30/12/2019 10:36

Bình Định: Lễ Đại tường cố HT.Giác Tần, công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì và đặt đá xây dựng tháp Liên Hoa TX.Ngọc Duyên


PSO- Ngày 28/12/2019 (nhằm ngày 3/12 năm Kỷ Hợi), Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên (phường Đập Đá, TX. An Nhơn, tỉnh Bình Định) cho ĐĐ.Giác Phước. Cũng trong buổi lễ, chư Tôn đức Giáo phẩm đã đồng tham dự lễ Đại tường cố HT.Giác Tần –Nguyên Tri sự Trưởng Giáo đoàn III, Trụ trì TX.Ngọc Duyên; và đặt đá xây dựng Bảo tháp Liên Hoa trong khuôn viên tịnh xá.

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ có: HT.Thích Giác Trí – Thành viên HĐCM, Viện chủ chùa Long Hòa – Phù Cát; HT.Giác Hà, Thành viên HĐCM, Phó Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ (HPKS); HT. Thích Viên Đạt – Chứng minh BTS PG tỉnh, Trụ trì chùa Giác Nguyên (Thị xã An Nhơn); HT.Giác Hùng giáo phẩm HPKS, Đệ nhất Chứng minh Giáo đoàn III; HT.Thích Nguyên Chơn – Chứng minh BTS PG tỉnh, Trụ trì chùa Liên Hoa (TP. Quy Nhơn); chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa trong BTS PG tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Hồ Quang Thơm – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Trần Thanh Vân – đại diện UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Dũng – Phó Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; cùng đại diện các cơ quan, ban ngành tại thị xã An Nhơn và phường sở tại; đông đảo các Phật tử, các mạnh thường quân từ các miền tự viện, tịnh xá, tịnh thất trong và ngoài tỉnh cũng đã dành thời gian trở về dự lễ.

Tại buổi lễ, sau khi TT.Thích Hồng Thiện – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS PG thị xã An Nhơn đã phát biểu khai mạc; HT.Giác Trong – Giáo phẩm HPKS, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III, đã cung tuyên tiểu sử của cố HT.Giác Tần:

Theo đó, cố Hòa thượng thế danh: Trần Văn Dần, sinh năm 1950 tại thôn Xuân Hòa, xã Hòa Kiến, ngoại ô thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Năm 1968 xuất gia với đức Thầy Giác An tại Tịnh xá Ngọc Tòng (tỉnh Khánh Hòa) pháp danh Huệ Học. Năm 1970, Thọ giới Sa-di tại Tịnh xá Ngọc Bảo (Ninh Thuận). Năm 1974, Thọ giới Tỳ-Kheo tại Tịnh xá Ngọc Hoà (Bình Định). Khi nhân duyên trần thế đã mãn, vào ngày mùng 3 tháng Giêng năm Mậu Tuất (nhằm 18/2/2018), Hòa thượng đã thâu thần thị tịch. Trụ thế: 69 năm; Hạ lạp: 44 năm.

ĐĐ.Thích Quảng Thái – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định đã thay mặt Thường trực BTS PG tỉnh công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên; TT.Thích Hồng Thiện trao Quyết định bổ nhiệm Trụ trì cho ĐĐ.Giác Phước.

 Phát biểu nhận nhiệm vụ Trụ trì, ĐĐ.Giác Phước đã bày tỏ lòng tri ân đến chư Tôn đức giáo phẩm chứng minh, BTS PG tỉnh, lãnh đạo Giáo đoàn III và Giác linh cố Hòa thượng Ân sư; đồng thời, phát nguyện thực hiện tốt trọng trách Trụ trì do Giáo hội giao phó. Bên cạnh đó, ĐĐ.Giác Phước cũng bày tỏ tâm nguyện xây dựng bảo tháp Liên Hoa để tri ân công đức đến cố Hòa thượng Ân sư.

HT.Giác Hùng đã có lời khuyến tấn và mong muốn Đại đức tân Trụ trì cố gắng dũng mãnh hơn nữa trên con đường hoằng pháp, tu đạo.

HT.Thích Viên Đạt, thay mặt Ban Chứng minh, đã ban Đạo từ cho buổi lễ; Hòa thượng phân tích ý nghĩa của trọng trách của một vị Trụ trì: Trụ trì là người thi hành trách nhiệm Phật sự Tăng sai, làm nhiệm vụ gìn giữ cơ sở tự viện, tịnh xá, hướng dẫn đồ chúng và thiện tín tu hành đúng chánh pháp, làm lợi lạc cho chúng sanh. Đạo làm Trụ trì không phải gói gọn trong trách nhiệm bổn phận mà nó còn hàm chứa tất cả những gì người Trụ trì phải có, phải làm, cần thể hiện ân đức, tuệ đức, ứng dụng linh hoạt các phương tiện giúp giáo hóa, để làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình.

Ông Cao Minh Tuấn- Chủ tịch UBMTTQVN phường Đập Đá, đại diện lãnh đạo chính quyền, chúc mừng Đại đức Giác Phước được Giáo hội chính thức bổ nhiệm nhiệm vụ Trụ trì; đồng thời, mong muốn Đại đức Tân Trụ trì sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong các hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương theo đúng tinh thần đạo pháp đồng hành cùng dân tộc.

Trong dịp này, Ban Tổ chức (BTC) được đón nhận nhiều lẵng hoa tươi và phần quà có ý nghĩa của chư Tôn đức và các Ban ngành đoàn thể.

Sau lễ hành chánh, BTC đã cung thỉnh chư Tôn thiền đức và hội chúng cùng dâng hương cử hành nghi thức Đặt đá xây dựng bảo tháp Liên Hoa.

Đại diện BTC dâng lời cảm tạ và cung thỉnh chư Tôn đức chứng minh Lễ cúng dường Trai tăng, hồi hướng Giác linh cố Hòa thượng Ân sư và cầu nguyện Phật sự được viên thành.

Được biết, trước khi buổi lễ diễn ra, tại khu vực Thị xã An Nhơn, HT.Giác Hùng – Đệ nhất chứng minh Giáo đoàn III, đã hướng dẫn hơn 100 Tăng Ni HPKS thực hiện hạnh trì bình khất thực theo đúng với truyền thống chư Phật từ ngàn xưa, để kết duyên với bà con Phật tử thị xã.

Minh Thiện

The post Bình Định: Lễ Đại tường cố HT.Giác Tần, công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì và đặt đá xây dựng tháp Liên Hoa TX.Ngọc Duyên appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online