06/07/2018 20:09

Bến Tre: Chùa Phước Long, điểm thứ tư của khóa tu mùa hè năm 2018

Vào lúc14h:00, ngày 05/7/2018, lễ khai mạc khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên với chủ đề: "Vui hè Đồng khởi" diễn ra tại Chùa Phước Long, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.Do ĐĐ.Thích Vạn Bình, giáo thọ Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre đảm nhiệm trụ trì. Đây là điểm thứ tư của khóa tu mùa hè năm 2018 với 220 em khóa sinh đăng ký tham dự.
Đến tham dự và chứng minh buổi lễ có sự hiện diện:
Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh: SC.Thích nữ Như Nguyệt, Phó thư ký BTS tỉnh, kiêm Thư ký Ban HDPT tỉnh; ĐĐ.Thích Pháp Thông, Trưởng Ban HDPT tỉnh; ĐĐ.Thích Long Bình, Trưởng Ban TTTT tỉnh.
BTS GHPGVN huyện: TT.Thích Lệ Thiện,Trưởng BTS huyện Giồng Trôm; ĐĐ.Thích Minh Phùng, Chánh thư ký huyện Giồng Trôm; SC.Thích nữ Trung Bạch, Phó thư ký huyện Giồng Trôm; Cùng chư Tôn đức Tăng ni thành viên BTS huyện và các tự viện.
Về phía Chính quyền có: Ông Nguyễn Khắc Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm; Ông Trần Văn Cống, Chủ Tịch phân hội hỗ trợ Người nghèo và Tàn tật xã Phong Nẫm; cùng quý đại biểu lãnh đạo Chính quyền địa phương đến tham dự.
Theo truyền thống mỗi năm khi mùa hè đến, Ban Hướng dẫn Phật tử tại các tỉnh thành trong nước đều luôn được duy trì và phát triển "khóa tu mùa hè" dành cho các em thanh, thiếu niên từ cấp một đến cấp ba. Mục đích của khóa tu chính là nhằm giáo dục đạo đức; hướng dẫn kỹ năng sống; xây dựng mục tiêu có ý nghĩa cho bản thân. Tất cả những gì các em học được tại khóa tập huấn ngắn hạn trong 03 ngày 04 đêm, sẽ giúp các em có đủ vốn liếng để trải nghiệm cho cuộc sống đời thường của chính mình. Chốn học đường biết tôn sư trọng đạo, hòa nhã với bạn bè trong tình tương thân tương ái; Về gia đình biết bổn phận hiếu thảo với cha mẹ và lễ nghĩa với ông bà. Ngoài ra các em còn được trải nghiệm ngồi thiền để lắng nghe dòng tư tưởng của chính mình diễn ra trong giây phút hiện tại; được lắng nghe những bài pháp vô cùng ý nghĩa mà các em chưa từng được nghe ở học đường. Nhằm đạt được hiệu quả chất lượng và tiêu chí của khóa tu, BTC đan xen nhiều trò chơi giải trí mang tính chất khoa học như: Tìm hiểu về sắc phục truyền thống các Dân tộc trong nước, khu vực Đông Nam Á và trình diễn lại sắc phục ấy trong cuộc thi; thi hái hoa dân chủ về câu hỏi Giáo lý Phật Pháp và kỹ năng sống; cho các em trải nghiệm cuộc sống náo nhiệt đời thường bằng trò chơi "phiên chợ" thực tế, các em sẽ đóng vai người bán và người mua, để các em hiểu được cuộc sống thật sự có ý nghĩa và hạnh phúc khi bản thân phải biết lao động tích cực. Đó là mục tiêu hướng đến với các em thanh thiếu niên trong khóa tu "Vui hè Đồng khởi". Hy vọng đến với khóa tu năm 2018, các tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích và tạo được dấu ấn sâu sắc về một mùa hè thật ý nghĩa trong tâm trí các em.
Buổi khai mạc Khóa tu mùa hè 2018, tại chùa Phước Long, huyện Giồng Trôm kết thúc trong niềm hân hoan đầy hứa hẹn cho những ngày sinh hoạt vừa chơi vừa tu tập sắp diễn ra trong tinh thần lục hòa đoàn kết đầy thiện duyên.
* Sau buổi khai mạc, các được hướng dẫn chia nhóm để thi năng khiếu như: Viết báo tường; tô màu hình. Cuộc thi diễn ra sôi nổi, vui nhộn, những tác phẩm của các em tràn ngậm muôn vàn sáng tạo. Bao nhiêu ước mơ và tương lai được các thể hiện hết tinh thần cho tác phẩm của nhóm. Hầu hết tác phẩm hoàn thành nào cũng toát lên sự hồn nhiên vô tư, mộc mạc chân thành, Chính những nét đặc trưng trẻ thơ - suy nghĩ chân chất hiểu gì diễn đạt đó của các em đã tô điểm cho tờ báo tường mùa hè sôi động và thật ý nghĩa.
Hy vọng một ngày không xa, những búp măng trẻ tại khóa tu mùa năm nay sẽ là những thanh niên trẻ sống và làm việc có ý nghĩa đối với gia đình và một đất nước ở tương lai tràn đầy niềm tin và Phát triển trong thời đại mới. Chúc cho khóa tu thành công viên mãn.
Hình ảnh ghi nhận buổi lễ khai mạc và những hoạt động vui chơi học tập của các em:

Minh Lực - BTTTT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online