23/10/2019 18:21

Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo Tiền Giang từng bước vững vàng trong công tác

 

(Phỏng vấn của Cộng Tác viên phatgiao.org.vn trước thềm Khóa Tập huấn Truyền thông do Ban Thông tin Truyền thông Trung ương (TƯ) tổ chức năm 2019)

PSO – Trước thềm Khóa Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo, Quản lý Thông tin Truyền thông Phật năm 2019 do Ban Thông tin Truyền thông (TT-TT) TƯ tổ chức tại chùa Thiên Châu (TP. Tân An, tỉnh Long An) từ ngày 01 đến 02/11/2019 (nhằm ngày 05 đến 06/10 năm Kỷ Hợi), Cộng Tác viên (CTV) phatgiao.org.vn đã phỏng vấn Sư cô Thích Nữ Diệu Tâm – Ủy viên Ban TT-TT TƯ, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban TT-TT Phật giáo tỉnh Tiền Giang- Một địa phương có hoạt động tương đối thường xuyên và hiệu quả của ngành Truyền thông Phật giáo; hầu giúp bạn đọc có cái nhìn cụ thể hơn về công tác Truyền thông Phật giáo ở đồng bằng sông Cửu Long qua một góc điển hình.

SC.Thích Nữ Diệu Tâm - UV Ban TT-TT TƯ, UVTT BTS kiêm Trưởng ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang Ảnh Sư cô Thích Nữ Diệu Tâm tại Khóa tập huấn ở chùa Phật Quang do tác giả chụp

CTV: Thưa Sư cô, từ lần được gặp sư cô ở Khóa Tập huấn truyền thông Phật giáo tại chùa Phật Quang – Rạch Giá (Kiên Giang) đến nay, Sư cô cùng ngành Truyền thông Phật giáo Tiền Giang đã có những hoạt động nổi bật gì?

SC.Diệu Tâm: Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Tiền Giang được ra đời ngay sau khi ngành Truyền thông Phật giáo Trung ương được thành lập (năm 2012). Cũng như các tỉnh thành trong cả nước, do vì đây là một Phật sự khá mới so với các ban ngành khác nên thời gian đầu trong quá trình hoạt động còn nhiều hạn chế và bất cập, chưa đồng bộ. Khóa Tập huấn Truyền thông Phật giáo tại chùa Phật Quang (TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) như một luồng gió mới để ngành truyền thông Phật giáo cùng phát triển nhịp nhàng hơn; Ngành Truyền thông Phật giáo Tiền Giang cũng nhờ duyên lành này mà có những phát triển và gặt được nhiều thành tựu như: Tin tức Phật sự cập nhật kịp thời và phản ánh đa dạng, chư Tăng Ni mạnh dạn phát tâm tham gia với ngành qua các phóng sự, Ban TT-TT Phật giáo tỉnh nhà đã xây dựng và cho xuất bản rất nhiều Video clip tin tức và các sự kiện Phật sự diễn ra trong tỉnh, góp phần vào sự phát triển chung của Phật giáo Tiền Giang.

Một buổi họp của Ban Thông tin Truyền thông tỉnh Phật giáo Tiền Giang Phiên họp lệ của Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang

CTV: Thưa Sư cô, đoàn học viên Truyền thông Phật giáo Tiền Giang đã chuẩn bị như thế nào cho khóa tập huấn ở Long An? Về thành phần, số lượng, và nếu so với khóa  tập huấn tại chùa Phật Quang có gì thay đổi khác biệt?

