11/11/2020 20:53

Bến Tre: Ban TTXH GHPGVN tỉnh phối hợp UBMTTQVN tỉnh đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh miền Trung

PSO - Thực hiện theo Thông bạch số 228/TB–HĐTS ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam.
- Thực hiện công văn số 55/C-BTS, vào ngày 15/10/2020 – Về việc vận động cứu trợ đồng bào lũ lụt các tỉnh Miền trung của của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Chiều ngày 05 đến 11/11/2020, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre phối hợp Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, cùng chư Tôn đức Tăng và quý Phật tử hướng về "khúc ruột Miền Trung" khởi hành đi cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt tại các tỉnh Miền Trung do Đại Đức Thích Trí Thuận – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre làm Trưởng đoàn.

Tham gia cùng đoàn còn có ĐĐ. Thích Trí Thuận – Phó Thư ký,  Chánh văn Phòng BTS, Trưởng Ban Từ Thiện Xã Hội GHPGVN (Ban TTXH PG) tỉnh Bến Tre; TT.Thích Huệ Thọ - Trưởng Ban Kinh tế tài chính PG tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa – Phó Ban, Chánh Thư ký Ban TTXH PG tỉnh; TT. Thích Minh Phong – UV BTS, Trưởng BTS PG huyện Mỏ Cày Bắc; ĐĐ. Thích Trí Thanh - UV BTS, Chánh Thư ký BTS PG huyện Ba Tri; ĐĐ. Thích Minh Bình – Trợ lý văn phòng BTS PG tỉnh; ĐĐ. Thích Xuân Trí - UV Ban TTXH PG tỉnh; ĐĐ. Thích Vạn Bình - UV Ban TTXH PG tỉnh; ĐĐ. Thích Đồng Đức (thay mặt HT. Thích Như Niệm đi cứu trợ); ĐĐ. Thích Lệ Hiếu - Trụ Trì chùa Vạn Đức, huyện Bình Đại; ĐĐ. Thích Quảng Thanh - Trụ trì chùa Vạn Đức, huyện Chợ Lách; NT. TN Như Quang – Phó phân ban Ni giới tỉnh; NS. TN. Tâm Ngọc - Phó Thư ký ban tài chính PG tỉnh; SC. TN. Nhất Tuệ - Phó Thư ký BTT-XH PG tỉnh; NS. TN Tường Quang - Trưởng BTT-XH PG TP. Bến Tre; NS. Thích nữ Như Hiếu - Trụ Trì chùa Bửu An; cùng Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện và quý Phật tử tháp tùng đoàn.

 

 

Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh có Ông Nguyễn Phúc Linh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ Tịch thường trực UBMTTQVN tỉnh Bến Tre; Bà Võ Thị Thủy - Nguyên Tỉnh ủy viên, Nguyên Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bà Lê Thị Mỹ Hằng – Ủy Ban phong trào Mặt trận tỉnh Bến Tre.

     

Trước cảnh hoang tàn giữa biển nước mênh mông, bão lũ đã càn quét khốc liệt, đã cuốn trôi biết bao tài sản, nhà cửa. Để rồi bà con  Miền trung phải oằn mình chịu đựng vì thiếu lương thực và nhu yếu phẩm trong đời sống sau cơn lũ.

Đồng với tâm trạng “đứng ngồi không yên” của người dân cả nước, Đảng và nhà nước đang hướng về Miền Trung, với tinh thần từ bi, cứu khổ ban vui của Đạo Phật và truyền thống dân tộc "Lá lành đùm lá rách", Ban TTXH PG tỉnh đã vận động các tự viện, kêu gọi các nhà hảo tâm và quý Phật tử trong và ngoài tỉnh chung tay đóng góp kinh phí và hàng hóa vận chuyển đến cứu trợ cho bà con vùng lũ tại các tỉnh Miền Trung.

 

 

Được biết chuyến đi lần này đoàn đã nhận được sự đóng góp từ các nhà hảo tâm, Phật tử trong và ngoài tỉnh; Chư Tăng Ni trụ trì trên địa bàn tỉnh tổng kinh phí hơn 1.500.000.000 đồng. Đoàn đã tặng 2.500 phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt dành tặng cho đồng bào tại tâm lũ của các tỉnh: Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quãng Trị, Quảng Bình (mỗi phần quà gồm: Gạo. mì gói, nước tương, bột ngọt, thuốc men và bì thư 500 ngàn); Bên cạnh đó đoàn còn hỗ trợ thêm cho 20 chùa trong vùng tâm bão bị thiệt hại, mỗi chùa là 10.000.000 đồng.

1./ Điểm phát quà ngày 06/11/2020:

- Chùa Phú Thọ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đoàn phát 150 phần quà.

- Chùa Bình Nam, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đoàn phát 300 phần quà.

- Cùng ngày, ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa – Phó ban, Chánh Thư ký ban TTXH PG tỉnh đã tách đoàn khởi hành đến xã Hướng Hóa, huyện Đakrông  phát 400 phần quà và 100 phần tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho bà con vùng lũ.

 

 

 

 

 

2./ Điểm phát quà ngày 07/11/2020:

- Chùa Cao Xá, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn trao tặng 200 phần quà.

- Chùa Thiện Khánh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn phát 200 phần quà cho bà con.

 

 

 

 

 

 

 

 

3./ Điểm phát quà ngày 08/11/2020:

- Tại UBND xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, tặng 200 phần quà cho bà con miền núi.

- Tại UBND xã Mò Ó, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, đoàn tặng 200 phần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4./ Điểm phát quà ngày 09 và 10 /11/2020:

-Tại UBND xã Mò Ó, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, tặng 500 phần quà.

- Đoàn đến tặng 300 phần quà cho bà con tại Chùa Mỹ Sơn, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

- Ngoài ra đoàn còn hỗ trợ cho 20 chùa nằm trong vùng lũ bị thiệt hại với số tiền là 200.000.000 triệu đồng.

     

Chuyến hành trình cứu trợ đồng bào lũ lụt tại các tỉnh Miền Trung, đã khẳng định tinh thần dân tộc “Tương thân tương ái” và là công tác thiết thực hưởng ứng phong trào của UBMTTQVN tỉnh; Trung ương GHPGVN hướng về “Khúc ruột Miền Trung”. Tuy các phần quà không lớn nhưng phần nào cũng xoa dịu nỗi đau mất mát mà bà con phải gánh chịu và hy vọng cả nước chung tay hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua khó khăn, tái thiết lại đời sống và vươn lên sau bão lũ.

Sau đây là một số hình ảnh trong chuyến đi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: Những hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Mãi yêu thương”

PSO - Nằm trong chương trình từ thiện “Mãi yêu thương”, sáng ngày 23/4/2024 (nhằm ngày 15/3 năm Giáp Thìn), TT. Thích Tuệ Hải - Phó ban Kinh tế Tài chính TƯ, Phó ban Từ thiện Xã hội TƯ, trụ trì chùa Long Hương (tỉnh Đồng Nai) đã đến xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre tham dự lễ khởi công xây dựng cây cầu nối liền 2 xã (xã Long Thới - xã Lắm

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online