Bình Định: Bế mạc Đại giới đàn Trí Hải - Bích Liên

(PSO) - Sáng 25/7 (nhằm ngày mùng 5 tháng 6 năm Canh Tý), tại giới trường tổ đình Long Khánh (số 141 Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã chính thức diễn ra Lễ Bế mạc Đại giới đàn Trí Hải - Bích Liên PL. 2564.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: Đức Trưởng lão HT. Thích Giác Trí - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Huệ Minh - Ủy viên thường trực HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, HT. Thích Nguyên Phước- Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự kiêm trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định, đương vi chánh chủ đàn; HT. Thích Liễu Giải - Chứng Minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phước; HT. Thích Viên Đạt - Chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Định; Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Quang - Ủy viên Phân ban Ni giới Trung Ương GHPGVN; Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; Trưởng Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Định; chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS Hội đồng thập sư, chư tôn Hòa thượng, chư thượng tọa, quý Ni trưởng, Ni sư BTS GHPGVN trong và ngoài tỉnh; các giới tử và hàng trăm Phật tử.

TT. Thích Đồng Thành báo cáo kết quả tổ chức Đại giới đàn

Mở đầu buổi bế mạc, TT. Thích Đồng Thành - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực GHPGVN tỉnh Bình Định, chánh chủ khảo báo cáo kết quả Đại giới đàn. Theo báo cáo, tại giới đàn, Giới Tử thọ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, Thức-xoa làm bài viết nội dung gồm ba câu hỏi về giáo lý, lịch sử và luật và một câu tiểu luận trong thời gian 90 phút. Giới Tử thọ Sa-di, Sa-di ni trả lời vấn đáp bốn phần kinh, giáo lý, luật và sử, mỗi phần gồm 3 câu hỏi bốc thăm do bốn vị giám khảo phụ trách. Sau khi khảo hạch vấn đáp vòng 1, Ban giám khảo chọn mười vị có số điểm cao nhất để khảo hạch vòng 2.

Kết quả tụng luật có: 25 giới tử Tỳ kheo thuộc 4 cuốn luật; 28 giới tử Tỳ Kheo Ni thuộc 4 cuốn luật; 12 giới tử thuộc luật Thức xoa ma na. Đặc biệt có 8 giới tử Sa Di và 10 giới tử Sa Di Ni thuộc 4 quyển luật. Giới đàn có: 361 giới tử xuất gia (Tỳ Kheo: 98 vị; Tỳ Kheo Ni: 47 vị; Thức Xoa Ma na: 62 vị; Sa Di: 93 vị; Sa Di Ni: 61 vị), 753 giới tử tại gia được tấn đàn thọ giới (Giới Tử Thập Thiện: 641 vị, Giới Tử Bồ tát tại gia: 112 vị). Tại buổi lễ thọ hương, gần 200 giới tử đã được Hòa Thượng Tuyên Luật sư khai thị, nói rõ về ý nghĩa của việc thọ hương cúng dường Tam Bảo. Lễ thọ hương diễn ra đúng thời gian dự định và thành công tốt đẹp.

ĐĐ. Thích Viên Chơn tuyên danh các giới tử đạt kết quả cao trong kỳ khảo hạch

Tiếp đó, Đại đức Thích Viên Chơn - Thư ký Ban giám khảo tuyên danh các giới tử đã đạt phần thưởng trong đại giới đàn. Ban tổ chức đã trao phần thưởng cho các giới tử đạt kết quả cao trong kỳ khảo thí giới đàn. Giới tử đàn Tỳ kheo Thích Chúc Hải (Nguyễn Văn Hà) xuất sắc đạt hạng nhất, Tỳ kheo Thích Vạn Hỷ (Phạm Ngô Tú Hoàng Vũ) hạng nhì và Thích Vạn Quang (Nguyễn Xuân Sang) hạng ba. Tỳ kheo Ni Thích Nữ Nhuận Truyền (Bùi Thị Phong Lưu) hạng nhất, Tỳ kheo Ni Thích Nữ Thông Tuệ (Lê Thị Thanh Phượng) hạng hai, Tỳ kheo Ni Thích Nữ Nhuận Mến (Bùi Thị Phi Luyến) hạng ba.

Sau lễ trao thưởng cho các Giới tử Thức xoa, Sa di và Sa di Ni xuất sắc, Ban kiến đàn cũng tuyên dương công đức, niệm ân quý Ni sư và Phật tử đã phát tâm hộ đàn. Đại diện giới tử dâng lời cảm niệm tri ân và phát nguyện một lòng kính lễ, cảm tạ ân đức lớn lao, thành tâm kính lễ đến chư vị Bổn sư, Y chỉ sư, chư tôn thiền đức Tăng Ni đã tạo mọi duyên lành, cho phép giới tử được tiến cầu giới pháp.

HT. Thích Huệ Minh ban đạo từ

HT. Thích Huệ Minh ban đạo từ bày tỏ niềm hoan hỷ khi Đại giới đàn Trí Hải Bích Liên được sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương giáo hội, chính quyền các cấp, chư tôn đức, quan khách các tỉnh thành, đạt được thành tựu viên mãn. Tại đây, Hòa thượng đương vi Yết Ma A Xà Lê cũng tán thán công đức và hoan hỷ tuyên dương các giới tử đạt kết quả cao trong kỳ khảo hạch Đại giới đàn.

TT. Thích Nhuận Trí phát biểu cảm tạ
Cuối lễ, TT. Thích Nhuận Trí - Phó Trưởng ban kiêm chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Bình Định thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định và Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Trí Hải-Bích Liên thành tâm cảm niệm công đức cao quý Chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính chúc quý Ngài thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Chúc quý Giới tử luôn thể hiện tinh thần thiệu long thánh chủng, dấn thân phụng Đạo, luôn là những nhân tố góp phần vào vườn hoa tinh khiết của ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam. -Một số hình ảnh tại buổi lễ:    

Ekip THTT PSO - Ban TTT PG Bình Định 

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online