Bình Dương: Chùa Vân Sơn mang niềm vui Trung thu ấm áp đến với trẻ em nghèo

PSO - Rằm Trung thu là dịp trẻ em quây quần, sum họp bên những người thân yêu để phá cỗ, trông trăng, nghe kể chuyện về chú Cuội, chị Hằng... Nhằm mang không khí trung thu ấm áp, vui tươi đến với trẻ em nghèo, chùa Vân Sơn ( khu phố 1, phường Định Hoà, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), đã kết hợp với Đoàn Thanh niên TP. TDM và những tấm lòng hảo tâm tổ chức chương trình “Mùa Trăng Yêu Thương” trao tặng 300 phần quà và 15 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Tham dự đêm Trung thu có: Đại đức Thích Thiện Đức - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP. Thủ Dầu Một, Trụ trì chùa Vân Sơn; Ông  Huỳnh Văn Thanh - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Thủ Dầu Một; bà Nguyễn Thị Sương - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Định Hòa; ông Dương Thái Khanh - Thành ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố;  bà Nguyễn Thị Thu Trang - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường; bà Dương Thị Mỹ Hằng - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường; cùng các anh chị Đoàn Thanh niên và 300 trẻ em trong khu vực đồng đến chung vui ngày Tết đoàn viên.

Mở đầu là lời phát biểu khai mạc của Đại đức Thích Thiện Đức - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP. Thủ Dầu Một, Trụ trì chùa Vân Sơn. Đại đức chia sẻ: Tết Trung thu là dịp để thiếu nhi vui chơi với những trò múa lân, rước đèn ông sao. Tuy nhiên, với trẻ em hoàn cảnh khó khăn  thì bánh trung thu hay chiếc đèn lồng là những thứ xa xỉ. Để giúp các em đón tết Trung thu trọn vẹn, các cấp, ban ngành, đoàn thể tại địa phương đã vận động các tự viện trên toàn tỉnh góp sức tổ chức chương trình “Mùa Trăng Yêu Thương” thật vui tươi và ý nghĩa.

Phát biểu tại buổi trao tặng quà, bà Dương Thị Mỹ Hằng - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Định Hoà đã động viên và chúc các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm. Đồng thời, bà cũng nhắc nhở các em học sinh cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện đạo đức, xây dựng cho mình ý chí cầu tiến, vươn lên, khắc phục hoàn cảnh khó khăn hiện tại, tiếp tục học tập chăm chỉ, đạt thành tích cao hơn trong học, luôn là con ngoan trò giỏi, trở thành chủ nhân tương lai đất nước.

”Mùa Trăng Yêu Thương” là món quà đặc biệt dành tặng cho các em nhỏ tại phường Định Hòa. Qua đó, Ban Tổ chức đã tạo ra sân chơi đầy bổ ích, mang lại tiếng cười sảng khoái cho các em đón đêm hội trăng rằm thật vui vẻ và ý nghĩa.

Mỗi phần quà gồm lồng đèn, bánh trung thu, kẹo ,... trị giá 100.000 đồng. Bên cạnh đó, Đại đức Thích Thiện Đức - Trụ trì chùa Vân Sơn cũng trao tặng 15 suất học bổng hỗ trợ cho các em học sinh nghèo trong khu vực, trị giá 300.000 đồng, gồm: tập, viết và bì thư 200 ngàn đồng.

Những phần quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm, sự sẻ chia, động viên của Đại đức Thích Thiện Đức và lãnh đạo chính quyền địa phương đối với trẻ em nghèo nhân dịp Tết Trung thu năm 2020. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, giúp các em có thêm điều kiện vui tết Trung thu.

Những hình ảnh ghi nhận được trong chương trình: 
Chú Cuội và chị Hằng điều phối chương trình trong đêm Trung thu
Trình diễn văn nghệ

An Mai - Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online