Bình Dương: Chư hành giả an cư trang nghiêm cử hành lễ bố tát

PSO – Sáng ngày 05/7/2020 (nhằm ngày 15/5 năm Canh Tý), chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương đã vân tập về trụ sở Ban Trị sự – Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn (chùa Hội Khánh) phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, để cùng nhau bố tát, trùng tụng Giới bổn, nương Giới pháp để tấn tu đạo nghiệp. Đây là một hoạt động được tổ chức định kỳ nửa tháng một lần trong mùa An cư.

Mục đích của các kỳ bố-tát là thuyết giới, trùng tuyên giới pháp của Đức Phật để chư Tăng Ni cùng trau dồi, nuôi lớn các pháp lành trong tu tập, trưởng dưỡng đạo tâm trong sự thanh tịnh, duy trì và phát triển mạng mạch của Tăng đoàn trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trang nghiêm Giáo hội….

Quang lâm chứng minh có: HT.Thích Huệ Thông, HT. Thích Tâm Từ – đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) TƯGH, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn Phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức trường hạ; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Nghĩa – Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự 09 huyện, thị, thành phố; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh, và gần 750 hành giả an cư đồng tham dự.

Trước khi diễn ra lễ bố tát, chư Tôn đức Tăng Ni toàn tỉnh đã lắng nghe sự chia sẻ của ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương về việc treo quốc kỳ vào các dịp lễ, tết cổ truyền, những sự kiện quan trọng của Phật giáo tại các cơ sở tôn giáo, các tự viện trong toàn tỉnh nhằm thể hiện tinh thần yêu nước và sự trân trọng với những hy sinh của cha ông ta đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Ông hy vọng rằng 201 cơ sở tự viện tỉnh nhà sẽ treo quốc kỳ đúng và đẹp theo quy định của nhà nước.
Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương

Tại buổi lễ, đại diện  Ban Trị sự 09 huyện, thị, thành phố trực thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương đã báo cáo thông kiểm số chúng An cư Kiết hạ của từng đơn vị.

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN thành phố Thủ Dầu Một
Đại diện Ban Trị sự GHPGVN thành phố Thuận An
Đại diện Ban Trị sự GHPGVN thành phố Dĩ An
Đại diện Ban Trị sự GHPGVN huyện Bến Cát
Đại diện Ban Trị sự GHPGVN thị xã Tân Uyên
Đại diện Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Giáo
Đại diện Ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng
Đại diện Ban Trị sự GHPGVN huyện Bàu Bàng
Đại diện Ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Tân Uyên

Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn Phòng II TƯGH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đã sinh hoạt và thảo luận các hoạt động Phật sự của Giáo hội. Bên cạnh đó, Ngài còn sách tấn chư hành giả an cư hãy tự điều chỉnh bốn oai nghi của mình, trao dồi từ bi và trí tuệ để tăng trưởng đạo nghiệp, hầu duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp, khắc ghi những lời giáo huấn của Hòa thượng làm hành trang quý báu để chư hành giả tinh tấn tiến tu trên con đường học Phật, giác ngộ giải thoát. 

Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn Phòng II TƯGH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương sinh hoạt các Phật sự với chư Tăng Ni tỉnh nhà
Quang cảnh lễ bố tát

Sau đó, chư Tăng Ni hành giả an cư đồng trở về đại hùng bửu điện thực hiện các nghi thức thiền môn, niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, và HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Bình Dương trùng tuyên giới trước đại chúng. Chư Ni cùng nhau ôn lại những điều Đức Phật đã dạy dưới sự trùng tụng Giới bổn của Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Phó BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh.

Theo truyền thống của BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương, chư Tăng Ni toàn tỉnh sẽ vân tập về tụng giới vào sáng ngày 15 và 30 ÂL hàng tháng (29 tháng thiếu), nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, lấy đó làm chất liệu để thanh lọc thân tâm, trau giồi Giới – Định – Tuệ, hòa hợp Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.

Đây là kỳ bố-tát lần thứ 2 kể từ khi lễ tác pháp an cư của chư Tăng Ni hành giả An cư kiết hạ PL.2564 – DL.2020.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 
Tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm cử hành lễ bố tát
Niệm Phật cầu gia hộ
Đại đức Thích Chúc Lạc – điều phối chương trình buổi lễ

Ngọc An – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

The post Bình Dương: Chư Tăng Ni trang nghiêm lễ bố tát, tụng giới mùa an cư PL.2564 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.  
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online