Bình Định: Trường Trung cấp Phật học tổ chức kỳ thi học kỳ II năm thứ hai, khóa VIII (2017-2020)

PSO – Sáng ngày 29/7/2019 (nhằm 27/6 năm Kỷ Hợi), Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học (TCPH) Bình Định đã trang nghiêm Khai mạc kỳ thi học kỳ II năm thứ hai cho Tăng Ni sinh khoá VIII, niên khoá 2017-2020, tại Hội trường Trường trung cấp Phật học (xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Quang lâm tham dự buổi Khai mạc có: ĐĐ.Thích Đồng Thành – Hiệu trưởng Trường TCPH Bình Định; ĐĐ.Thích Quảng Nhơn – Phó Hiệu trưởng  nhà trường; ĐĐ.Thích Viên Chơn – Chánh Thư ký nhà trường; ĐĐ.Thích Đồng Kim – Chánh Văn phòng nhà trường; ĐĐ.Thích Nhuận Huệ, ĐĐ.Thích Đồng Kỳ, ĐĐ.Thích Đồng Huy – đồng Giáo thọ sư Trường TCPH Bình Định; cùng sự hiện diện của 280 Tăng Ni sinh đang theo học tại Trường.

Đại đức Hiệu trưởng sách tấn đến Tăng Ni sinh

Thay mặt Ban Giám hiệu, ĐĐ.Thích Đồng Thành có đôi lời nhắc nhở và sách tấn đến Tăng Ni sinh trước khi bước vào kỳ thi. Đại đức nhắc nhở: “Các Tăng Ni sinh phải có thực hiện nghiêm túc, đọc kỹ đề trước khi làm bài thi và tuyệt đối không được vi phạm quy chế thi của Nhà trường,…”.

Đại đức Chánh Thư ký tuyên đọc kỷ luật phòng thi

 Tiếp theo, ĐĐ.Thích Viên Chơn tuyên đọc nội quy phòng thi, gồm có 9 điều. Trong đó quy định: Kỳ thi diễn ra tại khu vực nội trú Tăng. Thời gian diễn ra kỳ thi học kỳ II, bắt đầu từ 7h00' sáng ngày 29/7/2019 và kết thúc lúc 16h15′ chiều ngày 05/8/2019 (nhằm ngày 27 tháng 7 năm Kỷ Hợi đến 05 tháng 7 năm Kỷ hợi). Các Tăng Ni sinh phải nghiêm chỉnh giữ gìn oai nghi, bài thi được trình bày rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xoá và ngồi đúng vị trí theo số báo danh nhà trường đã cấp và sắp xếp,…. Tuyệt đối nghiêm cấm trao đổi bài và sử dụng tài liệu. Thí sinh nào vi phạm sẽ bị mời ra khỏi phòng thi và chiếu theo quy định mà xử lý.

           Đại đức Chánh Văn phòng cảm niệm ân đức đến Thầy Hiệu trưởng và chư Tôn đức trong Ban Giám hiệu, Ban Giám thị, chư vị Giáo thọ sư

ĐĐ.Thích Đồng Kim thay mặt cho Tăng Ni sinh phát biểu cảm niệm chư Tôn đức trong Ban Giám hiệu, Ban Giám thị, chư vị Giáo thọ sư, đồng thời ghi nhận lời nhắc nhở và khích lệ của Đại đức Hiệu trưởng, cũng sẽ lấy đó làm động lực hoàn thành tốt kỳ thi. Sau đó, cung thỉnh Đại đức Hiệu trưởng cùng toàn thể hội chúng xướng niệm danh hiệu Phật cầu gia hộ, để kết thúc buổi khai mạc kỳ thi học kỳ II năm hai.

Niệm Phật cầu gia hộ

Sau 20 phút khai mạc, các Tăng Ni sinh trở về lại phòng thi theo sự sắp xếp của nhà trường và chính thức bước vào môn thi đầu tiên. Kỳ thi lần này xoay quanh nội dung của 15 môn mà Tăng Ni sinh đã được học trong học kỳ II năm học thứ hai tại trường.

Địa điểm thi được nhà trường tổ chức thành 5 phòng, có ít nhất 02 Giám thị giám sát bên trong và 01 Giám thị kiểm tra ngoài hành lang. Hội đồng Giám thị cũng đồng thời là Giáo thọ sư của bản trường. Ngoài ra, Ban Giám hiệu còn thỉnh thêm chư Tôn đức trong tỉnh nhà vào Ban Giám thị, để cho kỳ thi diễn ra một cách công bằng, nghiêm túc và đạt chất lượng tốt nhất. 

Đến 16h00' chiều cùng ngày, kết thúc ngày thi thứ nhất, các Tăng Ni sinh hoàn thành tốt hai bài thi đầu tiên môn Phật pháp Căn bản và Sa di Luật giải, không có trường hợp nào vi phạm nội quy phòng thi. Đây là động lực tích cực cho các Tăng Ni sinh vượt qua các môn thi tiếp, khép lại một mùa thi với tràn đầy hoan hỷ và gặt hái được thành quả như mong muốn.

Trường Trung cấp Phật học Bình Định chính thức thành lập vào năm 1992. Đến nay, trải qua thời gian hơn 25 năm, số lượng học viên sau mỗi khoá khai giảng đều tăng lên với chất lượng đào tạo được Trung ương Giáo hội đánh giá cao, bám sát theo chương trình giảng dạy hệ Trung cấp mà Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đề ra. Đời sống nội trú của Tăng Ni sinh ngày một ổn định.

Hiện tại trường đang đào tạo khoá VIII (niên khoá 2017- 2020) với số lượng 279 Tăng Ni sinh theo học tại bản trường. Trong chuỗi các chương trình đào tạo và hoạt động của nhà trường, trước khi bước sang năm học tiếp theo các Tăng Ni sinh đều phải trải qua kỳ thi khảo hạch , để nhà trường nắm bắt được chất lượng đào tạo và đánh giá khách quan trình độ tiếp thu giáo lý của các Tăng Ni sinh. Từ đó, nhà trường sẽ định hướng và đưa ra phương án giảng dạy thích hợp trong thời gian tới. Nhờ vậy, chất lượng đào tạo ngày một tăng lên và học viên dễ dàng trong việc tiếp thu giáo lý. Đây là tiền đề để sự nghiệp giáo dục của nhà trường ngày một đi lên, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của Tăng Ni trẻ. Đồng thời, kế thừa và phát huy một cách hiệu quả cái nôi của nền Giáo dục Phật giáo tỉnh nhà, hoàn thành tốt sứ mệnh hoằng pháp mà Trung ương Giáo hội đề ra.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

       Nhuận Mến – Hiền Nguyên – Nhuận Tri

The post Bình Định: Trường Trung cấp Phật học tổ chức kỳ thi học kỳ II năm thứ hai khóa VIII (2017-2020) appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online