18/05/2020 16:52

Bến Tre: Chùa Long Hóa thiết lễ Đại tường - Tưởng niệm giác linh Hòa Thượng Ân sư, hiệp kỵ chư vị tiền bối Tổ sư khai sơn tạo tự

PSO - Trên tinh thần tri ân báo ân, sáng ngày 18/05/2020 (ngày 26/04/Canh Tý), chư Tôn đức Tăng môn đồ pháp quyến Chùa Long Hóa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức lễ hiệp kỵ chư vị Hòa thượng tiền bối khai sơn tạo tự và ngỏ hầu báo đáp tấm lòng hiếu kính, tưởng niệm đối với giác linh ân sư Hòa thượng Thượng Thiện hạ Viên nhân ngày lễ Đại tường. Buổi lễ diễn ra với sự chủ trì của ĐĐ.Thích Huệ Định – Phó ban Hoằng, Phó ban Kinh tế Tài chính, Phó ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN huyện Giồng Trôm, Trụ trì chùa Long Hóa.

 

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre; HT.Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre; HT.Thích Lệ Đức – Chứng minh BTS PG tỉnh Bến Tre; ĐĐ.Thích Trí  Thọ - UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; TT.Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh; HT.Thích Phước Huệ -  Trưởng BTS PG TP. Vũng Tàu; HT.Thích Thông Không – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng Pháp TP. Vũng Tàu; TT.Thích Thiện Chiêu – Chứng minh BTS PG huyện Giồng Trôm; TT.Thích Lệ Thiện – Trưởng BTS PG huyện Giồng Trôm; Phân ban Ni giới có: NT.Thích nữ Như Quang – Phó Phân Ban Ni giới tỉnh; SC.Thích Nữ Như Nguyệt – Phó thư ký BTS PG tỉnh; NS.Thích Nữ Như Uyên – Phó ban, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh, NT. Thích nữ Như Mẫn - Trụ trì chùa Hòa Khánh, huyện Giồng Trôm; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Chánh, Phó các ban ngành, BTS huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, trụ trì các tự viện tham dự và quý Phật tử gần xa về  dâng hương tưởng niệm.

   

 

 

 

Vân tập trước tổ đường, chư Tôn thiền đức Tăng Ni trang nghiêm thắp hương tưởng niệm và đảnh lễ tri ân công đức chư vị tiền bối hữu công, Chư vị Hòa thượng tổ sư tiền nhiệm trụ trì đã dày công khai sơn tạo tự, hoằng truyền chánh Pháp tại nơi già lam Long Hóa đã trải qua nhiều đời.

 

Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre thay lời cho chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền có đôi lời tưởng niệm dâng lên Giác linh Cố Hòa thượng Thích Thiện Viên: “Cách nay 02 năm, môn đồ Pháp quyến, nam nữ Phật tử đạo tràng chùa Long Hóa đã mất đi bậc ân sư một đời trợ duyên giáo dưỡng, khai tâm giúp hàng đệ tử trên con dường giải thoát…Thế rồi thân vô thường trả về với tứ đại, Hòa thượng đã ký tất quy Tây. Hôm nay, là ngày Đại tường giác Linh Hòa Thượng - trong tình Tòng lâm keo sơn gắn bó, toàn thể chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, quý Ni trưởng, Ni sư cùng chư Tăng Ni đồng trở về chùa Long Hóa trên tinh thần truyền thống lục hòa hiệp kỵ của tỉnh nhà, nhất tâm đốt nén tâm hương nguyện cầu Giác linh Chư vị Hòa thượng cao đăng Phật quốc. Phật giáo tỉnh Bến Tre đến thời khắc này vẫn giữ được sự hòa hợp hiệp kỵ trong tinh thần Lục hòa là một cái Duyên lớn vô cùng phước báo đối với Tăng Ni Phật giáo tỉnh nhà… Đối với sự tri ân, báo ân và niệm ân chính là biểu hiện sự hiếu đạo trong Phật pháp…

Đại diện cho môn đồ Pháp quyến chùa Long Hóa, ĐĐ.Thích Huệ Định kính dâng lời tri ân lên chư Tôn thiền đức Tăng Ni và hứa sẽ y giáo phụng hành những lời huấn thị của chư Tôn Hòa thượng và luôn sống trong tinh thần đoàn kết Lục hòa, thực hiện tốt nhiệm vụ của Giáo hội giao phó.

Sau phần nghi thức thắp hương tưởng niệm, bằng tấm lòng hiếu kính tưởng niệm, môn đồ Pháp quyến chùa Long  Hóa cung thỉnh chư Tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm giảng đường cúng dường trai tăng, ngỏ hầu tạo chút duyên lành báo ân dâng lên giác linh ân sư, cùng chư vị tiền bối Hòa thượng khai sơn nhân ngày hiệp kỵ

 

 

Cung đối trước hai hàng giáo phẩm chư Tôn đức, ĐĐ. Trụ trì Thích Huệ Định thành kính dâng đôi dòng tác bạch cúng dường với lòng tri ân, báo ân sâu sắc, hướng về Giác linh Cố Hòa thượng Ân sư nhân ngày lễ Đại tường.

   

Đại đức tác bạch:

 “...Ân kế thế trọn đời con ghi tạc,

Nghĩa truyền thừa muôn kiếp khó đáp đền

Một lòng hướng đạo Từ bi

Cơm Thiền sữa Pháp phát huy đạo mầu..

Sở dĩ ngôi Tam bảo Long Hóa có được khuôn viên thanh thoát, dáng vẻ nghiêm tịnh như ngày hôm nay. Chính là mồ hôi, công sức đầy tâm huyết và ý chí từ bao thế hệ tiền bối chư vị Hòa thượng tiền bối  khai sơn tạo tự, truyền thừa qua nhiều thế hệ cho đến Ân sư trụ trì tiền nhiệm…Quý ngài đã không quản khó khăn, hy sinh vì Đạo pháp đã phát huy, gìn giữ Tông phong vĩnh chấn, Tổ ấn trùng quang, Chính pháp vĩnh xương minh…Giờ phút thiêng liêng, trước sự chứng minh cao quý của nhị bộ Tăng già, chúng con thành kính thiết lễ trai nghi dâng lên cúng dường…ngõ hầu báo đáp thâm ân sâu dày và hồi hướng cho giác linh Hòa thượng ân sư được cao đăng Phật quốc nhân ngày lễ Đại tường tưởng niệm.”

Tại buổi lễ, HT. Thích Lệ Đức  – Chứng minh BTS PG tỉnh Bến Tre ban đạo từ - tán thán công đức kế thừa sự nghiệp, chấn hưng ngôi già lam Long hóa ngày phát triển, cũng như tấm lòng hiếu kính báo ân của Đại đức trụ trì đối với giác linh Hòa thượng ân sư, cũng nh, tấm lòng tri ân hiếu hạnh hướng đến Giác linh Cố Hòa thượng Ân sư nhân ngày lễ hiệp kỵ tưởng niệm chư vị tiền bối khai sơn tạo tự qua nhiều thời kỳ.

Buổi lễ kết thúc thập phần viên mãn và tràn đầy hoan hỷ trong tinh thần Lục hòa tình linh sơn Pháp lữ.

Hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

   

 

 

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

   
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online