06/05/2021 19:34

Bến Tre: Phiên họp trù bị Đại hội Phật giáo huyện Giồng Trôm lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2026)

PSO - Chiều ngày 6/05/2021, Phiên họp Trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Giồng Trôm thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra tại chùa Phước Long, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre dưới sự chủ tọa Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện có TT. Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre; ĐĐ. Thích Trí Thuận – Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS PG, Trưởng ban Từ thiện xã hội PG tỉnh Bến Tre.

Chư Tôn đức Ban tổ chức Đại hội có: TT. Thích Lệ Thiện - Trưởng BTS GHPGVN huyện Giồng Trôm, Trưởng BTC Đại hội; ĐĐ. Thích Huệ Định - Phó BTS GHPGVN huyện cùng chư Tôn đức thành viên BTS, chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong huyện.

Phiên họp trù bị diễn ra trên tinh thần hòa hợp và đoàn kết, nhằm rà soát lại văn kiện Đại hội, kiểm tra chương trình, các khâu công tác tổ chức, phân bổ người đảm nhiệm vị trí bám sát chương trình khai mạc Đại hội, Giới thiệu Ban Chứng minh, Đoàn chủ tịch; biểu quyết ý kiến đại biểu thông qua danh sách chư tôn đức Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát để chuẩn bị tốt cho ngày khai mạc.

Chủ trì phiên họp, TT. Thích Trí Thọ điều phối chỉ đạo TT. Thích Lệ Thiện phát biểu khai mạc phiên họp trù bị.

Tiếp theo đại diện Ban kiểm soát, ĐĐ. Thích Thanh Luân báo cáo tư cách đại biểu tham dự trước Đại hội và Ban thư ký thông qua báo cáo tiến trình Đại hội.

Sau khi lắng nghe và ghi nhận Ban Thư ký báo cáo tiến trình công tác chuẩn bị và thông qua văn kiện Đại hội Đại biểu PG huyện - ĐĐ. Thích Trí Thuận đánh giá cao công tác tổ chức, chuẩn bị cho ngày khai mạc Đại hội đại biểu Phật Giáo huyện Giồng Trôm lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Đúc kết Phiên họp, Ban Chỉ Đạo đại hội Đại biểu Phật Giáo cấp huyện, TT. Thích Trí Thọ - Chủ tọa đoàn phát biểu đánh giá cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của chư tôn đức thành viên BTS GHGPVN huyện. Đồng thời chỉ đạo thêm các yếu tốt quan trọng để Ban tổ chức kịp thời hoàn thiện trước ngày khai mạc. Thượng toạ cũng ghi nhận những công đức to lớn của Thượng tọa Trưởng BTS GHPGVN huyện Giồng Trôm đã gánh vác trong suốt các nhiệm kỳ qua, đưa Phật giáo huyện Giồng Trôm từng bước phát triển, hoạt động Phật sự  hanh thông. Thượng tọa khuyến khích Ban tổ chức nên kiểm tra quán triệt các khâu công tác phòng chống dịch bệnh Covid-9 để Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ VII huyện Giồng Trôm diễn ra được hanh thông, thành tựu viên mãn.

Kết thúc phiên trù bị, Ban tổ chức hướng dẫn chư Tôn đức Ban Chỉ Đạo đại hội tham quan triển lãm hình ảnh hoạt động Phật sự và chụp hình lưu niệm.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online