Bình Dương: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Dầu Tiếng lần V, nhiệm kỳ 2021 – 2026

PSO - Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026, chủ đề “Kỷ cương, Trách nhiệm, Đoàn kết, Phát triển” chính thức khai mạc trọng thể vào lúc 08 giờ 00 ngày 09/04/2021 (nhằm ngày 28/02 năm Tân Sửu) tại hội trường Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện - Tịnh xá Ngọc Thọ (thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Chứng minh và chỉ đạo Đại hội có: HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT. Thích Chơn Phát - Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Lực - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Thiện Hưng – Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Thiện Hòa – Ủy viên BTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng, Trưởng ban Tổ chức (BTC) Đại hội; ĐĐ.Thích Tắc An – Ủy viên BTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN huyện; Sư cô Thích nữ Cam Liên – Ủy viên BTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, chư Tăng Ni các huyện, thị, thành phố, Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện tại huyện nhà và quý Phật tử đồng trở về tham dự.

Đại diện chính quyền tỉnh có: Ông Nguyễn Huỳnh Đình – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Bình Dương; ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Hoàng Thanh Hà – Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước và Dân tộc Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Công Danh – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Dầu Tiếng; ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện; bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trưởng ban Dân vân Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Nguyễn Văn Thuận- Phó Trưởng Công an huyện; ông Đặng Xuân Thắng- Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) thị trấn Dầu Tiếng; ông Huỳnh Tấn Vinh – Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Thanh Tuyền; cùng đại diện các ban ngành chính quyền huyện, thị trấn Dầu Tiếng, xã Định Thành, Long Hòa, An Lập, Long Tân đồng đến tham dự.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Đạo kỳ và Quốc kỳ. Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ĐĐ.Thích Thiện Hòa – Ủy viên BTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng, Trưởng BTC Đại hội phát biểu khai mạc và chào mừng chư Tôn đức Giáo phẩm, chính quyền các cấp và đại biểu về tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ V nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ĐĐ.Thích Thiện Hòa – Ủy viên BTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng, Trưởng BTC Đại hội phát biểu khai mạc

Trong lời khai mạc, Đại đức nhấn mạnh “Đại hội là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa rất quan trọng của Phật giáo huyện nhà, vì thông qua Đại hội, cùng nhau đúc kết lại những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, rút ra những kinh nghiệm quý báu để hoạch định chương trình hoạt động Phật sự phù hợp với nhu cầu hội nhập và phát triển của xã hội trong giai đoạn mới. Toàn thể Tăng Ni, Phật tử huyện Dầu Tiếng rất phấn khởi sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ  XIII diễn ra trên cả nước. Trước những thành tựu đã đạt được trong suốt nhiệm kỳ IV (2016 - 2021) vừa qua, là nhờ sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo kịp thời của chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, sự hỗ trợ và quan tâm giúp đỡ của các cấp ban ngành lãnh đạo chính quyền. Toàn thể Tăng Ni, Phật tử huyện Dầu Tiếng luôn thực hiện tốt tinh thần "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội ". Sống đúng với tinh thần "Lục hòa - Cộng trụ", nhờ vậy nên công tác Phật sự huyện nhà ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp tích cực cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng một quê hương Dầu Tiếng ngày càng phồn vinh, vững mạnh.

