Bình Dương: Hơn hàng chục ngàn người dự Đại lễ Phật đản Vesak tại chùa Hội An

Đại lễ Phật Đản là dịp để khẳng định sự trong sáng của giáo lý đạo Phật, sự đóng góp của Phật giáo trong sự phát triển kinh tế – xã hội chung của đất nước và của tỉnh Bình Dương nói riêng.

Vào lúc 18h30’, ngày 18/5/2019 (nhằm 14/4 năm Kỷ Hợi), hàng chục ngàn người đã đổ về chùa  Hội An, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để tham dự Đại lễ Phật đản Vesak 2019 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương trọng thể tổ chức.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước; HT. Danh Lung – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Huệ Thông, HT. Thích Tâm Từ – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) TƯGH, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯ GH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự 09 huyện, thị, thành, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong tỉnh nhà. Đồng thời, còn có hơn hàng chục ngàn Phật tử từ các nơi trong và ngoài tỉnh cũng đồng về tham dự Đại lễ.

Buổi lễ còn vinh dự được đón tiếp quý quan khách, lãnh đạo chính quyền  tỉnh: Ông Phạm Ngọc Việt – Cục phó Cục An ninh Đối nội – Bộ Công an; ông Trần Thanh Liêm – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Văn Lộc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh; bà Nguyễn Kim Oanh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh; ông Đặng Minh Hưng – Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Văn Minh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Bồ Văn Cúc – Trưởng phòng PA02, Công an tỉnh; ông Nguyễn Khoa Hải – Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch tỉnh; bà Lê Thị Xuân Trang – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể đồng về tham dự.

   

Trong bầu không khí trang nghiêm, hàng triệu trái tim người con Phật hướng về ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Tại buổi lễ, toàn thể đại chúng cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia hộ – chào quốc kỳ – đạo kỳ.

Theo đó, HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tuyên đọc thông điệp Phật Đản PL.2563 – DL.2019 của Đức Pháp chủ GHPGVN Thích Phổ Tuệ gửi đến toàn thể Tăng Ni Phật tử trong và ngoài nước, nội dung thông điệp Phật Đản được nhấn mạnh: “Vesak là sự kiện thiêng liêng gắn liền với cuộc đời của Đức Phật: ngày Đức Phật đản sinh, ngày Đức Phật thành đạo, và ngày Đức Phật nhập Niết bàn. Thông điệp của Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 tại Việt Nam kêu gọi lãnh đạo Phật giáo thế giới hãy đoàn kết và dấn thân hành động nhập thế, chia sẻ các giải pháp trị liệu đối với các thách thức xã hội trong thời đại của chúng ta. Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 sẽ mang lại tâm thiện lành, trí tuệ tập thể và tiếng nói thống nhất của Phật giáo thế giới, tạo nguồn cảm hứng và hướng tới sự nhập thế xã hội, phụng sự nhân sinh, giải phóng khổ đau, mang lại an vui, thịnh vượng và phát triển bền vững cho nhân loại trên hành tinh này…”.

HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tuyên đọc thông điệp Phật Đản

Nối tiếp chương trình, thừa ủy nhiệm của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯ GH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ tuyên đọc Diễn văn Phật đản: “Kỷ niệm ngày Vesak là cơ hội để tất cả chúng ta cùng nhau suy ngẫm và tôn vinh giá trị tư tưởng nhân văn của Phật giáo, thông qua cuộc đời của Đức Phật đã dạy cho chúng ta rằng hạnh phúc thực sự của mỗi con người không phải chỉ tìm trong vật chất, mà thay vào đó, phải đi tìm sự an lạc trong tâm hồn. Xét trên bình diện quốc gia thay vì theo đuổi tăng trưởng vô độ, không giới hạn, mà thay vào đó, là tăng trưởng sự giàu có tâm linh, an lạc, hạnh phúc và tôn trọng, bảo vệ môi trường. Soi chiếu với những tư tưởng, giáo lý cốt lõi của mình như học thuyết Duyên khởi, học thuyết về Nghiệp và luật Nhân quả…, Phật giáo có nhiều lợi thế trong việc tham gia với sứ mệnh lãnh đạo toàn cầu và trách  nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững…”.

HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng II TƯ GH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ tuyên đọc Diễn văn Phật đản

Toàn thể hội chúng cũng được lắng nghe thông điệp nhân Đại lễ Vesak của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres do HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương tuyên đọc.

HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương

Phát biểu Đại lễ, ông Đặng Minh Hưng – Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong gần 2000 năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, lịch sử Việt Nam đã ghi nhận thời nào Phật giáo cũng có những đóng góp xứng đáng trong việc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước, gắn bó với dân tộc để “hộ quốc an dân”. Nối tiếp truyền thống lịch sử, với đường hướng “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Bình Dương nói riêng đã và đang làm được nhiều việc lợi đạo, ích đời; vận động Tăng, Ni, Phật tử sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, làm tròn nghĩa vụ của công dân và Phật tử, hăng hái tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện – xã hội, phát huy những giá trị đích thực của giáo lý Phật giáo, góp phần tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ông Đặng Minh Hưng – Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Ông Phó Chủ tịch UBND cũng bày tỏ niềm vui cùng GHPGVN đã tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2019 thành công rực rỡ tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam và ra Tuyên bố Hà Nam gồm 9 điều 44 điểm, hướng đến xây dựng hòa bình cho chung cho thế giới. Đồng thời, ông cũng chúc chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử đón mừng Phật đản an vui, thắm tình đạo vị. Ông tin tưởng rằng toàn thể Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Bình Dương tiếp tục không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, gắn bó với dân tộc, vun đắp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, thành phố thông minh.

Tại buổi lễ, Ban Thường trực HĐTS Trung ương Giáo hội, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành đã tặng những lẵng hoa chúc mừng chư Tôn đức giáo phẩm cùng Tăng Ni, Phật tử đón một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc.

HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS tặng lẵng hoa chúc mừng đến BTS Phật giáo Bình Dương
Ông Phạm Ngọc Việt – Cục phó Cục An ninh Đối nội – Bộ Công an tặng hoa chúc mừng

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Đại lễ đã trao 10 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 50 phần học bổng  cho các em học sinh nghèo nhân Đại lễ Phật đản Vesak, mỗi phần trị giá 2.000.000 đồng. Tổng giá trị là 2.450.600.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu, sáu trăm ngàn đồng).

Trong không khí trang nghiêm, hương trầm quyện tỏa, chuông trống Bát nhã trầm hùng, chư Tôn đức HĐTS, chư Tôn đức BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương, lãnh đạo chính quyền tỉnh đã cử hành nghi thức niêm hương, tắm Phật, thả bóng bay cầu nguyện hòa bình, an lành, hạnh phúc cho toàn dân tộc.

Chư Tôn đức BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương cử hành nghi thức niêm hương, tắm Phật
Toàn cảnh buổi lễ
Thả bóng bay cầu nguyện hòa bình

Bên cạnh đó, trong buổi lễ còn có chương trình văn nghệ hoành tráng nhằm khơi lại đời sống từ bi và trí tuệ của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

  Một số hình ảnh ghi nhận được tại Đại lễ:
Cung nghinh chư Tôn đức chứng minh và quý quan khách quang lâm
TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh điều phối chương trình buổi lễ
Chư Tôn thiền đức và lãnh đạo chính quyền niệm Phật cầu gia hộ
Chào quốc kỳ – Đạo kỳ
MC. Nguyễn Việt Hà điều phối chương trình Đại lễ
TT. Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh cảm tạ
 

Vô Ưu – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

The post Bình Dương: Hơn hàng chục ngàn người dự Đại lễ Phật đản Vesak tại chùa Hội An appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online