16/12/2019 00:50

Bến Tre: Lễ bế giảng lớp giáo lý Phật Pháp dành cho Phật tử tại chùa Từ Huệ

PSO - Chiều ngày 15/12/2019, Ni sư Thích nữ Như Uyên –  Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre, Phó ban, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh, Trụ trì chùa Từ Huệ, hân hoan tổ chức lễ bế giảng lớp giáo dành cho Phật tử tại chùa Từ Huệ, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: ĐĐ.Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Bến Tre; HT. Thích Nhuận Thiền - Chứng minh BTS PG huyện; HT. Thích Tư Ân - UV BTS, Trưởng BTS PG huyện; TT. Thích Trung San - UV BTS, Trưởng ban Giáo Dục Phật giáo PG tỉnh; ĐĐ. Thích Pháp Thông - UV BTS, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử PG tỉnh; ĐĐ. Thích Long Bình - UV BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh; ĐĐ. Thích Minh Hải – UV BTS, Phó ban Hướng dẫn Phật tử PG tỉnh, Chánh thư ký BTS PG huyện Châu Thành; ĐĐ. Thích Giác Minh – Chánh văn phòng BTS PG huyện; Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử PG huyện.

Về Phía chư Ni có: SC. Thích nữ Như Nguyệt - Phó Thư ký BTS, Phó Thư ký BHDPT PG tỉnh; NS. Thích nữ Lệ Xuân – UV BTS, Trưởng ban Nghi lễ Phân ban Ni giới tỉnh; SC. Thích nữ Như Huệ - Trưởng ban Kinh tế Tài chính PG TP. Bến Tre; cùng với sự hiện diện của hơn 70 Phật tử tham dự buổi lễ.

Đại diện Chính quyền tham dự có:  Ông Nguyễn Văn Thanh Vũ – Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Phước; Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết – Phó Chủ tịch UBND xã Tam Phước.

Trước xu thế toàn cầu hóa về kinh tế, văn hóa xã hội, Phật giáo ngày càng được phát triển cao, đồng thời cũng là điểm tựa tinh thần, là nhu cầu cho các tầng lớp xã hội hướng đến. Sự ảnh hưởng của Giáo lý đạo Phật đối người dân trở nên thiết thực ứng dụng vào nếp sống sinh hoạt hàng ngày để tâm hồn luôn được nhẹ nhàng an lạc. Với nhu cầu đấy, Lớp giáo lý Phật pháp dành cho Phật tử tại chùa Từ Huệ được hình thành đến nay đã hơn 07 năm, do Ni sư Thích nữ Như Uyên –  Ủy viên BTS PG tỉnh, Phó ban, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh, Trụ trì chùa Từ Huệ đã tổ chức và duy trì; cùng với sự đồng hành giảng dạy của chư Tôn đức giáo thọ là thành viên Ban Hoằng Pháp, Ban giảng sư PG tỉnh Bến Tre.

Thay mặt Ban chủ nhiệm lớp giáo lý, NS. Thích nữ Như Uyên - báo cáo tổng kết hoạt động 07 năm của lớp giáo lý dành cho Phật tử tại chùa Từ Huệ (2012-2019) với nội dung:

- Được sự quan tâm và đồng thuận của Ban Trị Sự PG huyện Châu Thành, cùng sự trợ duyên của Ban Hướng dẫn Phật tử PG tỉnh Bến Tre - Lớp Giáo lý tại chùa Từ Huệ đã được hình thành từ ngày 10/6/2012 (21/4/Nhâm Thìn).

- Sau 05 năm hoạt động, Ban Chủ nhiệm lớp đã trình kiến nghị lên Ban Hướng Dẫn Phật tử tỉnh Bến Tre - triển khai lớp Giáo lý Chùa Từ Huệ chuyển sang thành “Lớp giáo lý dành cho Phật tử trực thuộc Ban hướng dẫn Phật tử PG huyện Châu Thành" với thời gian 07 năm hoạt động và trải qua 03 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ  ngày 10/6/2012 đến ngày 29/11/2015 với các môn học: Lịch sử Đức Phật Thích Ca; Thập Đại đệ tử của đức Phật; Giáo lý Phật giáo; Phật pháp căn bản; Kinh Pháp Cú.         

