Bến Tre: Lễ khai mạc Đại Giới Đàn Hiển Pháp PL.2564 – DL.2020

PSO - Sáng ngày 02/6/2020, tại hội trường Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre (chùa Viên Minh, Phường An Hội, TP. Bến Tre) long trọng diễn ra Lễ khai mạc Đại Giới đàn Hiển Pháp với sự chứng minh và ban đạo từ của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre tổ chức với 190 giới tử thọ giới.

Quang lâm chứng minh còn có sự hiện diện của HT. Thích Như Niệm – UV Thường trực HĐCM GHPGVN; HT. Thích Tịnh Hạnh - Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Huệ Tấn – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PG tỉnh Bến Tre, HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN; HT.Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN; TT.Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thanh Hùng – UV TT HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN;  HT. Thích Thiện Đức – UV TT HĐTS GHPGVN, Phó ban kiên Chánh Thư ký Ban kiểm Soát TƯ; HT.Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre, Trưởng ban tổ chức Đại Giới Đàn;  HT.Thích Minh Thông – UV HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Tăng sự Thành hội PG TP.HCM; HT. Thích Giác Liêm – UV TT HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ; HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN (BTS PG) tỉnh, Phó ban tổ chức; TT. Thích Phước Nguyên – UV TT HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 TƯ;  ĐĐ. Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; HT. Thích Lệ Đức – Chứng minh BTS PG tỉnh; cùng Chư Tôn đức Thường trực BTS PG, trụ trì các Tự viện và 190 giới tử tại Giới Đàn.

Chư Tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS Trung ương GHPGVN chứng minh buổi lễ
 
Quý Đại biểu Chính quyền - Chư Tôn đức Tăng Ni và Giới Tử

Về phía Chư Tôn đức Ni: NT. Thích nữ Như Đức – Chứng minh phân Ban Ni giới (PBNG) TƯ GHPGVN; NT. Thích nữ  Như Ngọc - Chứng minh PBNG TƯ, chứng minh PBNG tỉnh Bến Tre; NT. Thích nữ Như Chơn - Chứng minh PBNG tỉnh; NT. Thích nữ Như Đán – Trưởng PBNG tỉnh; NT. Thích nữ Như Quang – Phó PBNG tỉnh tham dự.

Quý Ni trưởng Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương và tỉnh Bến Tre

Đại diện lãnh đạo chánh quyền các cấp: Ông Nguyễn Phúc Linh – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Bến Tre; Ông Phạm Ngọc Thành – Phó Ban Tôn giáo tỉnh; Đại Tá Nguyễn Văn Xem - Trưởng Phòng An ninh Đối nội – Công an tỉnh; Bà Trương Ngọc Quỳnh Long - Phó Trưởng phòng Tôn giáo, Ban Dân Vận Tỉnh ủy Bến Tre; Ông Nguyễn Thanh Vũ - Đội trưởng Phòng An ninh Đối nội – Công an tỉnh; Ông Hà Văn Tài - Chuyên viên Ban Tôn giáo tỉnh; Ông Nguyễn Văn Thương - UV ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Bến Tre; Ông Lê Ngọc Sĩ – Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Bến Tre đồng tham dự.

Quý đại biểu lãnh đạo Chính quyền các Ban ngành tỉnh Bến Tre

Qua lời khai mạc, HT.Thích Nhựt Tấn – Trưởng Ban tổ chức kính gởi lời tri ân sâu sắc, chân thành đến chư Tôn Giáo phẩm HĐCM; HĐTS T.Ư GHPGVN; Đại biểu chính quyền các cấp tỉnh Bến Tre; cùng chư Tăng Ni về tham dự lễ khai mạc Đại Giới đàn Hiển Pháp và tuyên nhắc lại cuộc đời và công hạnh cao dày của cố Đại lão Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN – Hòa thượng Thích Hiển Pháp. Hòa thượng phát biểu: “Đại Giới Đàn năm nay, kiền thỉnh tôn hiệu Cố Đại Lão Hòa thượng HIỂN hạ PHÁP đặt tên cho Đàn Giới nhằm thể hiện sự tôn kính ân đức của bậc Cao Tăng thạc đức cả cuộc đời phụng sự cho đạo Pháp và dân tộc qua từng giai đoạn lịch sử của GHPGVN. Trưởng lão Hòa thượng dù ở cương vị nào Ngài đều có nhiều đóng góp quan trọng đối với các hoạt động Phật sự các cấp Giáo hội, góp phần xây dựng quê hương đất nước và đạo pháp tỉnh nhà. Ngài cũng đã thí giới khai tâm cho nhiều thế hệ Tăng Ni hậu học, làm Đường đầu Hòa thượng truyền trao giới pháp cho hàng ngàn giới tử tại các giới đàn trong nước. Hơn thế Ban tổ chức hoài vọng giới tử noi theo gương hạnh của chư tiền bối, nhắc nhở tất cả giới tử lấy giới đức làm nền tảng tu tập, thắp sáng ngọc đèn trí tuệ, soi tỏ nguồn tâm. Từ đó đem ánh sáng Phật tổ soi khắp muôn nơi giúp người thoát khỏi biển khổ sông mê, đồng về bờ giác…”

