Bến Tre: Giới tử trang nghiêm thiền hành nghi thức Tuần chiếu tại Đại Giới Đàn Hiển Pháp

PSO - Theo Thiền môn thanh quy của Đại giới đàn truyền thống Bắc truyền, các giới tử trước khi đăng đàn thọ lãnh Giới pháp phải phát tâm sám hối, sau đó thiền hành “Tuần chiếu” chung quanh Giới trường.

Tối ngày 01/06/2020, (nhằm ngày 10/4/CanhTý) trong khuôn khổ ngày đầu tiên của Đại Giới đàn Hiển Pháp, 121 giới tử Tăng trang nghiêm thiền hành Tuần chiếu, dưới sự chủ trì hướng dẫn của ĐĐ. Thích Nhuận Bình; ĐĐ. Thích Giác Minh; ĐĐ. Thích Minh Bình diễn ra tại Giới trường chùa Viên Minh, phường An Hội, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

Đại Đức Thích Nhuận Bình cùng chư Tôn đức Tăng niêm hương bạch Phật và hướng dẫn giới tử lạy Hồng Danh sám hối trước khi tiến hành nghi thức Tuần chiếu.

Nghi  thức “Tuần chiếu” trong Giới đàn, là một trong những nghi thức không thể thiếu. Vì Giới đàn là bước sơ cơ hướng người phát tâm tu hành đi đến giác ngộ. Cho nên cần phải tinh tấn tu trì, hạ thủ công phu. Trong Tịnh Độ Cực Tín Lục Tự các Tổ giải thích rằng: “Ngày xưa cổ nhân tu hành ngủ nghỉ ngoài đồng vắng, ven rừng, lấy cây làm gối, cho đến thân còn không nằm trên giường chiếu, vì vậy chế ra nghi thức Tuần chiếu trước là để cảnh tỉnh người tu hành ngày nay, sau là học cách tu hành của ngày xưa vậy”.

Nghi thức Tuần chiếu trong Giới đàn Phật giáo Bắc truyền, có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế. Theo thông lệ cứ đến năm ngày Đức Thế Tôn sẽ đi tuần phòng của Tăng chúng một lần, trong Luật Tăng Kỳ ghi rằng: "Thế Tôn lấy 05 việc, nên thường cứ đến năm ngày sẽ có một lần đi tuần các Tăng phòng vì:

1/ Sợ đệ tử đắm việc đời,

2/ Sợ  vướng mắc luận bàn thế tục,

3/ Sợ đắm mê ngủ nghỉ,

4/ Vì để xem xét chúng bệnh,

5/ Làm cho các Tỳ kheo nhỏ tuổi quán oai nghi Phật, sanh lòng hoan hỷ”.

Giới đàn nơi tuyển người làm Phật, cho nên nghi thức “Tuần chiếu” ngoài tính năng kiểm tra, còn được các Tổ sư đưa lên một bậc cao hơn, mang hàm ý Phật Pháp và ý nghĩa thậm thâm vi diệu của việc tu trì, thiền hành Tuần chiếu. Trong Tịnh Độ Cực Tín Lục Tự thuyết giải: “Tuần: Là quan sát những việc phóng túng, biếng nhác trong tu hành; Chiếu: Là soi rọi việc lớn sanh tử…Người tu hành ngày nay, ban ngày thì tạp niệm dãy đầy, đêm đến thì hôn trầm mộng mị, đối với việc sanh tử thì không có chút thăng tiến, cho nên phải đi tuần chiếu để cảnh tỉnh”.

Sau khi hoàn tất nghi thức Sám hối, Đại Đức đã hướng dẫn các giới tử thực hành nghi thức Tuần Chiếu trang nghiêm 03 vòng quanh giới trường, cùng những ngọn nến trên tay lung linh tỏa sáng.

Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan, tràn đầy thanh tịnh cùng hòa vang âm thanh tôn xưng danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong đêm Tuần Chiếu.

Hình ảnh ghi nhận thêm:

Ekip THTT PSO

Download Android Download iOS
TP.HCM: Trung ương Giáo hội họp bàn công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2025

PSO - Được sự chỉ đạo của Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS, chiều nay ngày 14/3/2024 tại Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN (Thiền viện Quảng Đức 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP. HCM) đã diễn ra phiên họp nhằm thảo luận, thống nhất một số việc quan trọng chuẩn bị cho Đề án tổng thể tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.H

TP.HCM: Tưởng niệm Đại tường cố Hòa thượng Thích Hạnh Thu

Sáng ngày 6-3-2024 (nhằm ngày 26 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Tông môn pháp phái và môn đồ đệ tử đã trang nghiêm làm Lễ tưởng niệm Đại tường cố Hòa thượng Thích Hạnh Thu, Nguyên chứng minh Ban Đại Diện Phật Giáo Quận Phú Nhuận, nguyên Phó Trưởng ban Đại Diện Phật Giáo Quận Phú Nhuận, nguyên Chánh Thư ký nhiệm kỳ III, IV, V, VI Ban Đại Diện Phật Giáo

Bình Định: Gia Đình Phật Tử tỉnh tổ chức Trại Tất Đạt Đa kỷ niệm Vía Xuất gia PL. 2567

Vào ngày 16, 17/3 (nhằm mùng 7,8/2/Giáp Thìn) tại chùa Phước Sơn (xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ), Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Bình Định đã tổ chức Trại Tất Đạt Đa, kỷ niệm Vía Xuất gia đồng thời cũng là ngày Dũng truyền thống của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online