Đại đức Thích Thiện Thanh báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IV (2016 -2021). Theo báo cáo, trong 05 năm qua Giáo hội Phật giáo huyện nhà hoàn thành tốt các công tác Phật sự. Hòa cùng sự phát triển toàn diện của cả nước, Tăng Ni, Phật tử huyện Dầu Tiếng đã nỗ lực, phấn đấu hết mình, với tinh thần thống nhất hòa hợp cùng nhau xây dựng và thắt chặt khối “Đại đoàn kết toàn dân”. Phát huy truyền thống của các bậc tiền bối, tích cực tham gia các công tác Phật sự, chương trình hoạt động phụng sự  Đạo pháp, phục vụ Dân tộc hướng về sự “tốt đời đẹp đạo” theo phương châm “Đạo pháp Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”. Dựa trên nền tảng đó, Ban Trị sự đã điều hành, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tham gia rất nhiều hoạt động Phật sự lợi đạo ích đời, thể hiện tinh thần đền ơn, đáp nghĩa, phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc. Do vậy, Phật giáo huyện Dầu Tiếng đã thành tựu được nhiều hoạt động Phật sự quan trọng như: Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Nghi lễ, Giáo dục. Nhất là công tác từ thiện xã hội đạt hơn 13 tỷ đồng: cứu trợ đồng bào thiên tai lũ lụt, cấp học bổng cho các học sinh nghèo, hỗ trợ người mù, hội người cao tuổi, các gia đình chính sách như gia đình thương binh liệt sĩ, và những đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho những hộ nghèo, xây dựng cầu đường...v.v.

Đại đức Thích Thiện Thanh báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IV (2016 -2021)

Toàn toàn huyện hiện nay có 55 vị Tăng Ni, 21 cơ sở thờ tự trong đó  gồm có 16 chùa và 05 tịnh xá. Bên cạnh đó, Thường trực Ban Trị sự huyện thường xuyên duy trì cuộc họp định kỳ hàng tháng và chỉ đạo các cơ sở tự viện thực hiện nghiêm các thông tư, thông bạch của Trung ương và chỉ đạo của BTS Phật giáo tỉnh đề ra, từng bước củng cố các hoạt động hành chính đi vào nề nếp theo đúng quy định của Pháp luật và Hiến chương Giáo hội.

Phật giáo huyện Dầu Tiếng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2021 – 2026), Đại hội kêu gọi Tăng Ni và Phật tử huyện nhà thực hành lời Phật dạy, luôn thể hiện tinh thần “hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc. Đặc biệt chú trọng đến việc thành lập cơ sở tôn giáo trực thuộc, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại những địa phương chưa có cơ sở tự viện hoặc những nơi có nhu cầu tín ngưỡng Phật giáo; chú trọng công tác  Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử và  Từ thiện Xã hội. Qua đó, Ban Trị sự sẽ tập trung đẩy mạnh sinh hoạt các ngành quan trọng như: Tăng sự, Hoằng pháp, Giáo dục, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa, Từ thiện xã hội và Thông tin truyền thông…, một cách sáng tạo, phát triển bền vững trên mọi lĩnh vực, đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với chủ đề Đại hội “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”.

Đại đức Thích Thiện Hạnh trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V (2021 -2026)

Trong niềm hoan hỷ của Đại hội, BTC Đại hội đã đón nhận nhiều lẵng hoa và phần quà  cao quý chúc mừng của Giáo hội Phật giáo tỉnh, các cơ quan ban ngành tỉnh, huyện, thị trấn, xã và quý Phật tử chúc mừng Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Dầu Tiếng nhiệm kỳ V (2021 – 2026).

Dịp này, BTS và Tăng Ni huyện nhà có nhiều nỗ lực đóng góp trong công tác Phật sự đã được Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thường trực BTS Phật giáo tỉnh và UBND tỉnh Bình Dương trao tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Dầu Tiếng cũng trao tặng bằng khen cho tập thể BTS GHPGVN huyện, nhiều cá nhân đóng góp tích cực trong việc hướng dẫn tín đồ sống “Tốt đời, đẹp đạo”, đạt thành tích xuất sắc về những hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ cũ, góp phần vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh và địa phương đã trao tặng cờ Tổ quốc cho đại diện 21 cơ sở tự viện trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, Đại đức Thích Thiện Hòa đã tuyên bố mãn nhiệm kỳ IV (2016-2021). Tiếp đó, Tiểu ban nhân sự trình danh sách tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng nhiệm kỳ V (2021-2026), gồm 13 thành viên. Tại Đại hội, HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách nhân sự gồm 13 vị, và Đại hội thống nhất suy cử Đại đức Thích Tắc An đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban BTS Phật giáo huyện Dầu Tiếng nhiệm kỳ V (2021 – 2026).

