Bến Tre: Phái đoàn Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế tài chính trung ương GHPGVN cúng dường 02 trường hạ chùa Viên Minh và Chùa Bạch Vân

PSO - Sáng ngày 30/07/2020 (nhằm ngày 10/06/Canh Tý), chư Tôn đức Ban chức sự và hành giả An cư của 02 trường hạ tỉnh Bến Tre, vân tập về chánh điện văn phòng Ban Trị sự (chùa Viên Minh) GHPGVN tỉnh Bến Tre, số 01, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường An Hội, TP. Bến Tre để cung nghinh, đón tiếp phái đoàn chư Tôn giáo phẩm Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế tài chính Trung ương (TƯ) GHPGVN từ TP.HCM về cúng dường và chia sẻ kinh nghiệm tu tập đến với 152 chư hành giả An cư của 02 hạ trường tỉnh Bến Tre.

Phái đoàn quang lâm, cúng dường trường hạ có sự hiện diện của TT. Thích Nhật Từ - UV HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN làm trưởng đoàn; HT. Thích Giác Nhân – UV HĐTS, UV Ban Hoằng Pháp TƯ, Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT. Thích Đức Trường - UV HĐTS, UV Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN; TT. Thích Giác Tín, TT. Thích Chúc Tiếp, TT. Thích Tuệ Hải, TT. Thích Phước Tiến, ĐĐ. Thích Thiện Xuân – đồng UV Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN; cùng chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng Pháp, Ban Kinh tế tài chính TƯ GHPGVN và quý Phật tử đồng hành.

 

 

Đón tiếp đoàn có sự chứng minh của HT. Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre, Thiền chủ trường hạ Tăng; HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS PG tỉnh, Phó Thiền chủ trường hạ Tăng; ĐĐ. Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; HT. Thích Huệ Ngộ - Phó BTS, Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh; TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS PG, Trưởng ban Hoằng Pháp PG tỉnh; TT. Thích Huệ Thọ - UV BTS, Trưởng ban Kinh tế tài chính PG tỉnh; NT. Thích nữ Như Ngọc – Chứng minh Phân ban Ni giới (PBNG) TƯ, Chứng minh PBNG tỉnh Bến Tre, Thiền chủ trường hạ Ni chùa Bạch Vân; cùng chư hành giả 02 hạ trường tỉnh Bến Tre trang nghiêm cung đón.

 

 

 

 

Theo lịch trình đi thăm trường hạ an cư tập trung tại các tỉnh Miền Tây của Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN - Sáng nay, chư Tôn giáo phẩm Ban Hoằng Pháp, Ban Kinh tế tài chính TƯ GHPGVN đã ghé thăm sức khỏe và cúng dường Trường hạ tỉnh Bến Tre, cũng là điểm đến thứ 03 sau tỉnh Long An, Tiền Giang.

 

Thay mặt đoàn, TT. Thích Nhật Từ - UV HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN đã gửi lời vấn an sức khỏe đến chư Tôn đức Ban chức sự 02 hạ trường và có đôi lời khuyến tấn đến với chư hành giả trẻ nên nỗ lực thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức trong thời gian kiết hạ  An cư còn lại.

Tiếp theo, chư Tôn đức Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN đại diện đoàn dâng phẩm vật và tịnh tài cúng dường đến với ban Chức sự lãnh đạo 02 trường hạ tỉnh Bến Tre.

Thay mặt Ban Thường trực BTS PG tỉnh và ban Chức sự 02 trường hạ, HT. Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre đã có đôi lời cảm tạ và chúc sức khỏe an lạc đến chư Tôn giáo phẩm phái đoàn Ban Hoằng Pháp, Ban Kinh tế tài chính TƯ GHPGVN.

Đại diện cho Ban chức sự 02 Trường hạ, HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS PG tỉnh, Phó Thiền chủ trường hạ đã trao tặng hoa chúc mừng đến Thượng tọa Trưởng đoàn Thích Nhật Từ.

Đáp lời tri ân, HT.Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre đã tặng bằng khen lưu niệm đến với TT. Thích Nhật Từ.

Buổi thăm viếng và cúng dường trường hạ tỉnh Bến Tre khép lại trong niềm hoan hỷ, tràn đầy an lạc và chụp hình lưu niệm.

     

Sau đó phái đoàn tiếp tục hành trình cúng dường Trường hạ tại các tỉnh Miền Tây còn lại theo chương trình.

Nhân dịp, TT. Thích Phước Tiến – UV Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN đã lưu lại để chia sẻ thời pháp thoại về kinh nghiệm và phương pháp tu tập để trở thành người tu sĩ chuẩn mực đến với chư hành giả Tăng Ni trẻ tỉnh Bến Tre.

 

Giới thiệu thêm hình ảnh đã ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

             
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online