12/08/2019 15:26

Bến Tre: Lễ Bế giảng Khóa An cư Kiết hạ PL.2563 – DL.2019


Sáng ngày 12/8/2019, trong niềm hoan hỷ sau ba tháng An cư kiết hạ, Ban Trị Sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre, long trọng tổ chức lễ “Bế giảng khóa An cư kiết hạ PL. 2563 – DL. 2019” tại trụ sở văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre (Chùa Viên Minh), đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP.Bến Tre.

Chư Tôn Giáo phẩm Chứng minh buổi lễ

Quang lâm và chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Giác Minh; HT. Thích Huệ Tấn – Nhị vị Thành viên HĐCM T.Ư GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; HT. Thích Nhựt Tấn – UV.TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát T.Ư, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre; HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Trưởng TT BTS PG tỉnh Bến Tre; ĐĐ. Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; HT. Thích Lệ ĐứcHT. Thích Tâm Huệ – Nhị vị Chứng minh BTS PG tỉnh; HT. Thích Huệ Ngộ – Phó BTS, Trưởng Ban kiểm Soát PG tỉnh; TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; NT. Thích nữ Như Ngọc – Chứng minh Phân ban Ni giới (PBNG) trung ương; Chứng minh PBNG tỉnh Bến Tre; NT. Thích Nữ Như Chơn; NT. Thích nữ Như Tâm – Nhị vị Chứng minh PBNG tỉnh; NT. Thích Nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng PBNG tỉnh; NT. Thích nữ Như Quang – UV BTS, Phó trưởng PBNG tỉnh; cùng toàn thể chư Tôn đức Tăng, Ni hành giả An cư kiết hạ của hai Hạ trường chùa Viên Minh và chùa Bạch Vân.

Quý Ni Trưởng và chư Hành giả trường hạ Ni chùa Bạch vân

Về phía đại diện Chính Quyền có: Ông Đoàn Văn Đảnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bến Tre; Ông Hà Văn Tài – Chuyên viên Tôn Giáo tỉnh Bến Tre Ông Nguyễn Thành Dũng – Phó Trưởng phòng Nội vụ TP. Bến Tre; cùng đại diện Chính quyền UBND phường 2, đến tham dự và chúc mừng.

Quý đại diện các cấp Chính quyền tham dự

Tại buổi lễ, HT. Thích Nhựt Tấn Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre, Trưởng Ban tổ chức, tuyên đọc diễn văn khai mạc: “Trong xã hội hiện tại, Việt nam đang ở thời đại hội nhập với cộng đồng quốc tế, đưa đất nước đến thời kỳ văn minh và phát triển. Song song đó, sự thành tựu của GHPGVN cũng không ngừng phát triển trên mọi lãnh vực. Vậy nên, điều cần yếu của người xuất gia là luôn phải nghiêm trì giới luật, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội….Thời gian ba tháng An cư Kiết hạ, là thời điểm quan trọng đánh dấu một chặng đường nỗ lực, phát triển tu tập Tam vô lậu học của chư hành giả để xứng đáng tăng thêm được một hạ lạp...”

HT. Thích Nhựt Tấn – Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre, Trưởng Ban tổ chức, tuyên đọc diễn văn khai mạc
Ông Đoàn Văn Đảnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bến Tre, trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng buổi lễ

Trong niềm hoan hỷ và đoàn kết, Ông Đoàn Văn Đảnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bến Tre, đại diện các Ban ngành trao tặng lẵng hoa tươi thắm đến HT.Thích Nhựt Tấn – Trưởng Ban tổ chức buổi lễ.

ĐĐ.Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Bến Tre, báo cáo tổng kết ba tháng An cư Kiết hạ

Tiếp theo, ĐĐ.Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Bến Tre, báo cáo tổng kết ba tháng An cư Kiết hạ PL. 2563 – DL. 2019. Năm nay, Trường hạ Tăng chùa Viên Minh hành giả An cư với tổng số: Có 91 vị (51 Tỳ kheo, 35 Sa Di, 05 Tịnh nhơn) và Trường hạ Ni chùa Bạch Vân – với 66 vị (43 Tỳ kheo Ni, 10 Thức xoa, 11 Sa Di ni, 02 tịnh nhơn). Trong ba tháng An cư, ngoài các môn học đúng theo lịch giảng của Hạ trường, Ban Thường trực BTS PG tỉnh Bến Tre đã khai giảng thêm khóa “Bồi dưỡng Trụ trì năm 2019” diễn ra trong 04 ngày, nhằm nâng cao kiến thức cho Tăng Ni Trụ trì các tự viện trong tỉnh Bến Tre.

