12/04/2021 19:21

Bến Tre: Phiên họp Trù bị Đại biểu đại hội Phật giáo huyện Châu Thành nhiệm kỳ VII (2021-2026)

PSO - Chiều ngày 12/04/2021, Phiên họp Trù bị Đại biểu đại hội Phật giáo huyện Châu Thành diễn ra tại chùa Từ Huệ, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre dưới sự chủ tọa của Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện có TT. Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Chánh Thư ký BTS GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre; ĐĐ. Thích Trí Thuận – Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS PG, Trưởng ban Từ thiện xã hội PG tỉnh Bến Tre.

Chư Tôn đức Ban tổ chức Đại hội có: TT. Thích Thanh Mẫn – Trưởng Ban nghi Lễ PG tỉnh Bến Tre, Trưởng ban Kinh tế tài chính PG huyện Châu Thành; ĐĐ. Thích Long Bình – Trưởng ban Thông tin Truyền Thông PG tỉnh, Trưởng ban Hoằng pháp PG huyện; HT. Thích Tư Ân – Trưởng BTS PG huyện Châu Thành; TT. Thích Minh Dũng – Phó ban Thường trực BTS PG huyện; TT. Thích Nhuận Bình - Phó ban BTS PG huyện; ĐĐ. Thích Minh Hải – Chánh Thư ký BTS PG huyện; ĐĐ. Thích Giác minh – Phó thư ký Chánh văn phòng BTS PG huyện; ĐĐ. Thích Minh Duyên – Trưởng ban Kiểm soát phiên họp trù bị Đại hội đại biểu PG huyện Châu Thành; SC. Thích Nữ Như Nguyệt – Phó Thư Ký BTS PG tỉnh Bến Tre; NS. Thích nữ Như Uyên – Phó ban, Chánh Thư ký Phân Ban ni giới tỉnh, Trụ trì chùa Từ Huệ; Cùng chư Tôn đức Tăng Ni thành viên BTS PG huyện và Trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện về tham dự.

Đại diện Chính quyền có: Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch thường trực UB MTTQVN huyện Châu Thành; Bà Đỗ Thị Lụa – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện; Bà Ngô Thị Hồng Huệ  - Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Châu Thành; Cùng các nhân viên Trung Tâm Y tế huyện Châu Thành tham dự.

Phiên họp trù bị diễn ra trên tinh thần hòa họp và đoàn kết, nhằm rà soát lại văn kiện Đại hội, kiểm tra chương trình, các khâu công tác tổ chức, phân bổ người đảm nhiệm vị trí bám sát chương trình khai mạc Đại hội, Giới thiệu Ban Chứng minh, Đoàn chủ tịch; biểu quyết ý kiến đại biểu thông qua danh sách chư tôn đức Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát để chuẩn bị tốt cho ngày khai mạc.

Thay mặt ban Tổ chức, ĐĐ. Thích Giác Minh – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS PG huyện Châu Thành điều phối chương trình phiên họp trù bị.

Tại phiên họp ĐĐ. Thích Minh Duyên –  Ban Kiểm soát thông qua danh sách đại biểu tham dự phiên họp.

Tuyên bố khai mạc, HT. Thích Tư Ân – Trưởng BTS PG huyện Châu Thành có đôi lời chúc sức khỏe đến Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, chư Tôn đức Tăng Ni và đại biểu Chính quyền được an lạc và chúc phiên họp thành công tốt đẹp trên tinh thần đoàn kết – hòa hợp.

Tiếp theo, ĐĐ. Thích Minh Hải – Chánh Thư ký BTS PG huyện đã báo cáo tiến trình công tác chuẩn bị và thông qua văn kiện Đại hội Đại biểu PG huyện Châu Thành.

Để hỗ trợ cho Đại hội, Trung tâm y tế huyện Châu thành sẽ phối hợp điều phối nhân viên đến kiểm soát, cung cấp dụng cụ y tế phòng chống dịch Covid-19; Đồng thời kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm để đại hội diễn ra an toàn, thành tựu viên mãn.

Đại diện Chính quyền, Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQVN huyện Châu Thành nhận xét và khen ngợi công tác chuẩn bị Đại hội Phật giáo huyện nhà chu đáo và có khoa học đã mang lại sinh khi nhộn nhịp và vô cùng hoan hỷ, Bà hy vọng sáng ngày khai mạc sẽ thúc đẩy Đại hội diễn biến đi đến thành công.

Đúc kết Phiên họp, Ban Chi Đạo đại hội Đại biểu Phật Giáo cấp huyện, TT. Thích Trí Thọ - Chủ tọa đoàn phát biểu đánh giá cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của chư tôn đức thành viên BTS GHGPVN huyện Châu Thành về mặt công tác chuẩn bị chu đáo cho chương trình Đại hội Đại biểu chính thức diễn ra vào sáng ngày mai (13/04); Thượng tọa đã đóng góp ý kiến và khuyến khích Ban tổ chức Đại hội nên kiểm tra quán triệt các khâu tổ chức lại một lần nữa trước chương trình diễn ra và phải bám sát vào nội dung Đại hội, để khai mạc diễn ra nhịp nhàng, đồng bộ và khoa học.

Đúc kết từ kinh nghiệm sau 02 lần Đại hội Phật giáo huyện vừa qua, thừa lệnh Hòa thượng Thích Nhựt Tấn - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre - ĐĐ. Thích Trí Thuận đã phát biểu hướng dẫn Ban tổ chức Đại hội Phật giáo huyện Châu Thành về tiến trình hành chánh Đại hội diễn ra phải theo đúng trình tự logic và khoa học để tránh những điểm sơ suất bất cập diễn ra trong Đại hội.

Kết thúc phiên họp trù bị, HT. Thích Tư Ân – Trưởng BTS PG huyện Châu Thành đã tiếp thu các ý kiến và tri ân chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội cấp tỉnh; các cấp chính quyền đã chỉ đạo và đóng góp ý kiến, giúp cho khai mạc Đại hội. Với niềm hoan hỷ, Hòa thượng tin tưởng vào sáng ngày mai (13/04/2021) Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Châu Thành sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Ban thông tin truyền thông PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online