với kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Mùa Tết Trung thu – Tết Đoàn viên năm 2019 này, ngay từ những này đầu tháng 9/2019 (tháng 8/Kỷ Hợi), dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương mà trực tiếp là của Thượng tọa Thích Phước Nghiêm – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Trung ương đã họp và định hướng các Chùa, Tự viện trong Ban HDPT TƯ trải dài từ Bắc vào Nam quan tâm tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em cả về vật chất và tinh thần. Các hoạt động được tổ chức rộng khắp, thu hút trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tham gia vui chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn; bảo đảm mọi trẻ em  đều được đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm. Nhận thấy tầm quan trọng cũng như vai trò của mình, lãnh đạo Ban Bảo trợ đã nhất trí đồng lòng hỗ trợ cho chương trình chung của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương với số lượng 5.000 phần quà (gồm bánh trung thu và lồng đèn) nhằm chung tay hỗ trợ các chùa, tự viện trải dài 23 điểm phát quà (mỗi điểm 1 tỉnh) khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam để chăm lo các trẻ mồ côi, khuyết tật tại, trẻ em nghèo tại các địa phương.

Với vai trò là những người “Hộ trì Phật pháp”, các thành viên Ban Bảo trợ mong được trợ duyên cùng với quý Thầy, quý Sư cô trong Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ nhằm mang không khí “Tết đoàn viên” đến các em thiếu nhi, các em được vui chơi, tham gia các hoạt động trang trí mâm cỗ, phá cỗ, trò chơi dân gian, xem biểu diễn múa lân; giao lưu với các văn nghệ sĩ, diễn viên, nhóm hài, nhóm nhạc, nhóm múa, nhận những phần quà, gạo, bánh, đèn trung thu và các đồ dùng thiết yếu trong cuộc sống.

Không nói được, nhưng bằng ánh mắt và cử chỉ có thể thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt các em khi được đón Tết Trung thu. Đặc biệt là đối với các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc đã bày tỏ niềm vui, sự thích thú khi tham gia chương trình, được cùng bè bạn tham gia các trò chơi dân gian, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng, được chụp ảnh cùng các văn nghệ sĩ nổi tiếng…. Ký ức tuổi thơ của các em sẽ được lưu giữ với những cử chỉ ân cần, sự quan tâm của các anh chị văn nghệ sĩ, được giao lưu, được nhận quà, được xem múa lân, được trang trí mâm cỗ Tết Trung thu sẽ là hành trang lớn lên cùng các em trong ký ức tuổi thơ của mình.  

Theo ông Trần Thiên Long (Phật tử Thành Hộ) – Trưởng ban Bảo trợ: “Việc phối hợp trợ duyên cho các chùa, tự viên tổ chức chăm lo Tết Trung thu cho trẻ các địa phương là một trong những hoạt động cộng đồng mà Ban Bảo trợ hướng tới. Đây cũng là hoạt động chính của Ban Bảo trợ với vai trò là những người “Hộ trì Phật pháp” chung tay góp sức đồng lòng cùng với các quý Thầy, quý Cô trong công tác xã hội nhằm đưa Phật pháp đến gần với quần chúng nhân dân. 5.000 phần quà được trao trong dịp Tết Trung thu này không phải là lớn, nhưng đó là những ân tình cũng như những tình cảm, tấm lòng của các thành viên trong Ban Bảo trợ đối với các em thiếu nhi trong mùa Trung thu yêu thương này”.

Một số hình ảnh hoạt động của Ban trong mùa Trung thu:

Hồ Thuỷ

The post Ban Bảo trợ – Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương trao 5.000 phần quà Trung thu trong dịp “Tết đoàn viên” 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online