Ban Hoằng pháp Trung ương thăm và cúng dường trường hạ thuộc các tỉnh miền Tây PL.2564

PSO- Ngày 30/7/2020, ( nhằm ngày 10/6 năm Canh Tý), chư tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương, đã đến thăm các trường hạ thuộc các tỉnh miền Tây.

Đại diện Ban Hoằng Pháp Trung ương: TT. Thích Nhật Từ - UV HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng Pháp Trung Ương, làm Trưởng đoàn; TT. Thích Minh Nhẫn – UVTT HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký ban Hoằng Pháp Trung ương; HT. Thích Giác Nhân – UV HĐTS, UVTT Ban Hoằng pháp Trung ương; TT. Thích Đức Trường  – UV HĐTS, Uỷ viên Ban Hoằng pháp Trung ương; TT. Thích Chúc Tiếp – UV HĐTS, Phó Thư ký ban Hoằng Pháp Trung ương; TT. Thích Giác Tính - Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương; TT. Thích Phước Tiến  - Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương; TT. Thích Tuệ Hải - Ủy viên ban Hoằng pháp Trung ương; ĐĐ. Thích Thiện Xuân – UVTT  ban Hoằng Pháp Trung ương, thư ký đoàn; ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Kiến – UV Ban Hoằng pháp Trung ương cùng chư tôn đức trong Ban Hoằng pháp Trung ương và quý Ni trưởng, Ni sư, quý Phật tử thành viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tháp tùng trong chuyến thăm và cúng dường trường hạ lần này.

Trong buổi sáng, đoàn đã đến thăm và cúng dường tại các hạ trường: Chùa Vĩnh Tràng tỉnh Tiền Giang, chùa Viên Minh tỉnh Bến Tre, chùa Lưỡng Xuyên tỉnh Trà Vinh.

Tại chùa Vĩnh Tràng, đại diện tiếp đoàn có: HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Quảng Lộc – Phó BTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh; Chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang và hơn 400 chư hành giả đang an cư tại đạo tràng.

Cũng tại đây, TT. Thích Minh Nhẫn đã có buổi chia sẻ pháp thoại với chủ đề: “Ứng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp thời đại mới” với Tăng Ni hành giả An cư trong tỉnh Tiền Giang. Bài Pháp thoại đầy ý nghĩa, mang lại những kiến thức cần thiết cho chư tôn đức, kịp thời bắt nhịp, ứng dụng hoằng pháp bằng con đường công nghệ, để đem đạo vào đời một cách hiệu quả. Thượng tọa cũng phân tích cặn kẽ những mặt trái, những tiêu cực có thể gặp phải, và khuyến khích hành giả cần nên chủ động tăng cường vốn hiểu biết của mình về lĩnh vực này.

Cũng trong buổi sáng, đoàn đến thăm trường hạ chùa Viên Minh thuộc tỉnh Bến Tre. Đón tiếp đoàn HT.Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, Thiền chủ trường hạ Tăng; HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS Phật giáo tỉnh, Phó Thiền chủ trường hạ Tăng; ĐĐ. Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; HT. Thích Huệ Ngộ - Phó BTS, Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh; TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS PG, Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh; TT. Thích Huệ Thọ - UV BTS, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính PG tỉnh; NT. Thích nữ Như Ngọc – Chứng minh Phân ban Ni giới TƯ, Chứng minh PBNG tỉnh Bến Tre, Thiền chủ trường hạ Ni chùa Bạch Vân; cùng chư hành giả Tăng, Ni 02 hạ trường tỉnh Bến Tre trang nghiêm cung đón.

Tại trường hạ chùa Viên Minh, TT. Thích Phước Tiến, cũng đã có thời pháp thoại đến với các hành giả đang an cư tại đây.

TT. Thích Phước Tiến nhận hoa tri ân từ các hành giả an cư tại trường hạ chùa Viên Minh tỉnh Bến Tre

Chư tôn đức cùng quý Phật tử chụp hình lưu niệm trong chuyến thăm trường hạ chùa Viên Minh tỉnh Bến Tre

Tiếp đến, đoàn đã đến thăm trường hạ chùa Lưỡng Xuyên tỉnh Trà Vinh. Đón tiếp đoàn, có TT. Thích Trí Minh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Khóa Bồi dưỡng Trụ trì, Hóa chủ trường hạ, Trụ trì chùa Lưỡng Xuyên, TT. Thích Huệ Pháp - Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, Thiền chủ trường hạ, Phó ban tổ chức; Đại Đức Thích Tâm Khiết - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Minh Độ - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Phước Nguyên - Ủy viên Ban hoằng pháp TƯ, Trưởng ban hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Minh Trí, Đại đức Thích Minh Hải - đồng Phó chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh.

TT. Thích Đức Trường trao tịnh tài cúng dường trường hạ chùa Lưỡng Xuyên tỉnh Trà Vinh

Cuối ngày, đoàn đến chùa Giác Thiên tỉnh Vĩnh Long. Tiếp đoàn có HT. Thích Phước Tú – Chứng Minh BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Tăng, Ni đang an cư tại hạ trường.

TT. Thích Minh Nhẫn trao tịnh tài cúng dường trường hạ

Tại các điểm trường hạ, quý chư Tôn đức đã báo cáo tình hình tu học trong ba tháng An cư Kiết hạ. Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, tại các hạ trường dành những lời tri ân sâu sắc đến Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng – Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội Đồng Giám Luật - HĐCM GHPGVN, cùng Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương đã có những lời chỉ đạo trong Ban Hoằng pháp TƯ về thăm các hạ trường trên 63 tỉnh thành của cả nước. Chư Tôn đức đã dành thời gian về thăm trường hạ và gửi những lời sách tấn đến với hạ trường, cũng mong chư Phật mười phương hộ trì cho quý ngài cùng các thành viên trong Ban Hoằng pháp được thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, mãi là bóng cây cổ thụ đề cho hàng hậu học chúng con noi theo.

Thay mặt chư Tôn đức trong đoàn, TT. Thích Nhật Từ đã có những lời tán dương đến chư hành giả các Trường hạ về tầm quan trọng của pháp An cư mà Đức Phật chế định và Tăng đoàn Phật giáo luôn duy trì thực hiện từ hơn 2500 qua. Thượng tọa cũng nêu cao tinh thần hành trì Giới luật. Bởi lẽ “Giới luật là mạng mạch của Phật pháp; Giới luật còn thì Phật pháp còn”. Hơn nữa Giới là nguồn gốc căn bản để hành giả được định tĩnh và là nền tảng phát sinh Trí tuệ. Thượng tọa cũng đã gửi lời chúc An lạc đến chư Tôn đức Thường trực BTS các hạ trường cùng chư hành giả An cư thật nhiều tinh tấn.

TT. Thích Nhật Từ, thay mặt đoàn gửi lời thăm hỏi, động viên đến chư tôn đức và các hành giả an cư tại các trường hạ

Đoàn đã cúng dường pháp thoại cũng như tịnh tài, tịnh vật để chư hành giả làm phương tiện an tâm tu tập, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tăng trưởng nội lực tự thân, xứng đáng là người con của đức Phật.

Được biết, trước tình hình dịch bệnh tái bùng phát và có nguy cơ cao lây lan trong cộng đồng, đang diễn biến phức tạp khó lường. Trước đó, Ban Hoằng pháp Trung ương đã có quyết định hoãn các chuyến thăm đến TP.Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và khu vực Tây nguyên.

Thiên Thanh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online