Bến Tre: Kỳ Bố tát đầu tiên của Chư Hành giả 02 Hạ trường mùa An cư PL. 2564

PSO - Sáng ngày 20/06/2020, tại Trường hạ Tăng chùa Viên Minh, TP. Bến Tre với 189 vị (156 Tỳ kheo, 14 Sa Di, 05 Tịnh nhơn, 05 Ngũ giới) và Trường hạ Ni chùa Bạch Vân, TP. Bến Tre, với 215 vị (156 Tỳ kheo Ni, 07 Thức xoa, 08 Sa Di ni, 02 tịnh nhơn, 39 Ngũ giới) đồng tập trung về 02 hạ trường để Bố tát kỳ đầu tiên trong mùa hạ An cư Kiết hạ PL. 2564 – DL. 2020.

Theo Luật Tạng: "Bố tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỳ kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất nghiêm trọng của Bố tát là như vậy nên nó không thể không có trong sự sinh hoạt của Tăng."

Mục đích chính của việc hành sự Bố Tát định kỳ nửa tháng một lần là duy trì mạng mạch và sự tồn tại của Tăng đoàn. Bố tát, thuyết giới là để cùng nhau nhắc nhở về giới pháp của hành giả An cư, để nuôi dưỡng giới thân huệ mạng và kết nối tính đoàn kết của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

 

Sau lễ Bố tát, Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị Sự (BTS)  PG tỉnh Bến Tre đến thăm trường hạ Ni Chùa Bạch Vân để vấn an sức khỏe và có đôi lời khuyến tấn để với chư Hành giả Ni

 

 

Hòa Thượng gửi đôi lời tâm huyết đến hành giả Ni: “Mục đích của hành giả An cư trong ba tháng hạ phải luôn tinh tấn thúc liễm thân tâm trong khuôn khổ Giới-Định-Tuệ, hạn chế xuất hành xa rời trú xứ. Giới thân huệ mạng của hành giả được thọ mạng là một phần nhờ vào sự trợ duyên của hàng Phật tử tại gia hộ trì – vì thế, sự tu tập nỗ lực chuyên cần trong mùa An cư nhằm báo đáp công đức đàn na tín thí…Bên cạnh đó, Hòa thượng hân hoan tán dương tinh thần gắn bó đoàn kết của Hành giả Ni trở về Bố tát thuyết giới đông đủ, đã thể hiện được tinh thần hòa hợp…là bước tiến cho Ni giới tỉnh Bến Tre ngày càng phát triển bền vững…”.

Xin giới thiệu hình ảnh hành giả Tăng Trường hạ Tăng chùa Viên Minh:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin giới thiệu hình ảnh hành giả Ni Trường hạ Ni chùa Bạch Vân:
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online