HT.Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre, Trưởng ban tổ chức Đại Giới Đàn phát biểu khai mạc

Ban Tổ chức Đại Giới Đàn, trong niềm hân hoan của buổi lễ đã nhận được nhiều lẵng hoa và quà của chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Đại biểu lãnh đạo Chính quyền trao tặng.

Thay mặt Ban tổ chức, ĐĐ.Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, Phó Ban tổ chức báo cáo tiến trình tổ chức Đại Giới đàn

ĐĐ.Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, Phó Ban tổ chức báo cáo tiến trình tổ chức 

Qua báo cáo: “Với sự thống nhất của Ban thường trực Ban Trị sự tỉnh sẽ tổ chức đại Giới đàn vào ngày 01đến 04/04/ 2020, vì tình hình dịch bệnh Covid 19, nên phải dời Giới đàn lại 02 tháng so với quyết định ban đầu.

- Sáng ngày 31/05/2020, các giới tử tập  trung  vào 02 giới Trường: Giới tử Tăng tại chùa Viên Minh, giới tử Ni tại chùa Bạch Vân để hoàn tất thủ tục nhập giới Đàn.

- Ngày 01/06/2020, các giới tử tham dự thi trắc nghiệm, viết luận văn và khảo hạch của Đàn giới với kết quả thi có tổng số giới tử đủ tiêu chuẩn đăng đàn thọ lãnh giới Pháp với 190 vị Giới tử: Tỳ kheo: 72 vị, Sa di: 48 vị, Tỳ kheo ni: 27 vị, Thức Xoa Ma Na: 22 vị, Sa di ni: 21 vị.

- Sáng ngày 02/06/2020, Đại giới đàn HIỂN PHÁP chính thức khai mạc tại hội trường văn phòng Ban trị sự tỉnh hội.

- Sau buổi lễ, đầu giờ chiều đăng đàn truyền giới Sa di, Sa di Ni; chiều tối truyền giới Thức Xoa và Tỳ Kheo; Vào 03h00 sáng ngày 03/6/2020 truyền giới Tỳ kheo Ni và sang Đại Tăng cầu chánh pháp.

- Sáng 08h00 ngày 03/06/ 2020, truyền giới Bồ tát, lễ tấn hương, Sau đó cử hành lễ bế giảng Đại giới đàn Hiển Pháp năm 2020.

TT. Thích Thanh Mẫn – UV TT BTS, Trưởng Ban Nghi lễ PG tỉnh Bến Tre

Tại Buổi lễ, Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh cung tuyên Thanh quy và cung an Chức sự Giới Đàn Hiển Pháp với sự chủ trì TT. Thích Thanh Mẫn – UV TT BTS, Trưởng Ban Nghi lễ PG tỉnh Bến Tre.

Đại diện cho hàng Giới tử, Tăng sinh Trường TCPG tỉnh Bến Tre -Thích Minh Đức đảnh lễ dâng lời phát nguyện cầu  thỉnh cầu thọ giới lên chư Tôn Giáo phẩm Chứng minh Đại Giới Hiển Pháp.

