01/12/2018 23:37

Bến Tre: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 của Ban Trị sự Phật giáo huyện Ba Tri

Vào lúc 14giờ Ngày 01/12/2018 (nhằm ngày 25/10/Mậu Tuất), tại Chùa Long Phước, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) huyện Ba Tri, đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và phương hướng hoạt động Phật sự của năm 2019.

Chư tôn đức Ban Chứng minh hội nghị 

Hội nghị diễn ra với sự tham dự: TT. Thích Minh Hoàng, Ủy Viên Ban Trị sự BTS PG tỉnh, kiêm Trưởng BTS PG huyện Ba Tri; TT.Thích Minh Chí, Phó Thường trực BTS PG huyện; ĐĐ.Thích Minh Tâm, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp PG huyện; ĐĐ.Thích Trí Thanh, Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh PG huyện; ĐĐ.Thích Thiện Trí, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Nghi Lễ PG huyện; ĐĐ.Thích Huệ Nghiêm, Phó Thư ký, Trưởng ban Văn Hóa kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử PG huyện; ĐĐ.Thích Minh Phong, Trưởng ban Kiểm Soát PG huyện; SC.TN.Diệu Thành, Trưởng Phân ban Ni giới PG huyện; SC.TN Diệu Trí, Thủ Quỹ PG huyện; và gần 30 chư tôn thiền đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện Ba Tri về tham dự.

Đại diện Lãnh đạo các cấp Chính quyền tham dự

Về phía đại diện Chính quyền có: Ông Võ Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Ba Tri; Ông Lê Minh Trí, Văn phòng UBND xã An Đức, Bà Nguyễn Thị Lý, Phó UBMTTQVN xã An Đức về tham dự.

TT.Thích Minh Hoàng, Trưởng BTS PG huyện Ba Tri Phát biểu khai mạc

Tại hội nghị, TT.Thích Minh Hoàng, Trưởng BTS PG huyện Ba Tri, đôi lời khai mạc hội nghị và chúc hội nghị thành công viên mãn. 

ĐĐ.Thích Trí Thanh, Chánh Thư ký BTS PG huyện Ba Tri, đọc báo cáo tổng kết Phật sự năm 2018 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2019.

ĐĐ.Thích Trí Thanh, Chánh Thư ký BTS PG huyện Ba Tri, đọc báo cáo 

Thông qua bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban thư PG huyện, Chư tôn đức Tăng Ni  thành viên BTS PG huyện và Tăng Ni các tự viện đã đóng góp ý kiến xây dựng.

Ông Võ Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu

Đại diện chính quyền, Ông Võ Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Ba Tri, có đôi lời phát biểu khen ngợi những công tác Phật sự năm 2018 đã đạt được, đồng thời Ông nhất trí và thuận tình với kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2019 của BTS PG huyện triển khai.

ĐĐ.Thích Minh Tâm, Phó BTS PG huyện Ba Tri

Thượng tọa Thích Minh Hoàng, Trưởng BTS PG huyện Ba Tri đúc kết Hội nghị. Tiếp theo, ĐĐ.Thích Minh Tâm phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG huyện, thay lời Ban tổ chức phát biểu cảm tạ đến với Chư tôn đức tham dự Hội nghị.

Buổi họp kết thúc vào lúc 15h30’ trên tinh thần hòa hợp, hoan hỷ của chư tôn đức Tăng Ni và sự đồng thuận của chính quyền huyện Ba Tri, xã An Đức và thành công viên mãn.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận tại Hội nghị:

Ban TTTT PG H.Ba Tri - tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online