SC.Diệu Tâm: Do vì tính chất đặc trưng của ngành Truyền thông Phật giáo, các thành viên trong Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Tiền Giang đều được sự tín nhiệm của chư Tăng Ni và do Tăng sai bảo mà làm nên tính chuyên môn chưa cao. Các Khóa tập huấn là cơ hội rất tốt để các thành viên hoàn thiện kiến thức chuyên môn và nắm vững đường lối làm việc; Vì vậy với khóa tập huấn này, mặc dù Ban tổ chức thông báo chỉ giới hạn từ 3 đến 5 thành viên chuyên ngành cho mỗi tỉnh thành, nhưng vì tỉnh Tiền Giang liền kề với Long An và vì tính cần thiết nên Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang xin được đăng ký tham dự 08 vị, các thành viên tham dự khóa tập huấn trong đoàn lần này đều là người đang phụ trách ngành Truyền thông tại các huyện, thị trong tỉnh. Vì vậy rất mong chư Tôn đức trong Ban Tổ chức (BTC) hoan hỷ chấp thuận.

Theo như trong Thông báo của Ban Tổ chức, nếu so với Khóa tập huấn tại chùa Phật Quang trước đây thì có những điểm khác biệt như: Ban TT-TT TƯ chú trọng vào việc định hướng tư tưởng cho người làm Truyền thông Phật giáo đi đúng với Chánh pháp, đúng với Hiến chương Giáo hội và Pháp luật của Nhà nước. Trong khi Ban Tổ chức Khóa Tập huấn tại chùa Phật Quang chú trọng vào việc thực tập, trang bị kỹ thuật làm việc chuyên ngành, kỹ năng tác nghiệp; “Cầm tay chỉ việc” để các học viên tác nghiệp được ngay sau khóa học, bổ sung kịp thời nguồn nhân lực làm việc đang rất thiếu tại các địa phương.

Sư cô Diệu Tâm phát biểu trong phiên họp lệ

CTV: Thưa Sư cô, trang tin của Ban hình thành và hoạt động ra sao, sự cập nhật tin Phật sự gần đây và những khó khăn?

SC.Diệu Tâm: Trang tin điện tử của Phật giáo Tiền Giang có Tên miền là: phatgiaotiengiang.org được thành lập năm 2012 và hoạt động đều đặn cho đến ngày nay. Số lượng người xem ngày càng tăng, lượng tin tức được cập nhật thường xuyên hàng ngày. Tuy nhiên, do bị hạn chế về nhân sự chuyên môn nên trang tin chủ yếu chỉ cập nhật tin tức Phật sự, mà chưa chú trọng và phát huy được các chuyên mục.

CTV: Thưa Sư cô, từ trải nghiệm của một quý Ni gánh trọng trách lãnh đạo ngành Truyền thông Phật giáo tỉnh Tiền Giang nhiều năm, từ trải nghiệm các khóa tập huấn và quản trị trang nhà của Phật giáo tỉnh, trước ngưỡng khóa tập huấn sắp đến ở Long An Sư cô có kiến nghị cụ thể gì đến Ban TT-TT TƯ của Giáo hội, BTC khóa học để công tác truyền thông Phật giáo ngày càng hiệu quả hơn theo đúng chủ trương của Hội đồng Trị sự, của Đại hội Phật giáo toàn quốc?

SC.Diệu Tâm: Công việc nào cũng có nhiều khó khăn nhưng nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực thì sẽ vượt qua được, công tác TT-TT trong thời hiện đại rất cần sự đoàn kết để hỗ trợ và phát triển. Ban TT-TT TƯ nên thường xuyên hoạch định các công việc cụ thể để định hướng các tỉnh thành đồng thực hiện và liên lạc chặt chẽ với ngành dọc để kịp thời hỗ trợ các tỉnh thành trong xử lý chuyên môn, được như vậy thì công việc càng hiệu quả hơn và hoàn thành được trách nhiệm của Đại Tăng giao phó.

CTV: Cám ơn Sư cô đã cung cấp thông tin cho phatgiao.org.vn, kính chúc Sư cô cùng quý Tăng Ni, cư sĩ làm truyền thông Phật giáo ở Tiền Giang thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.

Nguyễn Thành Công

The post Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo Tiền Giang từng bước vững vàng trong công tác appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online