Đáp lời thỉnh cầu của hàng giới tử, HT.Thích Như Niệm – Đường Đầu Hòa thượng Đại Giới đàn, thay mặt Hội đồng Thập sư trao lời giáo huấn đến các giới tử: “Với ý nghĩa Hoằng truyền, duy trì mạng mạch của Phật pháp, Hòa thượng cùng với Chư Tôn đức Tăng, Ni luôn cố gắng hết mình trong tất cả những công tác Phật sự của Giáo hội; với mong muốn xây dựng một thế hệ Tăng, Ni trẻ với tầm hiểu biết rộng, phẩm hạnh trang nghiêm luôn vững tiến trên con đường tu học của mình; Hòa thượng khuyến tấn giới tử phải không ngừng rèn luyện, tinh tấn từ những điều căn bản như oai nghi, phép tắc những Tỳ ni từ đó hướng đến việc gìn giữ, phát huy Giới luật mà mình được lãnh thọ”.

Tiếp theo, Ông Phạm Ngọc Thành – Phó Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu: “Gửi lời chúc mừng đến BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre, Phật pháp luôn đồng hành cùng dân tộc, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Phật giáo tỉnh nhà Phát triển… Đại giới đàn là một trong những hoạt động Phật sự quan trọng của GHPGVN nói chung và của BTS PG tỉnh Bến Tre nói riêng.“Giới luật” là thọ mạng của Phật Pháp, là hộ mạng tánh thế của Tăng già…Đại giới đàn Hiển Pháp thực hiện sứ mạng cao quý đó là “Đào tạo Tăng tài, kế vãng khai lai truyền đăng tục diệm, báo Phật ân đức” nhằm sự duy trì mạng mạch giáo pháp của Như Lai. Với ý nghĩa đó, chúng tôi xin chúc mừng kết quả này của Ban Trị Sự PG tỉnh Bến Tre.”

Ông Phạm Ngọc Thành – Phó Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu

Tại buổi lễ, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN – Thích Thiện Nhơn ban đạo từ đến hội chúng “Hòa thượng tán dương và ghi nhận những thành tựu công tác Phật sự mà Phật giáo tỉnh Bến tre đã đạt được và chúc mừng lễ khai mạc Đại Giới đàn Hiển Pháp thành công tốt đẹp. Hòa thượng Chủ tịch nhấn mạnh tầm quan trọng đời sống tu học của Tăng, Ni không ngoài ba môn học Giới Định Tuệ - là một hệ thống giáo lý mà Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết trên 25000 năm và là nền tảng cho đến hàng A La Hán, Bồ tát vẫn phải tu tập. Vì thế sao khi thọ lãnh giới Pháp xong, giới tử phải tinh tấn hành trì để diệt trừ nghiệp lực tham sân si, tham đắm ngũ dục để bảo toàn giới thể. Bên cạnh, Hòa Thượng cũng đã tâm huyết gửi đến chư Tôn Giáo Phẩm Ban Giới Đàn cần phải có trách nhiệm, luôn quan tâm đến sứ mệnh truyền trao Giới luật, phải giúp cho các thế hệ Tăng, Ni hiểu được giá trị của Giới luật và việc thọ nhận, hành trì Giới luật hướng đến sự thanh tịnh, Niết bàn hoàn thiện bản thân của mỗi hành giả. Từ đó góp phần vào việc xây dựng một Giáo hội phát triển, bền vững trong tương lai

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN –Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Thay mặt Ban Tổ chức, HT.Thích Lệ Linh – UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Phó ban tổ chức dâng lời tri ân cảm tạ lên chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, đại biểu lãnh đạo Chính quyền đã dành thời gian quý báu đến tham dự và chứng minh đại lễ cũng như cảm niệm công đức chư tôn đức Tăng, Ni quý vị Phật tử đã nhiệt tình ủng hộ đóng góp to lớn cho một sự kiện Phật sự quan trọng cũng như nguyện mười phương tam bảo che chở cho Đại Giới đàn Hiển Pháp thành tựu.

HT.Thích Lệ Linh – UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Phó ban tổ chức phát biểu cảm tạ

Sau phần kết thúc khai mạc, Ban tổ chức cung thỉnh Hòa thượng Tuyên Luật sư -Thượng Minh hạ Thông có đôi lời khai đạo cho toàn thể Giới tử tại Giới Đàn Hiển Pháp 2020.

Hòa thượng Tuyên Luật sư -Thượng Minh hạ Thông
Hình ảnh ghi nhận thêm tại Giới Đàn:

    

Ekip THTT PSO

Ban TTTT PG tỉnh Bến Tre

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online