Bình Dương: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chư Tôn đức Tăng Ni

PSO - Sáng ngày 02/10/2020, Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh TP. Thủ Dầu Một phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN TP. TDM, Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho chư Tôn đức Tăng Ni ở địa phương và Tăng Ni sinh trường TCPH, khóa V tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật Niết bàn chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. TDM, tỉnh Bình Dương).

Quang lâm tham dự lớp bồi dưỡng có: HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; TT. Thích Chơn Phát - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Bình Dương; Đại đức Thích Thiện Huệ - Ủy viên BTS, Trưởng BTS GHPGVN TP. Thủ Dầu Một; Đại đức Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; chư Tăng Ni thuộc BTS PG TP. Thủ Dầu Một, cùng hơn 100 Tăng Ni sinh đang theo học tại trường TCPH khóa V, niên học 2019 – 2022.

Về phía chính quyền có: Bà Nguyễn Thu Cúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) TP. Thủ Dầu Một; Đại tá Trần Ngọc Ninh – Báo cáo viên Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh Bình Dương; Trung tá Nguyễn Đức Lạng – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chấp hành Quân sự thành phố; Trung tá Hà Minh Thắng – Phó Trưởng Công an thành phố đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, bà Nguyễn Thu Cúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Dầu Một nhấn mạnh việc bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh (QP&AN) nhằm trang bị cho chức việc, nhà tu hành những kiến thức lý luận cơ bản, những quan điểm của Đảng về QP&AN, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Mục tiêu của lớp tập huấn là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quý vị chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức cũng như trong thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động giữa MTTQ Việt Nam với các tổ chức tôn giáo về công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Với từng cương vị công tác, chư Tăng Ni vận dụng sáng tạo có hiệu quả giữa lý luận với thực tiễn, góp phần xây dựng tỉnh nhà giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về QP&AN.

Bà Nguyễn Thu Cúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Dầu Một phát biểu khai mạc
Theo đó, Đại tá Trần Ngọc Ninh – Báo cáo viên Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh Bình Dương đã bắt đầu chia sẻ đến các chức sắc tôn giáo, tín đồ Phật giáo về các chuyên đề như: Những quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh, âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, tư tưởng đại đoàn kết tôn giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ thể, gồm các nội dung: Chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Một số vấn đề mới về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh.
Đại tá Trần Ngọc Ninh – Báo cáo viên Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh Bình Dương chia sẻ đến các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình hiện nay, việc giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân. Trong đó, các vị tu sĩ, chức sắc các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng là hết sức quan trọng để sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thông qua buổi chia sẻ, Đại tá Trần Ngọc Ninh nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chư Tăng Ni, tín đồ Phật giáo đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng ở các cấp nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức cũng như trong thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Qua lớp bồi dưỡng, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức quốc phòng và an ninh, ý thức trách nhiệm cho chư Tăng Ni, tín đồ Phật giáo về nhiệm vụ QP&AN vô cùng quan trọng. Từ đó, tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những hình ảnh ghi nhận được: 
Thiếu tá Phan Ngọc Thủy - TLDQ, Ban Chấp hành Quân sự thành phố Thủ Dầu Một điều phối chương trình
Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh
Đại đức Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương phát biểu tri ân

Ngọc Mai – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online