Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN tọa đàm: "Đề án Di sản kiến trúc tại tỉnh Đắk Lắk”

PSO - Sáng ngày 02/05/2021 (nhằm ngày 21/03 năm Tân Sửu), tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk (117 Phan Bội Châu, TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) Ban Văn hóa TƯ GHPGVN phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Bảo tồn Di tích; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi tọa đàm "Kiến trúc Phật giáo Việt  Nam".

Tham dự và chủ trì buổi tọa đàm có TT. Thích Thọ Lạc - Trưởng Ban Văn hóa Trung ương (BVH TƯ); HT. Thích Hải Ấn - Phó trưởng ban Thường trực BVH TƯ; HT. Thích Châu Quang - UV HĐTS, Trưởng BTS tỉnh Đắk Lắk; TT. Thích Giác Tiến - UV HĐTS , Phó trưởng Ban TT BTS  tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Minh - UV Dự khuyết HĐTS, Phó Trưởng ban Chánh Thư ký BTS tỉnh; TT. Thích Kiên Tuệ - Phó trưởng BVH TƯ; TT. Thích Hải Thông - Phó trưởng ban, Trưởng ban Nghi lễ tỉnh; ĐĐ. Thích Giác Phổ - Phó trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh; ĐĐ. Thích Giác Ngộ - Phó trưởng BTS tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Đàm - Phó Trưởng BTS  tỉnh; TT. Thích Hải Định - Trưởng Ban Văn hóa tỉnh cùng chư tôn đức Ban Văn hóa TƯ; đại diện Viện Nghiên cứu Tôn giáo; Viện Bảo tồn Di tích; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; chư tôn đức thành viên  BVH TƯ ; các vị Giáo sư, Tiến sĩ và các nhà nghiên cứu, quý quan khách tại tỉnh Đắk Lắk về tham dự.

Buổi tọa đàm đã trao đổi, thảo luận các nội dung: Di sản kiến trúc Phật giáo; Sự thống nhất của kiến trúc Phật giáo của các hệ phái; Thực trạng kiến trúc Phật giáo; Các loại hình kiến trúc Phật giáo tại Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên.

Trong buổi toạ đàm đại diện Ban Trị sự tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Văn Hoá tỉnh Kon Tum, Ban Tôn giáo, Bảo tàng, Phòng quản lý và phát huy di sản, Ban Dân vận và các kiến trúc sư tỉnh Đăk Lăk… đã xây dựng và đóng góp nhiều ý kiến chất lượng và được các đại biểu thảo luận trong buổi toạ đàm "Di sản, kiến trúc Phật giáo".

Để chương trình khảo sát, tọa đàm và hội thảo kiến trúc Phật giáo Việt Nam thống nhất đảm bảo chất lượng, hiệu quả, BVH TƯ đề xuất các đơn vị liên quan: Cung cấp thông tin tư liệu về kiến trúc Phật giáo Việt Nam  theo nội dung mà HĐTS đã có văn bản chỉ đạo. Đồng thời, gửi và các kế hoạch, nội dung chương trình khảo sát mà BVH TƯ đã đề nghị; Cử đại diện phối hợp với BVH TƯ thực hiện 4 Đề án: Ngôn ngữ, Pháp phục, Kiến trúc, Di sản văn hóa Phật giáo; Tham gia viết tham luận Hội thảo khoa học Kiến trúc Phật giáo Việt Nam dự kiến tổ chức cuối tháng 10/2021 tại Hà Nội.

Đoàn công tác BVH TƯ sau 11 ngày làm việc với Ban Trị sự các tỉnh miền Trung gồm: TT. Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Đắk Lăk đã hoàn thành và thống nhất được một số nội dung và ghi nhận được nhiều thông tin quý giá về hiện trạng kiến trúc Phật giáo tại các tỉnh, thành, hệ phái.

Chuyến công tác của BVH TƯ đã thu thập được nhiều thông tin, tư liệu quan trọng và có giá trị cao cho công tác nghiên cứu; là tài liệu quý giá phục vụ cho tổ chức Hội thảo khoa học Di sản, kiến trúc Phật giáo Việt Nam. Những tư liệu này sẽ là tiền đề để tiến hành triển khai đề án di sản, kiến trúc Phật giáo Việt Nam, góp phần thúc đẩy Phật giáo Việt Nam phát triển hưng thịnh, bền vững, giàu bản sắc văn hoá dân tộc.

Được biết thời gian tới BVH TƯ sẽ tiếp tục hành trình đến các tỉnh miền Nam và miền Bắc để chuẩn bị cho  hội thảo diễn ra vào tháng 10/2021.

Tin, ảnh: Chơn Phương, Vân Quảng Tâm

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online