Bến Tre: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bình Đại nhiệm kỳ VII (2021-2026)

PSO - Sáng ngày 20/04/2021(nhằm ngày 09/03/Tân Sửu), tại chùa Vạn Phước -  thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG)  huyện Bình Đại đã long trọng tổ chức Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo huyện Bình Đại lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre quang lâm chứng minh và chỉ đạo gồm có: HT. Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, UV TT Ban Tăng sự TƯ GHPGVN(BTS PG), Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre; HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh; TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh; TT. Thích Huệ Thọ - Trưởng ban Kinh tế Tài chính PG tỉnh; TT. Thích Thanh Mẫn - Trưởng ban Nghi Lễ PG tỉnh.

Đoàn Chủ tọa đoàn gồm có: ĐĐ. Thích Trí Thọ - Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Bến Tre; ĐĐ. Thích Trí Thuận - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh , Trưởng ban Từ thiện xã hội PG tỉnh; TT. Thích Trí Định - Trưởng BTS PG huyện; ĐĐ. Thích Pháp Thông - Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử PG tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG huyện; ĐĐ. Thích Phước Minh – Chánh Thư ký BTS PG huyện; cùng Chư Tôn Đức Ban thường trực BTS GHPGVN huyện Bình Đại.

Về phía  Chính quyền có Bà Lê Ngọc Huỳnh Long - Ban Dân Vận Tỉnh Ủy tỉnh Bến Tre; Ông Phạm Ngọc Thành - Phó Trưởng Ban Tôn Giáo –Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre; Ông Nguyễn Công Vĩnh - Ủy viên Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Bà Bùi Thị Huyền Trang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện; Ông Trần Văn Phục - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân Vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Ông Võ Văn Quân - Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; Ông Nguyễn Đức Thịnh - Huyện ủy viên, Phó trưởng ban Dân Vận Huyện ủy. Ông Lê Hoàng Nam - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ; cùng các ban ngành đoàn thể huyện Bình Đại.

Điều rất mới so với những Đại hội lần trước, là Ban tổ chức đã mời đại biểu Chính quyền các cấp xã/ thị trấn trên địa bàn huyện về tham dự, đã tăng thêm phần long trọng cho ngày khai mạc Đại hội. Đặc biệt có sự tham dự của 200 Tăng Ni và Phật tử thuộc các cơ sở tự viện trong huyện - Đây là những đại biểu chính thức của Đại hội. Ngoài ra còn có sự tham dự của các phóng viên báo đài để đưa tin.

Trước khi khai mạc, Ban tổ chức Đại hội đã đặt vòng hoa kính viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang huyện Bình Đại, thể hiện tinh thần tri ân báo ân sâu sắc của người con Phật.

Đại hội đã diễn ra trang nghiêm và long trọng, đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VI (2016-2021) với những thành tựu vượt trội hơn các nhiệm kỳ trước như:  Khai mở điểm An cư kiết hạ tại chùa Vạn Phước, 2 lần hội thi trang trí và diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản, tổ chức Đại Trai đàn kỳ siêu tại nghĩa trang Liệt sĩ huyện, phối hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bến Tre tổ chức “Khóa tu Lục hòa lần thứ I” tại chùa Phước Lộc, tổ chức thành công 03 “Khóa tu mùa hè” vào các năm 2017, 2018, 2019 thu hút khá đông các em Thanh thiếu nhi tham dự, khai mở lớp giáo lý tại chùa Bửu Tháp dành cho Phật tử tại gia, đặc biệt số tiền Từ thiện xã hội của Phật giáo huyện Bình Đại trong nhiệm kỳ là gần 53 tỷ đồng, ... Đại hội đã thông qua Chương trình hoạt động của nhiệm kỳ mới rất chi tiết và cụ thể đối với từng ban ngành.

Kết quả Đại hội đã suy cử 07 Chư Tôn Đức Tăng Ni vào Ban Chứng minh, 17 Chư tôn đức Tăng Ni vào tân Ban Trị sự PG nhiệm kỳ VII (2021-2026) gồm có 14 Thường trực và 03 ủy viên do ĐĐ. Thích Pháp Thông làm Trưởng Ban; ĐĐ. Thích Phước Minh - Phó Trưởng ban Thường trực; ĐĐ. Thích Lệ Hiếu, ĐĐ. Thích Huệ Tâm, ĐĐ.Thích Thanh Hùng đồng giữ chức Phó BTS PG huyện; ĐĐ. Thích Phước Khai - Chánh Thư Ký BTS PG huyện.

Đại hội rất vinh dự được đón nhận những lẵng hoa tươi thắm, những phần quà vô cùng ý nghĩa, những khánh vàng chúc mừng của Chư Tôn Đức và quý Đại biểu. Niềm vui lớn lao của Tăng Ni Phật tử huyện Bình Đại là BTS PG tỉnh hội đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức, và Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ. Thêm vào đó, BTS huyện cũng trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho các tự viện có những đóng góp to lớn trong công tác Phật sự của Phật giáo huyện nhà.

Tại Đại hội ông Võ Văn Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu khen ngợi, nhắc nhở và động viên khích lệ tinh thần của đối với tân Ban Trị sự nói riêng và Phật giáo huyện Bình Đại nói chung

Đặc biệt Tân BTS PG huyện, cũng như toàn thể Đại hội được lắng nghe đôi lời huấn từ quý báo và vô cùng sâu sắc của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn - UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, UV TT Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre gửi đến tân Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử huyện nhà; Hòa Thượng đã khuyến tấn tân Ban Trị sự cần phải trưởng dưỡng đạo tâm để trang nghiêm Giáo hội, và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao phó, quan trọng là luôn giữ đúng phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Đại hội kết thúc trong tình đoàn kết hòa hợp, cùng trao tặng cho nhau những lời chúc tốt đẹp và những phần quà kỷ niệm và chia sẻ vui trong tiệc chay thân mật ấm tình đạo vị.

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online