22/07/2019 14:50

Bến Tre: Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh tổ chức lễ “Khai giảng khóa Bồi dưỡng Trụ trì năm 2019”

Sáng ngày 22/07/2019, được sự cho phép của Trung ương GHPGVN, cùng sự đồng thuận của UBND tỉnh Bến Tre - Ban Thường trực BTS GHPGVN (BTS PG) tỉnh long trọng tổ chức lễ Khai giảng “Khóa Bồi dưỡng Trụ trì năm 2019” cho 289 vị Tăng Ni diễn ra trong 04 ngày (22-25/07/2019), tại văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh (chùa Viên Minh), đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, với sự quang lâm và chứng minh buổi lễ của Hòa Thượng Chủ tịch Hội Đồng Trị Sự GHPGVN Thích Thiện Nhơn.

Buổi lễ khai giảng có sự hiện diện tôn quý của Chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương GHPGVN: HT.Thích Tịnh Hạnh - Thành viên HĐCM T.Ư GHPGVN, Chứng minh BTS PG TP. HCM;  HT.Thích Giác Minh - Thành viên HĐCM T.Ư GHPGVN, Chứng minh BTS PG tỉnh Bến Tre; HT.Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Tánh - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN; HT.Thích Nhựt Tấn - UV TT HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó ban Kiểm soát T.Ư GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre; HT.Thích Lệ Linh - UV TT HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BTS PG tỉnh; HT.Thích Lệ Đức - Chứng minh BTS PG tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Thọ - UV HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó BTS, Chánh Thư Ký BTS PG tỉnh; HT.Thích Tâm Huệ - Chứng minh BTS PG tỉnh; HT.Thích Huệ Ngộ - Phó BTS, Trưởng Ban Kiểm Soát PG tỉnh; TT.Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng Pháp PG tỉnh; NT. Thích nữ Như Đán -Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới; NT.Thích nữ Như Quang - Phó Phân ban Ni Giới tỉnh; NT. Thích nữ Như Liên - Trụ trì chùa Thiên Phước; cùng chư Tôn đức Ban Thường trực BTS PG tỉnh, các Ban ngành, BTS PG huyện, thành phố, Chư Tăng Ni trụ trì trên địa bàn tỉnh Bến Tre đồng tham dự.

Đại diện lãnh đạo Chính quyền các cấp có: Ông Nguyễn Hữu Lập - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; Ông Nguyễn Văn Đảm - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Ông Nguyễn Phúc Linh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Ông Võ Văn Tơi - Phó Ban thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ) tỉnh; Ông Phạm Ngọc Thành  – Phó Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội Vụ tỉnh; Ông Đỗ Kiến Thức – Chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre; Bà Võ Thị Ngọc Thanh – Chuyên viên UBMTTQVN TP. Bến Tre; Bà Bùi Thị AY HoaL – Chủ tịch UBMTTQ VN phường 2, TP.Bến Tre tham dự.

Nhằm tạo điều kiện cho Tăng ni tỉnh Bến Tre có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm về sứ mạng của một vị trụ trì trong công tác quản lý tự viện và hướng dẫn Phật tử tu tập theo lời Phật dạy, cũng như thực hiện đúng tinh thần Hiến chương, các Nội quy GHPGVN và Luật pháp Nhà nước.

Với ý nghĩa trên, HT.Thích Nhựt Tấn - UV TT HĐTS T.Ư, Phó Ban Kiểm soát T.Ư, Trưởng BTS PG tỉnh, Kiêm Trưởng Ban tổ chức, tuyên đọc diễn văn khai mạc: “Hiện nay, Phật giáo Việt Nam đang hội nhập và thăng hoa trong lòng dân tộc với những bước đi phù hợp với lịch sử, bởi chúng ta đã thể hiện được tinh thần nhập thế của đạo Phật, phục vụ vì lợi ích và hạnh phúc của nhân sinh. Tuy nhiên quá trình thực hiện trọng trách thiêng liêng của các sứ giả Như Lai, Tăng Ni cần tiếp tục trau dồi kiến thức Phật học lẫn thế học trong thực tế… mỗi vị Trụ trì cũng cần có kinh nghiệm trong hoằng dương chánh pháp nên việc tập trung bồi dưỡng kiến thức trụ trì là nhu cầu tối cần thiết...”

 HT.Thích Nhựt Tấn-UV TT HĐTS T.Ư, Phó Ban Kiểm soát T.Ư,  Trưởng BTS PG tỉnh,  tuyên đọc diễn văn khai mạc

Sau phần trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, Ban tổ chức đã đón nhận nhiều lẵng hoa cao quý từ chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo T.Ư GHPGVN; Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các Ban ngành chúc mừng.

HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN chúc mừng hoa đến BTS PG tỉnh Bến Tre

HT.Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưỏng ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN

Ông Nguyễn Hữu Lập - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã trao hoa chúc mừng

Ông Nguyễn Văn Đảm - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh

Hòa chung niềm vui của ngày khai giảng, Ông Nguyễn Hữu Lập - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã trao tặng “Bằng khen Chính Phủ” của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cho hai cá nhân là thành viên của BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre đã có thành tích cao trong công tác tác Từ thiện Xã Hội - góp phần thực hiện xây dựng XHCN và bảo vệ Tổ quốc là: ĐĐ.Thích Trí Thọ - UV HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó BTS, Chánh Thư Ký BTS PG tỉnh và ĐĐ.Thích Trí Huệ - UV TT Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, Trụ trì chùa Tân Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Nguyễn Hữu Lập - Ông Nguyễn Văn Đảm  Trao tặng "Bằng Khen Chính Phủ" cho ĐĐ. Thích Trí Thọ và  ĐĐ. Thích Trí Huệ.

ĐĐ.Thích Trí Thọ  - UV HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó BTS, Chánh Thư Ký BTS PG tỉnh báo cáo tiến trình tổ chức

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Trí Thọ - UV HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó BTS, Chánh Thư Ký BTS PG tỉnh, thay mặt ban tổ chức báo cáo tiến trình tổ chức “Khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì, năm 2019”.

Ông Phạm Ngọc Thành  – Phó Trưởng ban Tôn giáo (Sở Nội Vụ tỉnh) phát biểu.

Sau khi thông qua chương trình báo cáo lịch học của khóa bồi dưỡng trụ trì; Ông Phạm Ngọc Thành  - Phó Trưởng ban Tôn giáo (Sở Nội Vụ tỉnh), đại diện cho Chánh quyền phát biểu ý kiến và chúc “Khóa Bồi dưỡng Trụ trì năm 2019” diễn ra thành công tốt đẹp.

Hòa Thượng Chủ tịch Hội Đồng Trị Sự GHPGVN Thích Thiện Nhơn.

Trong giờ phút long trọng thiêng liêng của buổi lễ, toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni học viên khóa học tỉnh Bến thành kính đón nhận đôi lời tôn quý ban đạo từ của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS T.Ư GHPGVN: “…Tâm nguyện của một vị Bồ Tát tu hạnh Phổ Hiền - cũng chính là tâm nguyện cá nhân của các vị Trụ trì mang trên mình sứ mệnh của Như Lai; là cơ sở của GHPGVN nói chung và Phật giáo tỉnh Bến Tre nói riêng. Đơn vị Phật giáo tỉnh Bến Tre có 257 cơ sở Tự viện; 667 Tăng Ni, là một tỉnh tiêu biểu của Đồng Bằng sông Cửu Long đã phát triển đồng bộ với các tỉnh khác trong khu vực…Trong những năm qua, các Phật sự của BTS PG tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ VI đã hoạt động một cách tốt đẹp từ ngày ra mắt đến nay. Mỗi năm đến mùa An cư kiết hạ, BTS PG tỉnh đều mở khóa “Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh Trụ trì” cho toàn thể Tăng Ni trụ trì trong tỉnh nhà. Đồng thời tăng cường thêm nhân sự và nhân tố tích cực cho GHPGVN tỉnh Bến Tre có người kế thừa, có người duy trì và phát triển từ các cơ sở của Giáo hội…theo trình bày, chương trình nội dung học khá đầy đủ, nhưng vẫn không vượt ra ngoài  ý nghĩa: 1)Trụ trì về mặt cơ sở; 2)Trụ trì về Chánh Pháp; 3)Trụ trì về mặt quyến thuộc; 4)Trụ trì về mặt nội hàm; 5) Trụ trì về mặt Bản thể - là một vị trụ trì luôn kiên trì Giới - Định -Tuệ của quý vị chính là làm lợi ích cho tự thân và cũng làm lợi ích cho tha nhân, tức là cho mọi người xung quanh và hoàn cảnh XH cũng ảnh hưởng một phần từ sự tu tập mô phạm làm tốt đạo đẹp đời của quý vị…”

HT.Thích Lệ Linh – UV TT HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BTS PG tỉnh phát biểu cảm tạ

Thay mặt Ban tổ chức, HT.Thích Lệ Linh – UV TT HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BTS PG tỉnh, dâng đôi dòng cảm tạ lên chư tôn Giáo Phẩm TT HĐTS T.Ư GHPGVN: "kính chúc quý Ngài tứ đại nhu hòa, mãi mãi là ngọn đuốc sáng soi đường cho Tăng ni và Phật tử trên con bước đường tu học giáo pháp Phật Đà; kính chúc chư Tôn Đức Tăng ni thành viên BTS PG tỉnh; Trụ trì các tự viện- thân tâm thường lạc, vạn sự tùy duyên; cũng không quên gửi lời tri ân sâu sắc đến khách quý đại biểu Chánh quyền, báo đài truyền hình; Phật sự Online TV – kính quý vị sức khỏe dồi dào và thành đạt sở nguyện"

Hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

The post Bến Tre: Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh tổ chức lễ “Khai giảng khóa Bồi dưỡng Trụ trì năm 2019” appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

           
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online