Tăng sinh Thích Phước Đạo – đại diện cho hành giả của 02 Hạ trường Chùa Viên minh và chùa Bạch Vân, dâng lời chúc khánh tuế, Tri ân

Đối trước Chư Tôn đức hàng giáo Phẩm chứng minh, Tăng sinh Thích Phước Đạo – đại diện cho hành giả của 02 Hạ trường Chùa Viên minh và chùa Bạch Vân, dâng lời chúc khánh tuế, Tri ân và phát nguyện lên Chư tôn Đức Chứng minh: “…Chúng con, trọn đời lấy Giải thoát làm mục tiêu, lấy Trí tuệ làm sự nghiệp, lấy Giới luật làm vị đạo sư, lấy Từ bi làm chất liệu xây dựng cuộc đời… Trong ba tháng Hạ, cùng nỗ lực đồng tu, đồng học, để sau buổi lễ hôm nay, chư hành giả chúng con trở về nơi bổn tự sẽ tiếp tục thực hành sứ mạng “Tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự”.

Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn – trao phần thưởng cho Hành giả Tỳ kheo
Hòa Thượng Thích Huệ Ngộ – trao phần thưởng cho Hành giả Sa Di
 Thượng tạ Thích Huệ đức – trao phần thưởng cho Hành giả tịnh nhơn
Hòa thượng Thích Lệ Linh – trao phần thưởng Hành giả xuất sắc về hạnh kiểm và chấp tác 

Nhằm khuyến khích tinh thần tu học chư hành giả An cư trong ban tháng An cư kiết hạ – Ban tổ chức đã có nhiều phần thưởng trao tặng cho Chư hành giả Tăng, Ni của hai hạ trường đã xuất sắc trong quá trình học tập; chấp tác và hạnh kiểm.

Ni Trưởng Thích nữ Như Ngọc – trao phần thưởng cho chư hành giả Ni Tỳ Kheo
Ni Trưởng Thích nữ Như Chơn – trao phần thưởng cho chư hành giả Thức xoa Ma Na
Ni Trưởng Thích nữ Như Tâ, – trao phần thưởng cho Sa Di
NI Trưởng Thích nữ Như Đán- trao phần thưởng Hành giả đoạt giải hạnh kiểm và chấp tác xuất sắc

Trước hội chúng, HT. Thích Huệ Tấn – Thành viên HĐCM T.Ư GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre, Ban đạo từ khuyến tấn đến với toàn thể chư hành giả An cư.

HT. Thích Huệ Tấn – Thành viên HĐCM T.Ư GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre, Ban đạo từ
HT.Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó BTS PG tỉnh Bến Tre, phát biểu cảm tạ

Cuối chương trình, HT.Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó BTS PG tỉnh Bến Tre, đại diện cho Ban tổ chức Hạ trường phát biểu cảm tạ. Thượng tọa bày tỏ niềm tri ân đến chư Tôn đức lãnh đạo Thường trực BTS PG tỉnh, Ban chức sự hai Hạ trường; lãnh đạo các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể, đã quan tâm hỗ trợ các hoạt động Phật sự đã diễn ra; cùng quý Phật tử là những người đồng hành hộ pháp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chư hành giả an tâm tu học trong ba tháng An cư.

Buổi lễ được khép lại, sau ba tháng An cư Kiết hạ, chư Tôn đức Tăng ni khắp nơi cùng nhau hội tụ về một trụ xứ, được tắm mình trong giáo pháp Lục hòa, đồng tu, đồng học, trao dồi Giới – Định – Tuệ làm tư lương nuôi dưỡng đạo tâm, Pháp thân huệ mạng; làm chất liệu xây dựng một nếp sống Tăng đoàn thanh tịnh hòa hợp, tốt đạo đẹp đời, chính là mục tiêu của hành giả sau ba tháng An cư  sau khi trở về bổn tự.

Hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Hình ảnh chư Hành giả Tăng tự tứ:

 

Hình ảnh chư Hành giả Ni Tự tứ:

 

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The post Bến Tre: Lễ Bế giảng Khóa An cư Kiết hạ PL.2563 – DL.2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online