Giai đoạn 2: Từ 29/11/2015 đến ngày 06/11/2016 với môn: Kinh Lục độ Ba la mật và Kinh Thập Thiện nghiệp

Giai đoạn 3: Từ ngày 05/7/ 2017 đến ngày 03/11/2019 với môn: Kinh A Di Đà, Kinh Địa Tạng.

- Buổi đầu khai giảng lớp học có 121 học viên tham gia, đến thời gian hiện tại sau 07 năm hoạt động, cùng với sự nỗ lực duy trì của Ban chủ nhiệm, lớp học giáo lý dành cho Phật tử tại chùa Từ Huệ hiện tại với số lượng chỉ còn 26 học viên - với nhiều yếu tố khách quan và do tuổi cao sức khỏe yếu, nên Phật tử không thể tiếp tục tham gia tu học.

- Trên tinh thần nghiêm túc, mong cầu tu học giáo lý, chỉ với 26 học viên đã kiên trì theo suốt chặng đường 07 năm đã thành công với kết quả mỹ mãn trong ngày lễ bế giảng có: 11 học viên đạt loại giỏi;09 học viên loại khá; 05 học viên trung bình; 01 học viên trung bình yếu.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức trao những phần thưởng và giấy khen cho học viên đạt thành tích học tập xuất sắc; đồng thời trao giấy chứng nhận hoàn tất khóa học cho các học viên.

Trong niềm hân hoan của ngày bế giảng, các học viên đại diện của lớp Giáo lý có đôi dòng cảm tưởng dâng lên chư Tôn giáo đức Chứng minh, ban Giáo thọ, ban chủ nhiệm khóa học trong bùi ngùi xúc động: “Thắm thoát thời gian mới đây, mà đã bảy năm trôi qua, giờ đây trong bầu không khí trang nghiêm, tâm trạng chúng con dấy lên sự vui buồn lẫn lộn - vui vì đã gặp được minh sư hướng dẫn có vốn kiến thức Phật pháp tu tập; buồn vì duyên lành ấy đến đây phải tạm dừng… “Dòng sông sâu con sào còn đo được, Lòng người lái đò ai biết được sự bao la”, không có sự cao cả nào bằng tinh thần giáo dục, đặc biệt sự cống hiến thầm lặng của chư Tôn đức đã thể hiện tấm lòng từ bi của bậc xuất trần, thay Phật tuyên dương chánh pháp dẫn dắt chúng con từ biển mê trầm luân khổ ải về bờ giác an vui giải thoát…”

Thay mặt Ban chủ nhiệm lớp giáo Lý, ĐĐ.Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó Ban Trị sự, Chánh Thư ký Ban Trị Sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre có đôi lời huấn từ đến toàn thể học viên trong buổi lễ.

Thay lời Ban chứng minh, HT. Thích Nhuận Thiền - Chứng minh BTS PG huyện Châu Thành đã có những lời tâm huyết, ban đạo từ đến với hàng Phật tử - Hòa thượng đã khuyến tấn, động viên các hàng Phật tử phải luôn nỗ lực tu tập tự thân với những kiến thức đã học được qua các bài giáo lý mà Tôn đức giáo thọ đã truyền đạt trong suốt 07 năm qua, để làm hành trang tu tập cho mình trên bước đường còn lại.

Buổi lễ khép lại với lời cảm tạ của Ban tổ chức, trong niềm hân hoan, tràn đầy an lạc của Chư Tôn đức Tăng Ni và học viên Phật tử chùa Từ Huệ.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận buổi lễ:

 

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

   
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online