Đại đức Thích Thiện Hòa đã tuyên bố mãn nhiệm kỳ IV (2016-2021)
Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng nhiệm kỳ V (2021-2026)

Đại hội vinh dự ghi nhận ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng đã biểu dương những thành tích mà Giáo hội Phật giáo Dầu Tiếng đã đạt được trong 05 năm qua. Ông đã có lời ghi nhận và khen ngợi Phật giáo huyện nhà trong nhiệm kỳ qua đã kết hợp hài hòa với các hoạt động xã hội, mang lại giá trị trong sáng của giáo lý Đức Phật trong đời sống, hạn chế các thủ tục lạc hậu, góp phần to lớn vào việc giữ gìn, phát huy thuần phong mỹ tục, đạo đức và văn hóa truyền thống của dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo. Các tín đồ Phật tử đã có những đóng góp thiết thực trong việc phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xóa đói, giảm nghèo, hạn chế các tệ  nạn xã hội, góp phần xây dựng quê hương Dầu Tiếng ngày càng giàu đẹp, vững mạnh. Tuy nhiên, Ông hy vọng Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Dầu Tiếng nhiệm kỳ mới sẽ kết hợp cùng lãnh đạo chính quyền địa phương phát huy tốt hơn nữa tinh thần “hộ quốc an dân”, đạt hiệu quả cao nhất, góp phần đưa Phật giáo địa phương ngày càng vững mạnh, xã hội ngày một phát triển, văn minh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng phát biểu tại Đại hội

Toàn thể Đại hội lắng nghe lời đạo từ của HT. Thích Huệ Thông tri ân, tán thán công đức đến chư Tôn đức điều hành Phật sự thành tựu trong nhiệm kỳ qua. Hòa thượng nhấn mạnh những truyền thống cao quý mà Phật giáo Việt Nam có được như “Hộ quốc an dân”, “Đạo pháp- Dân tộc – Xã hội Chủ nghĩa”, tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng cần giữ gìn, phát huy, vận dụng lời  dạy của Đức Bổn Sư “Lục hòa cộng trụ” để làm hành trang trong mọi hoạt động Phật sự, và đó cũng là kim chỉ nam để từng bước khắc phục những khó khăn vướng mắc, tự ổn định và phát triển đạo pháp, hòa nhập với xã hội trong cộng đồng dân cư, để cùng dóng góp xây dựng cuộc sống an lạc, ấm no, hạnh phúc…

HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương ban đạo từ sách tấn tại Đại hội

Qua đây, Hoà thượng cũng nhắc nhở tân Ban Trị sự hãy noi gương những bậc cao Tăng ngày xưa, phải làm công dân tốt, tu sĩ tốt để thực hiện tốt đạo đẹp đời, sống đúng với hạnh của người xuất gia, đúng với Hiến chương của Giáo hội, pháp luật của nhà nước, theo phương châm “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”, góp phần phát triển rất lớn cho GHPG Bình Dương nói chung và Phật giáo Dầu Tiếng nói riêng. Cuối lời, Hòa thượng thân chúc chư Tôn đức toàn thể Tăng Ni trong huyện thân khỏe, tâm an, Phật sự viên thành.

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 trong tinh thần hoan hỷ, đoàn kết, hòa hợp và thành công tốt đẹp.

Tính đến thời điểm này, Phật giáo Bình Dương đã tổ chức thành công 9 Đại hội cấp huyện, thị, thành phố, và Bình Dương là tỉnh đầu tiên hoàn thành Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị, thành theo chủ chương của GHPGVN và tiến tới chuẩn bị cho công tác Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh trong năm tới được thành công tốt đẹp.

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận từ Đại hội:

Niệm Phật cầu gia hộ
ĐĐ.Thích Chúc Lạc điều phối chương trình Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Đại đức Thích Thiện Thanh thông qua Nghị quyết Đại hội
Sư cô Thích nữ Cam Liên – Ủy viên BTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Dầu Tiếng phát biểu bế mạc

Hương Đạo – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online